Chuyên mục
Ví dụ điển hình cho chính sách ngoại giao hai mặt của Mỹ với Việt Nam

Ví dụ điển hình cho chính sách ngoại giao hai mặt của Mỹ với Việt Nam

Thứ năm 14/05/2026 16:27 GMT + 7
Chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam là chính sách hai mặt. Mỹ áp dụng nó với cả các đồng minh chiến lược của mình. Xuất phát điểm của nó luôn luôn là "lợi ích của Mỹ trên hết". Phương châm bất di bất dịch là dùng củ cà rốt để mua chuộc. Không mua chuộc được thì vung gậy để đánh, để khuất phục.

© Sputnik

 

Hải quân Mỹ bắt tàu chở gần 2 triệu thùng dầu đang trên đường đến Việt Nam phải quay đầu
Theo tin của Reuters ngày 11/5, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) mang tên Agios Fanourios I đang hướng đến Việt Nam để dỡ hàng tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa vào ngày 26/5, sau khi rời Eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị theo dõi vào hôm 10/5. Tàu này mang cờ Malta, chở gần 2 triệu thùng dầu thô, đã phải quay đầu vào hôm 11/5 khi đang di chuyển trên Vịnh Oman vì bị lực lượng Hải quân Hoa Kỳ chặn và bắt quay đầu.


Theo dữ liệu theo dõi từ nền tảng Marine Traffic mà BBC truy cập được, con tàu đã quay đầu vào lúc 20:52 ngày 11/5 theo giờ Hà Nội.

"Lực lượng Mỹ đã điều hướng con tàu như một phần của việc thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran", - Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vụ việc, không nêu rõ, cuối cùng thì Hải quân Mỹ có cho phép con tàu này tiếp tục đến Việt Nam theo yêu cầu hay không.


“Quân đội Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, bao gồm cả các mặt hàng bị coi là hàng cấm, trước hết là dầu của Iran. Mặc dù Mỹ nói các mặt hàng xuất khẩu dầu khác từ Vùng Vịnh vẫn được tự do đi qua, trong khi đó Hải quân Mỹ đã chặn tàu Agios Fanourios chở dầu Iraq”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng nói với Sputnik.


Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, con tàu đã đi qua Eo biển Hormuz hôm 10/5 bằng tuyến đường dành riêng cho tàu chở dầu do Iran chỉ định.


PVOIL xác nhận là chủ sở hữu của lô hàng trên tàu Agios Fanourios I


Ngày 12/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) 12/5 đã gửi thư kêu gọi Hải quân Mỹ cho phép một tàu chở theo dầu thô từ Iraq đi qua vùng phong tỏa ở Vùng Vịnh để cung cấp nguồn cung thiết yếu cho một nhà máy lọc dầu của Việt Nam.

Theo Bloomberg, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), công ty thành viên thuộc tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia, xác nhận trong thư gửi bộ Tư lệnh các lực lượng Hải quân đặc trách vùng Trung tâm (US Naval Forces Central Command), rằng họ là chủ sở hữu của lô hàng trên tàu Agios Fanourios I và số dầu này nhận từ Iraq. Hiện tại, con tàu vẫn đang phát tín hiệu điểm đến là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn của Việt Nam.


“Lô hàng này có tầm quan trọng đặc biệt đối với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đối với Việt Nam và người dân Việt Nam”, - bức thư nêu rõ. “Bất kỳ sự chậm trễ nào thêm nữa cũng có nguy cơ khiến nhà máy phải dừng hoạt động, dẫn đến những hệ lụy dây chuyền đối với hàng triệu người tiêu dùng, doanh nghiệp, các dịch vụ công và các ngành công nghiệp tại Việt Nam”.


Ví dụ điển hình của chính sách ngoại giao kiểu Mỹ "hữu nghị bằng tiền của chúng tôi"


“Hải quân Hoa Kỳ đã yêu cầu con tàu này không thực hiện lộ trình đến Việt Nam và điều hướng trở lại eo biển Hormuz. Đây là một hành động thật là khó hiểu của Hải quân Hoa Kỳ vì tàu chở dầu Iraq. Và nó liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng của Việt Nam. Lại càng khó hiểu hơn khi Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng mặt khác, thật là dễ hiểu, nếu nhìn vào bản chất của chính sách hai mặt của Mỹ đối với Việt Nam (mà không chỉ đối với Việt Nam) – đối tác chiến lược của Mỹ. Đây là một ví dụ điển hình về chính sách ngoại giao của Mỹ kiểu "hữu nghị bằng tiền của chúng tôi", kiểu như là “bạn bè” sẽ ở bên cạnh bạn miễn là bạn trả tiền hóa đơn chi tiêu cho họ, có nghĩa là lợi ích thực sự của đồng minh bị phớt lờ”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng bình luận với Sputnik.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long, chuyên gia quan hệ quốc tế, cũng cho rằng, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam là chính sách hai mặt. Điều này Mỹ không chỉ áp dụng với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trên thế giới như Liên Xô (trước đây), Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... thậm chí là với cả các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và EU...


“Xuất phát điểm của chính sách này luôn luôn là "lợi ích của Mỹ trên hết". Phương châm bất di bất dịch là dùng củ cà rốt để mua chuộc. Không mua chuộc được thì vung gậy để đánh, để khuất phục. Tóm lại, với tư duy truyền kiếp của một "Cao bồi" kiêm "Thợ săn"; Mỹ coi cả thế giới này là những "con thỏ!”, - Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long bình luận với Sputnik

 

Hoàng Hoa

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.