Chuyên mục
Thay đổi trọng tâm: Khi những cuộc tấn công của Nga chuyển hướng sang hải cảng và đường sắt Ukraina

Thay đổi trọng tâm: Khi những cuộc tấn công của Nga chuyển hướng sang hải cảng và đường sắt Ukraina

Thứ ba 22/09/2026 17:15 GMT + 7
Các cuộc tấn công của quân đội Nga vào hậu phương Ukraina đang đà gia tăng. Kiev bốc lửa gần như suốt ngày đêm. Những mục tiêu nào đã bị đánh trúng trong tuần qua - bài viết của Sputnik phân tích đề tài này.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov

 

Thay đổi trọng tâm


Xét theo các thông báo của Bộ Quốc phòng, tiêu điểm các cuộc tấn công của Nga đã phần nào dịch chuyển - ưu tiên nhắm vào là cơ sở hạ tầng cảng trên Biển Đen và tuyến hậu cần đường sắt. Điều này được giải thích là cố gắng ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí phương Tây vào Ukraina.


Cụ thể, hôm thứ Hai, đòn tấn công chính nhằm vào các cảng ở vùng Odessa: tại Chernomorsk, Izmail và Yuzhny, quân đội Nga đã đánh trúng các tàu chở hàng khô, tàu phà và tàu chở dầu đảm trách vận chuyển khí tài và nhiên liệu cho Lực lượng vũ trang Ukraina. Các mục tiêu kiểu này cũng bị tấn công hôm thứ Ba và thứ Tư.

Cơ quan quân sự Nga đã công bố những thước phim cho thấy máy bay không người lái tấn công "Geran-4 Seeker" triệt hạ mục tiêu.


Theo các thông báo của Bộ Quốc phòng, các tàu chở hàng khô ở vùng Odessa vào tuần trước đã bị đánh trúng hàng ngày. Ngay trong đêm rạng sáng thứ Bảy, một bến phà phao bắc qua sông Dnestr trong cùng khu vực đã bị tấn công - chế độ Kiev đã sử dụng cơ sở này để vận chuyển các chuyến hàng quân sự từ Romania và cảng Izmail. Thêm 5 tàu chở hàng khô nữa đã bị tấn công khi đang trên đường đến các cảng.


Cũng vậy, quân đội Nga đã đánh trúng hai trung tâm hậu cần "Nova Poshta" cách Odessa 1,5 km về phía bắc và 6 km về phía tây-bắc. Các kho hàng này cũng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraina. Thêm một mục tiêu nữa trúng đòn là kho đạn dược ở làng Petrovka cách khu vực trung tâm 38 km.


Hậu quả đau đớn


Trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm, cùng với các cuộc tấn công nhóm, hàng ngày quân đội Nga còn tiến hành cả đòn tấn công quy mô lớn. Ở vùng Odessa, danh sách các mục tiêu quen thuộc bao gồm hai cây cầu đường bộ bắc qua sông Dnestr ở khu vực Mayaki, cũng như trạm biến áp điện "Artsyz", chuyên cấp điện cho hải cảng ở Izmail.


Ở vùng Zaporozhye, đòn giáng của quân đôi Nga nhằm vào tổ hợp sản xuất - khoa học "Iskra", nơi chế tạo các hệ thống trinh sát vô tuyến kỹ thuật và tác chiến điện tử dành cho Lực lượng vũ trang Ukraina, cũng như các linh kiện cho tên lửa phòng không có điều khiển. Một mục tiêu nữa là "Zaporozhstal". Hơn nữa, tổ hợp này đã bị tấn công tuần thứ hai liên tiếp và như báo chí Ukraina đưa tin, đó là lần thứ tư trong tháng 9.

Như Financial Times lưu ý khi dẫn nguồn từ các công ty luyện kim Metinvest và ArcelorMittal, trong tháng 9 đòn tấn công của quân đội Nga đã vô hiệu hóa các lò cao tại ba nhà máy luyện thép chính của Ukraina ở các vùng Zaporozhye và Dnepropetrovsk. Những doanh nghiệp vốn đảm bảo 90% sản lượng thép trong nước đã ngừng hoạt động. Cụ thể, "Zaporozhstal" đã tê liệt từ ngày 11 tháng 9.


