Chuyên mục
Phương Tây thiệt nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng khi Nga và Trung Quốc thúc đẩy phi đô la hóa

Phương Tây thiệt nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng khi Nga và Trung Quốc thúc đẩy phi đô la hóa

Thứ năm 11/06/2026 17:28 GMT + 7
Trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ lên thị trường toàn cầu do eo biển Hormuz, khả năng xuất khẩu khối lượng lớn năng lượng của Nga làm tăng đáng kể "ảnh hưởng địa chính trị" của nước này, đặc biệt là đối với các quốc gia đang tìm kiếm nguồn cung ổn định, nhà kinh tế dầu mỏ quốc tế, Tiến sĩ Mamdouh G. Salameh, nói với Sputnik.

© Sputnik / Maksim Bogodvid

 

Nga "tiếp tục xuất khẩu khoảng 8 triệu thùng dầu mỗi ngày dưới dạng dầu thô và các sản phẩm tinh chế, cũng như khoảng 24 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá với giá gần gấp đôi so với giá trước khi xảy ra xung đột với Iran", chuyên gia này cho biết.


Nga hiện là "nền tảng" an ninh năng lượng của Trung Quốc khi "cung cấp dầu, khí đốt và LNG thông qua các đường ống dẫn đáng tin cậy và Tuyến đường biển phía Bắc", ông lưu ý. Trung Quốc, một quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng sạch, là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc khủng hoảng năng lượng nhờ nguồi dự trữ đáng kể và có các nguồn cung đa dạng. Việc giảm 44% nhập khẩu dầu thô trong tháng 5 đã giúp giảm bớt áp lực lên giá cả toàn cầu, tăng cường an ninh năng lượng ở các nước đang phát triển, nhà phân tích này cho biết thêm.

Nga và Trung Quốc là hai nước xuất khẩu và nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, hiện đang tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong các giao dịch, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang tiền tệ quốc gia.


Phương Tây là bên chịu thiệt chính trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, khi đã mất đi vị thế thống trị kinh tế vào tay các nước BRICS, khối này chiếm đến 50% sức mạnh kinh tế toàn cầu, chuyên gia này khẳng định.


"Hậu quả của cuộc khủng hoảng là đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa, làm suy yếu sức mua của đồng đô la, làm tăng việc mua vàng của các ngân hàng trung ương và dẫn đến nợ chính phủ Mỹ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, khoản nợ đó là không thể đảo ngược và không thể trả được," ông nói.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.