Chuyên mục
Truyền thông: Phát biểu về Nga của Tổng thống Phần Lan gây khó xử cho EU

Truyền thông: Phát biểu về Nga của Tổng thống Phần Lan gây khó xử cho EU

Thứ ba 09/06/2026 05:21 GMT + 7

Tổng thống Phần Lan Stubb đã bắt đầu nhận thức được rằng việc duy trì quan hệ ổn định với Nga là điều cần thiết, trong khi những phát biểu của ông cho rằng Moskva không phải là mối đe dọa đối với các nước vùng Baltic đã gây bất lợi cho lập trường của một bộ phận giới tinh hoa phương Tây - phương tiện truyền thông phương Tây đưa ra nhận định trên.

 

© Sputnik / Alexey Vitvitsky

 

“Có lẽ nếu có một chính trị gia châu Âu nào có thể ngồi vào bàn đàm phán (với Nga), thì đó sẽ là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (…) Rất có thể ông Stubb đã lĩnh hội được bài học từ chính sách đối ngoại của Phần Lan, đó là cần biết cách chung sống với người láng giềng mang tên nước Nga, dù có thể không yêu thích điều đó. (…) Ông tuyên bố rằng không tin Nga có ý định kiểm chứng hiệu lực của Điều 5 về phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO bằng cách tấn công các quốc gia thành viên của liên minh”, - bài báo cho biết.

Theo tác giả bài báo, việc công khai những quan điểm như vậy là đòn giáng mạnh vào những người ủng hộ việc leo thang đối đầu quân sự với Nga, bởi điều đó làm suy yếu các luận điểm chống Nga mà họ thường sử dụng.


“Đối với những người đặt cược vào sự leo thang căng thẳng và yêu cầu phải trao cho Ukraina toàn quyền lựa chọn các liên minh quân sự như điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Điều này tức là phớt lờ chính những quan ngại an ninh mà Nga đã nêu ra từ trước khi xung đột bùng phát — thì các phát biểu của ông Stubb là kịch bản bất lợi nhất có thể”, - tác giả nhấn mạnh.

Bài viết cũng cho rằng vai trò của Tổng thống Phần Lan có thể trở nên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh xuất hiện những thay đổi liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tờ The Junge Welt nhận định rằng bất kỳ nhà lãnh đạo nào đại diện cho Liên minh châu Âu tại bàn đàm phán với những yêu cầu tối đa hóa lợi ích của mình đều có nguy cơ trở thành đối tượng bị chế giễu.


Trước đó, tại cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2026), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những tuyên bố cho rằng Nga có thể tấn công các nước NATO không chỉ là “điều vô lý”, mà còn là một hành động khiêu khích có chủ đích.


Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên, bao gồm cả đại diện Liên minh châu Âu. Theo ông, Nga không phải là bên khởi xướng việc cắt giảm quan hệ với châu Âu xuống mức gần như bằng không; sáng kiến này xuất phát từ Brussels và một số thủ đô của các nước châu Âu.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.