Chuyên mục
Nội bộ EU chia rẽ về ý tưởng mở đàm phán hòa bình với Nga

Nội bộ EU chia rẽ về ý tưởng mở đàm phán hòa bình với Nga

Thứ tư 27/05/2026 19:27 GMT + 7

Liên minh châu Âu (EU) đang xuất hiện chia rẽ ngày càng rõ về khả năng nối lại đối thoại trực tiếp với Nga, trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt và Moscow tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn với phương Tây.

 

Các lãnh đạo châu Âu thảo luận về khả năng EU mở lại kênh đối thoại trực tiếp với Nga giữa lúc nội bộ khối còn nhiều quan điểm khác biệt. (Nguồn: Euronews).


Cuối ngày 27/5, các Ngoại trưởng EU sẽ tham dự tiệc tối làm việc tại Cyprus trước thềm cuộc họp không chính thức diễn ra vào ngày 28/5. Đây là khuôn khổ họp định kỳ 6 tháng một lần với thành phần hạn chế, được thiết kế nhằm tạo không gian để Ngoại trưởng các nước trong khối trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề quan trọng.

Một trong những chủ đề gây tranh luận lớn nhất là liệu EU có nên phá thế cô lập ngoại giao áp đặt với Nga từ năm 2022 để mở các cuộc đối thoại hòa bình trực tiếp hay không. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song nhiều quốc gia thành viên EU vẫn tỏ ra dè dặt vì lo ngại rủi ro lớn hơn lợi ích đạt được.

 

Trả lời Euronews, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Pháp Benjamin Haddad cho rằng, châu Âu cần "sẵn sàng" xây dựng một "kênh ngoại giao riêng" với Nga. Dù vậy, ông nhấn mạnh, ưu tiên trước mắt vẫn là tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga. Quan điểm này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý so với lập trường trước đây của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng là một trong những lãnh đạo châu Âu đầu tiên thúc đẩy việc mở lại kênh liên lạc với Điện Kremlin. Hồi tháng 2, nhà lãnh đạo đã cử cố vấn ngoại giao Emmanuel Bonne tới Nga đối thoại, nhưng phía Moscow sau đó công khai bác bỏ động thái này.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Đông Âu tiếp tục giữ thái độ cứng rắn hơn. Ngoại trưởng Romania Oana Toiu cho rằng, EU cần tập trung tăng cường các gói trừng phạt trước khi bàn tới việc bổ nhiệm đặc phái viên hay xúc tiến đối thoại với Nga.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cảnh báo, các cuộc tiếp xúc trực tiếp có thể khiến Brussels bị đẩy vào vai trò "trung gian trung lập", từ đó chịu áp lực phải nới lỏng trừng phạt với Moscow.

Về phần mình, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cũng nhận định, Nga có thể biến mọi nỗ lực tiếp cận thành một "trò chơi truyền thông", còn EU cuối cùng sẽ "không thu được gì".

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang. Trước đó, Moscow từng cảnh báo có thể tấn công các nhà ngoại giao châu Âu đang làm việc tại Kiev. Trước động thái trên, phía EU lập tức bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố này.

 

Trung Anh

Nguồn: baoquocte.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.