Chuyên mục
Thủ tướng Bỉ gọi đề xuất của EC về việc sử dụng tài sản Nga cho Kiev là “hành vi trộm cắp”

Thủ tướng Bỉ gọi đề xuất của EC về việc sử dụng tài sản Nga cho Kiev là “hành vi trộm cắp”

Thứ năm 11/12/2025 04:21 GMT + 7
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trong cuộc trao đổi với các phóng viên của hãng tin Belga tại Quốc hội đất nước gọi thẳng đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc sử dụng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraina là “hành vi trộm cắp”.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

 

“Ông Bart De Wever cũng nhấn mạnh cónhững giải pháp phù hợp hơn nhiều so với việc ‘đi trộm’ tiền của Ngân hàng Trung ương Nga", các nhà báo đưa tin.


“Đây là tiền của một quốc gia mà chúng ta không trong tình trạng chiến tranh", ông nhấn mạnh. “Việc này giống như việc xông vào đại sứ quán, khiêng hết đồ đạc ra và đem bán", báo chí dẫn lời Thủ tướng Bỉ cho biết.


Bỉ, Hungary, hệ thống lưu ký Euroclear và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều phản đối mạnh mẽ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc cấp cho Ukraina khoản vay trị giá từ 135 đến 210 tỷ euro, lấy tài sản có chủ quyền của Nga làm đảm bảo. Pháp cũng phản đối việc sử dụng các tài sản Nga đang được lưu giữ tại các ngân hàng thương mại.


Tuy nhiên, đề xuất này vẫn được chuyển đến đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước EU để rà soát kỹ thuật, và sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu giữa tháng Mười Hai.


Trong khi đó, Giám đốc điều hành Euroclear, bà Valerie Urbain, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Bỉ đã tuyên bố rằng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là tiền của nhân dân Nga, và bà sẽ kiện ra tòa nếu EC cố gắng ép thông qua quyết định này.

Hiện Ủy ban châu Âu đang nỗ lực thuyết phục các nước thành viên đồng ý sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga để hỗ trợ Kiev. Mức hỗ trợ đang được bàn thảo dao động từ 185 đến 210 tỷ euro dưới hình thức khoản vay, mà Ukraina về lý thuyết sẽ phải hoàn trả sau khi xung đột kết thúc, và chỉ trong trường hợp “Moskva bồi thường thiệt hại vật chất cho Ukraina”.


Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần khẳng định ý tưởng EU buộc Nga phải trả khoản bồi thường cho Ukraina là hoàn toàn viển vông, và Brussels từ lâu đã thực hiện hành vi “trộm cắp tài sản Nga”.


Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina, EU và nhóm G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối – vàng của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Trong đó, hơn 200 tỷ euro đang nằm tại EU, bao gồm 180 tỷ euro được lưu giữ tại Euroclear của Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán lớn nhất thế giới.


Ủy ban châu Âu cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, EU đã chuyển cho Ukraina 18,1 tỷ euro từ thu nhập phát sinh từ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.