Chuyên mục
Tự gọi mình là 'Tổng thống sắp mãn nhiệm', nguyên thủ Belarus tiết lộ điều không muốn làm với thế hệ kế cận

Tự gọi mình là 'Tổng thống sắp mãn nhiệm', nguyên thủ Belarus tiết lộ điều không muốn làm với thế hệ kế cận

Thứ năm 18/12/2025 16:59 GMT + 7
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tự gọi mình là một tổng thống 'sắp mãn nhiệm' và không muốn chuyển giao các vấn đề của mình cho thế hệ mới.
 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: TASS)


Nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax, nguyên thủ quốc gia Belarus nói rõ: "Tôi là một tổng thống sắp mãn nhiệm, tôi thường nói điều này. Và tôi không muốn những vấn đề nảy sinh trong nhiệm kỳ tổng thống của mình bị chuyển sang cho các thế hệ mới".

Theo nhà lãnh đạo, ông muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa Minsk và Washington, đồng thời kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump gạt bỏ những khác biệt nảy sinh vào năm 2020 khi Mỹ và các nước phương Tây khác ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Belarus.

"Mỗi thế hệ nên tự giải quyết vấn đề của mình. Thế hệ chúng ta, Trump, Lukashenko đều có vấn đề và chúng ta phải tự giải quyết chúng", ông nói thêm.

Hồi tháng 5, Tổng thống Lukashenko, vốn giữ vị trí lãnh đạo quốc gia từ năm 1994, nói rằng ông "nắm giữ quyền lực thêm một thời gian" để đào tạo thế hệ kế tiếp sẽ lãnh đạo đất nước.

Đến tháng 8, ông tuyên bố không có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.

Nói rõ hơn về quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo cho rằng, quan hệ với Mỹ có thể được cải thiện và điểm khởi đầu có thể là việc Washington thừa nhận chiến dịch của phương Tây nhằm lật ngược kết quả tái đắc cử năm 2020 của ông đã thất bại, nhấn mạnh rằng Mỹ "phải biết cách thừa nhận thất bại".

Tổng thống Lukashenko khẳng định, Minsk mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Washington, thậm chí, hai bên còn có thể hợp tác để giải quyết những bất đồng của Mỹ với Venezuela - quốc gia mà giới lãnh đạo có quan hệ tốt với nguyên thủ quốc gia Belarus.

Mỹ và các nước phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan cuộc bầu cử năm 2020 cũng như những cáo buộc vi phạm nhân quyền khác và sau khi ông Lukashenko cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Những năm gần đây, các đặc phái viên Mỹ đã tới Belarus nhằm cải thiện quan hệ và hỗ trợ mục tiêu giải thoát các nhà hoạt động mà phương Tây coi là tù nhân chính trị.

Hồi tuần trước, Đặc phái viên Mỹ tại Belarus John Coale, cũng có mặt trong cuộc phỏng vấn của ông Lukashenko, đã góp phần làm trung gian cho thỏa thuận trả tự do cho 123 người bị giam giữ tại Belarus.


Bảo Minh

Nguồn: baoquocte.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.