Chuyên mục
Những điều thú vị về mùa đông nước Nga!
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những điều thú vị về mùa đông nước Nga!

Chủ nhật 05/01/2020 19:26 GMT + 7

Mùa đông được coi là đặc sản mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga. Khắp nơi vạn vật đều được tuyết phủ trắng xóa, mùa đông nước Nga kéo dài khoảng 5 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau, thời gian ban ngày dường như ngắn lại và đêm thì dài hơn. Nhiệt độ trung bình có thể xuống tới âm vài chục độ, ấy vậy mà mùa đông nước Nga  lại rất đẹp, lãng mạn và luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thơ ca.

 


Cung điện mùa đông nước Nga



Nhà thờ chúa cứu thế với tuyết trắng tinh khôi


Thiên nhiên mùa đông đẹp lung linh với những bông tuyết trắng rơi đọng lại trên cành cây, tô điểm bởi màu đỏ rực rỡ của quả cây thanh lương trà mọc ven đường. 



Quả thanh lương trà nổi bật tô điểm trên cành cây bọc tuyết trắng


Tới thăm mùa đông nước Nga du khách có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng những con đường tuyết trắng giữa rừng bạch dương thẳng tắp với một cảm giác mát lạnh, trong lành đến khó tả. 

 


 


Rừng bạch dương trắng xoá bởi tuyết phủ


Dù cho thời tiết lạnh và khắc nghiệt đến mức nào những người dân Nga thích tham gia các môn thể thao ngoài trời như trượt băng, trượt ván, trẻ con thì rất thích chơi với tuyết, nặn người tuyết và xây lâu đài tuyết. Một trong những trải nghiệm lý thú nhất vào mùa đông là trượt  trên những chiếc xe do những chú chó Husky kéo xuyên rừng Taiga.



Trượt tuyết trên sân băng tại Quảng trường Đỏ


Nặn người tuyết với các hình ngộ nghĩnh đáng yêu


Ông  Noel và Công Chúa Tuyết chào đón Lễ Giáng sinh


Thưởng ngoạn ngắm cảnh bằng xe chó kéo qua cánh rừng tuyết


Trượt tuyết từ trên cao bằng các phao bơm khí


Ngoài những môn thể thao liên quan tới tuyết thì người Nga dành thời gian nghỉ lễ cho gia đình, bạn bè và người thân tại các biệt thự nhỏ ở ngoại ô, cùng đi nướng thịt hay câu cá trên sông băng.



Câu cá trên dòng sông băng

 

 


Món thịt nướng thơm ngon bên bếp lửa hồng


Mùa đông nước Nga sẽ thú vị hơn nhiều khi du khách có cơ hội trải nghiệm nét độc đáo văn hoá tắm hơi kiểu Nga. Được coi là một tài sản của dân tộc Nga, nhà tắm hơi là nơi có thể thả lỏng, thư giãn, giải toả mệt mỏi và căng thẳng.



Phòng tắm xông hơi khô kiểu Nga


Điều thú vị nhất trong văn hóa tắm hơi của người Nga là massage bằng chổi từ cây sồi hoặc cây bạch dương. Chổi bằng cành bạch dương giúp chữa mọi bệnh tật, làm con người được tĩnh tâm, làm dịu chứng đau nhức xương và cơ bắp. Chổi từ cây sồi có một tác dụng tốt là chống viêm và bệnh huyết áp cao. Chổi bằng cây khuynh diệp hay cây tùng tránh cho con người khỏi các bệnh về hô hấp, chữa bong gân và các vết thương.

Mặc dù lạnh giá là vậy nhưng nhiều người dân Nga lại coi “Mùa đông là mùa đẹp nhất trong năm”, nhất là vào dịp Giáng sinh đón năm mới, khi khắp thành phố đến từng ngõ nhỏ đều được trang trí ánh đèn đẹp lung linh huyền ảo như trong khu vườn cổ tích. Quảng trường Đỏ được trang trí lộng lẫy nổi bật giữa lòng thủ đô khiến du khách cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên.



Từng góc phố đẹp lung linh khi đêm về



Đường phố và bên ngoài toà nhà được trang trí ánh đèn lỗng lẫy



Màn pháo hoa chào đón năm mới tại Hồng trường


Nhân dịp năm mới cũng là thời điểm các trung tâm mua sắm lớn giảm giá mạnh, chắc hẳn đây sẽ là tin vui không thể bỏ lỡ dành cho những tín đồ yêu thời trang và cái đẹp.



Kiến trúc độc đáo, hiện đại của các toà nhà khu kinh doanh - giải trí - thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô.



Bên trong trung tâm giải trí thương mại “Aviapark”


Quả thực mùa đông nước Nga thật đẹp và thú vị bởi rất nhiều điều hấp dẫn mà mỗi chúng ta nên trải nghiệm và khám phá ít nhất một lần trong đời. Hành trình khám phá xứ sở Bạch Dương - sương trắng nắng tràn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ấn tượng đẹp khó phai trong lòng du khách khi ghé thăm nơi đây. Vậy còn chờ đợi gì nữa nhỉ?  Xách ba lô lên và đi thôi nào!


ĐỒNG HƯƠNG GROUP

Nguồn: donghuonggroup.ru
33 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.