Chuyên mục
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang che đậy việc Kiev đàn áp các đối thủ chính trị

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang che đậy việc Kiev đàn áp các đối thủ chính trị

Thứ sáu 03/10/2025 16:57 GMT + 7
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang trắng trợn che đậy việc Kiev đàn áp những người bất đồng chính sách với chính phủ hiện tại, mặc dù đã khởi tố hơn 70.000 vụ án hình sự, đại diện của Nga tuyên bố trong cuộc đối thoại về Ukraina với Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk.
 

© AP Photo / Bebeto Matthews.

 

Phái đoàn Thường trực của Nga lưu ý rằng kể từ năm 2014, hoạt động đàn áp các nhân vật chính trị và công chúng không được mong muốn, những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, blogger và nhà hoạt động trong cộng đồng người Nga đã phát triển mạnh mẽ ở Ukraina. Các vụ truy tố hình sự đang được tiến hành đối với những người bất đồng chính kiến với chính sách hiện tại, "những người bất đồng chính kiến" bị bạo lực thể xác, bị "đàn áp chính trị" và các vụ án hình sự đang gia tăng về tội "hợp tác", phản quốc và "tiếp tay cho một quốc gia xâm lược".


"Theo số liệu được công bố, kể từ năm 2022, các cơ quan đặc nhiệm Ukraina đã khởi tố hơn 70.000 vụ án hình sự như vậy. Tuy nhiên, Cao ủy và Văn phòng mà ông ta đứng đầu vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những vụ án nghiêm trọng này và trắng trợn che đậy những tội ác ghê tởm của Kiev. Chúng tôi kêu gọi họ từ bỏ hành vi tàn ác này", Phái đoàn Thường trực Nga lưu ý.


Phái đoàn Thường trực nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraina vi phạm nhân quyền trên mọi phương diện, "không ngần ngại sử dụng các biện pháp khủng bố, thậm chí thực hiện các vụ ám sát chính trị đối với những người chống đối".


"Kể từ năm 2015, các nhà báo Pavel Sheremet và Oles Buzina, cùng với nhân vật công chúng Ilya Kiva, đã bị sát hại. Giới lãnh đạo Ukraina tiếp tục cố tình phá hoại nền tảng tinh thần và văn hóa của nhà nước, tước đoạt ký ức lịch sử của hàng triệu người và làm xói mòn bản sắc dân tộc. Trong nhiều năm, chính quyền Ukraina đã tiến hành cuộc chiến tranh công khai chống lại Giáo hội Chính thống giáo Ukraina", - đại diện Nga lưu ý.

Hôm thứ Ba, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo nêu rõ rằng những nỗ lực biện minh về mặt tư tưởng cho việc giải thể các tổ chức tôn giáo ở Ukraina có nguy cơ hình sự hóa quyền tự do tư tưởng, tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Họ kêu gọi chính quyền Ukraina xem xét lại luật cấm Giáo hội Chính thống giáo Ukraina và chấm dứt các phiên tòa xét xử và biện pháp hành chính đối với giáo sĩ, nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo.


Họ viện dẫn "hình phạt tập thể đối với các thành viên của Giáo hội Chính thống giáo Ukraina", đồng thời cho biết thêm rằng việc đàn áp Giáo hội Chính thống giáo Ukraina hạn chế quyền tự do tôn giáo và thực hành tôn giáo.


Tại Ukraina, một đạo luật cho phép cấm Giáo hội Chính thống giáo Ukraina, do Verkhovna Rada thông qua và được Vladimir Zelensky ký, đã có hiệu lực vào tháng 9 năm 2024. Đạo luật này được Hội đồng Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Toàn Ukraina ủng hộ, bất chấp việc Giáo hội Chính thống giáo Ukraina là một trong những người sáng lập ra nó. Chính quyền Kiev đã ra thời hạn chín tháng cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraina để "cắt đứt quan hệ với Giáo hội Chính thống giáo Nga", bất chấp việc Giáo hội này đã tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Tòa Thượng phụ Matxcơva vào tháng 5 năm 2022 trong bối cảnh chính quyền và những người ly giáo đang đàn áp chưa từng có.

Chính quyền Ukraina đã tổ chức làn sóng đàn áp lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước nhằm vào Giáo hội Chính thống giáo Ukraina - cộng đồng tín đồ lớn nhất cả nước và là giáo hội chính thống duy nhất bảo vệ quyền kế vị tông đồ, tính hợp lệ của chức tư tế và các bí tích của giáo hội, tức Giáo hội Chính thống giáo tại Ukraina. Lấy cớ vì mối quan hệ với Nga, chính quyền địa phương ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraina đã quyết định cấm các hoạt động của Giáo hội Chính thống giáo Ukraina. Cơ quan An ninh Ukraina đã bắt đầu khởi tố các vụ án hình sự chống lại các giáo sĩ Giáo hội Chính thống giáo tại Ukraina và tiến hành "các hoạt động phản gián", bao gồm khám xét các giám mục, linh mục, nhà thờ và tu viện để tìm kiếm bằng chứng về "hoạt động chống Ukraina". Tòa án Ukraina đã kết án nhiều thành viên giáo sĩ, và nhiều người đang bị bắt giữ. Hàng trăm nhà thờ Chính thống giáo của Giáo hội Chính thống giáo Ukraina đã bị những người ly giáo Ukraina chiếm giữ từ Giáo hội Chính thống giáo Ukraina với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các linh mục và giáo dân bị bạo lực về thể xác.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.