Như đại diện của Metinvest là Aleksandr Vodovoz tuyên bố, chưa biết khi nào mới có thể khởi động lại máy móc, vì không rõ phải cần bao nhiêu thời gian để sửa chữa - "vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm".


"Tính đến ngày hôm nay, ở Ukraina không còn ngành công nghiệp luyện thép nữa", doanh nhân Vodovoz khái quát cay đắng.


Ông nói thêm rằng việc đóng cửa ba nhà máy, là chỗ làm việc tổng cộng của 15.000 người, sẽ có hậu quả nghiêm trọng và "ảnh hưởng to lớn đến thuế má".


Theo lời ông Sergey Koretsky mà FT trích dẫn, Kiev có thể mất khoảng 1,5 tỷ USD chỉ riêng do nguồn thu thuế sụt giảm.


Tuần thứ ba liên tiếp


Xét theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, cũng không thể quên các mục tiêu ở ngay chính thủ đô của Ukraina. Hiệu lệnh báo động phòng không vang lên ở Kiev hầu như liên tục. Ngày cuối cùng không báo động là 6 tháng Chín. Nhưng kể từ đó, sự im lặng cũng chỉ đếm được trong vài giờ ít ỏi.


Theo các dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, những cuộc tấn công chính ở thủ đô Ukraina và khu vực ngoại ô Kiev đã nhằm vào các mục tiêu gắn với chu trình sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái. Đã đánh trúng các phân xưởng sản xuất UAV tầm trung RAX-2X và loại UAV dạng phi cơ tầm xa và tầm trung, cũng như một doanh nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất linh kiện cho UAV và các tổ hợp robot mặt đất. Quân đội Nga cũng giáng đòn vào khu kho của công ty vũ khí Fire Point ở Boyarka.

Nhưng quân đội Nga không chỉ giới hạn nhắm duy nhất vào các công ty gắn với UAV. Hứng đòn tấn công còn có:


- Công ty cổ phần "Xí nghiệp vận tải ô tô Kiev", nơi sản xuất khí tài chuyên dụng cho Lực lượng vũ trang Ukraina;


- Trung tâm hậu cần - hải quan "Kopylov Logistic Park", nơi lưu trữ các chuyến hàng quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraina;


- Trung tâm hậu cần BDU Logistic ở làng Schastlivoe, chuyên đảm trách vai trò điểm sản xuất hàng hóa có công năng quân sự;


- Trạm phân phối khí đốt ở làng Boyarka, đảm bảo cấp khí đốt cho các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Ukraina.


Danh sách các đối tượng bị đánh trúng vừa bổ sung thêm công viên lưu trữ năng lượng bằng ắc-quy ở Brovary. Trong những giai đoạn tiêu thụ thấp, các doanh nghiệp như vậy tích lũy điện năng để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục trong trường hợp xảy ra sự cố. Một điểm nữa là mục tiêu cho các cuộc tấn công của quân đội Nga là Trung tâm dữ liệu De Novo ở Kiev. Cơ sở này chuyên trách đảm bảo hoạt động cho của các máy chủ mà Lực lượng vũ trang Ukraina sử dụng.


Quân đội Nga vẫn duy trì tính hệ thống được hình thành trong quá trình hoạt động chiến sự, chỉ có các trọng tâm là thay đổi. Tốc độ các cuộc tấn công nhắm trúng các cơ sở hạ tầng đảm bảo sự vận hành phục vụ Lực lượng vũ trang Ukraina không hề giảm. Đồng thời, xét từ mọi khía cạnh, phòng không Ukraina vẫn chưa tìm được những phương tiện thích hợp có khả năng bảo vệ các chủ thể quan trọng trước đòn tấn công sấm sét từ máy bay không người lái phản lực của Nga, chứ chưa nói đến tên lửa đạn đạo.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.