Chuyên mục
Tình báo Nga: Trước Thế chiến II, Đức Quốc xã khuất phục Phần Lan

Tình báo Nga: Trước Thế chiến II, Đức Quốc xã khuất phục Phần Lan

Thứ tư 17/09/2025 16:29 GMT + 7

Theo các tài liệu lưu trữ vừa được giải mật của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, trước Thế chiến II, Đức Quốc xã khuất phục Phần Lan, buộc nước này phải mua cả bánh mì từ Đế chế Thứ ba, và toàn bộ ban lãnh đạo quân đội Phần Lan đều là những người ủng hộ Hitler.


© Ảnh : Public domain

 

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vĩ đại, sáu tập sách gồm hơn 800 tài liệu lưu trữ được giải mật của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga được biên soạn, bao quát toàn bộ giai đoạn Thế chiến II — từ cuộc xâm lược Ba Lan của Đức Quốc xã đến thất bại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Phiên bản điện tử của tuyển tập này đăng tải trên trang web của Hội Lịch sử Nga.

Trong số các tài liệu này có báo cáo về thông tin do chi nhánh tình báo đối ngoại Xô viết tại thủ đô Helsinki của Phần Lan thu thập. Tài liệu này, đề ngày 24 tháng 7 năm 1939 và do Bộ trưởng Nội vụ Lavrentiy Beria ký, được gửi tới lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vyacheslav Molotov.


Tài liệu viết: “Về mặt thương mại, Đức chiếm một trong những vị trí hàng đầu, mặc dù cán cân thương mại Đức-Phần Lan đang thâm hụt đối với Phần Lan. Đủ thấy Đức buộc Phần Lan phải mua bánh mì và cà phê từ Đức".


“Đức mua toàn bộ lượng đồng mà Phần Lan khai thác; họ cử chuyên gia của mình đến nhà máy đóng tàu lớn nhất, nơi cũng đóng cả tàu chiến. Họ đang nỗ lực giành quyền khai thác các mỏ vàng, niken và sắt ở những khu vực gần biên giới chúng ta và phía bắc gần Murmansk", báo cáo nhấn mạnh.


Tài liệu cũng cho biết: “Đức có 13 lãnh sự quán, đặt tại tất cả các cảng chính dọc theo vịnh Phần Lan và vịnh Bothnia".


“Toàn bộ ban lãnh đạo quân đội Phần Lan đều là những người được Đức đào tạo và ủng hộ Đức. Các mối quan hệ của họ (các chuyến thăm chính thức lẫn nhau và các buổi biểu dương lực lượng) gần đây mang tính chất hoàn toàn công khai", tài liệu nhấn mạnh.


Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra tại Phần Lan tồn tại nhiều tổ chức phát xít — cả của Đức lẫn của Phần Lan, công khai tiến hành các hoạt động tuyên truyền quy mô lớn trong dân chúng nhằm ủng hộ Đức. Chính phủ Phần Lan thấy rõ điều này, “nhưng không hề thực hiện bất kỳ biện pháp nào để đẩy lùi hoặc hạn chế ảnh hưởng của Đức", báo cáo ghi rõ.


Trong Thế chiến II, Phần Lan trở thành đồng minh của Đức Quốc xã. Helsinki hy vọng liên minh với Hitler sẽ giúp họ cuối cùng hiện thực hóa giấc mơ xây dựng “Đại Phần Lan".


Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, quân Phần Lan chiếm đóng một phần lớn lãnh thổ Karelia Xô viết và phong tỏa Leningrad từ phía bắc. Chính quyền Phần Lan thiết lập tại Karelia một chế độ tàn bạo không kém gì chế độ mà Đức Quốc xã áp đặt tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Liên Xô.


Ở khu vực này, có 14 trại tập trung quy mô lớn, hơn 70 trại lao động và trại giam giữ tù binh. Đến cuối năm 1941, có hơn 20.000 người bị giam giữ tại các trại này, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em; con số này tăng lên gần 24.000 vào tháng 4 năm 1942. Sau đó, tổng số tù nhân bị giam giữ dao động trong khoảng 15.000-18.000 người, chiếm khoảng 20% dân số toàn vùng bị chiếm đóng. Chỉ riêng tại các trại tập trung ở Petrozavodsk, có hơn 7.000 tù nhân thiệt mạng. Tổng cộng, tại Karelia, hơn 8.000 thường dân, trong đó có trẻ em, bị sát hại hoặc tra tấn đến chết; hơn 18.000 tù binh Xô viết hy sinh trong các trại của Phần Lan và Đức.

Quân chiếm đóng Phần Lan nổi tiếng với sự tàn bạo man rợ. Có những bằng chứng tài liệu cho thấy nhiều tù binh Hồng quân bị cắt tai, mũi, khoét mắt, hoặc bị bẻ trật khớp tay chân. Thậm chí, quân Phần Lan còn thiêu sống tù binh Xô viết trên đống lửa, và cắt đầu để luộc lấy sọ.


Kẻ xâm lược phá hủy các thành phố, làng mạc, cùng toàn bộ các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp. Theo số liệu của Viện Kiểm sát Tối cao Nga, tổng thiệt hại do cuộc chiếm đóng gây ra cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Karelia, quy đổi theo tỷ giá đồng rúp hiện nay, vượt quá 20 nghìn tỷ rúp. Ngày 1 tháng 8 năm 2024, Tòa án Tối cao Karelia chính thức công nhận hành động của quân đội và chính quyền chiếm đóng Đức Quốc xã và Phần Lan tại khu vực này trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là tội ác diệt chủng và tội ác chiến tranh.


*Lưu ý: Thông tin này được công bố nhằm mục tiêu lên án chủ nghĩa phát xít dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.