Chuyên mục
Hội đàm Vladimir Putin và Steve Witkoff: không có đột phá

Hội đàm Vladimir Putin và Steve Witkoff: không có đột phá

Thứ tư 03/12/2025 12:32 GMT + 7
Kết quả chính của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Steve Witkoff: không có đột phá, hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán.
 

 

Trong Điện Kremlin đã diễn ra cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Witkoff, kéo dài 5 tiếng từ tối 2/12 xuyên đêm sang ngày 3/12. Hai bên đã thảo luận Kế hoạch của Mỹ về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraina, cũng như bốn tài liệu khác về chủ đề này đã được chuyển giao trước đó cho phía Nga. Điều này đã được Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov công bố tại cuộc họp báo đêm tại Điện Kremlin.


Sẵn sàng tiếp tục hợp tác để đạt được một giải pháp hòa bình, lâu dài cho Ukraina


Có mặt tại cuộc gặp của Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff về phía Nga còn cóYury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga và Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, về phía Hoa Kỳ còn có doanh nhân kiêm con rể của Donald Trump, Jared Kushner.

Ông Ushakov gọi cuộc trò chuyện song phương kéo dài 5 tiếng đồng hồ là "cực kỳ hữu ích, mang tính xây dựng và rất thực chất". Ông cho biết đây là cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung sâu rộng hơn nữa nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraina.


“Chúng tôi không thảo luận về cách diễn đạt hay đề xuất cụ thể. Chúng tôi đã thảo luận về bản chất của những nội dung trong các tài liệu của Mỹ đã chuyển cho phía Nga. Chúng tôi có thể đồng ý về một số điểm. Và tổng thống đã xác nhận điều này với những người tham gia cuộc đối thoại. Một số điểm khác lại gây ra sự chỉ trích. Tổng thống cũng không hề che giấu thái độ phê phán, thậm chí là tiêu cực, của chúng tôi đối với một số đề xuất", - Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov phát biểu tại cuộc họp báo đêm trong Kremlin.

"Chúng tôi đã thảo luận cụ thể về vấn đề lãnh thổ, mà nếu không có nó, chúng tôi sẽ không thấy giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng... Vấn đề lãnh thổ đương nhiên là quan trọng nhất đối với chúng tôi và cả người Mỹ nữa… Vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp. Tuy nhiên, một số đề xuất của Mỹ dường như ít nhiều có thể chấp nhận được. Nhưng chúng cần được thảo luận", - ông Ushakov nhấn mạnh.


“Ông Ushakov còn lưu ý rằng, hai bên đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác để đạt được một giải pháp hòa bình, lâu dài cho Ukraina. Nói ngắn gọn, điều đó có nghĩa là kết quả chính của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Steve Witkoff là: hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng nói với Sputnik.

Ông Ushakov không tiết lộ điều gì cụ thể cả, mà chỉ đơn giản cho chúng ta hiểu: lập trường của hai bên quá khác biệt đến mức hiện tại không thể thỏa hiệp. Theo các nguồn tin của Nga, phía Nga không thỏa hiệp về các vấn đề then chốt như việc Quân đội Ukraina tự nguyện rút khỏi Donbass, quy mô của Quân đội Ukraina, và việc châu Âu và Hoa Kỳ chính thức công nhận các vùng lãnh thổ mới của Nga. Chính đây là là nguyên nhân chấm dứt mọi cơ hội đạt được thỏa hiệp hôm nay.


“Và hai bên đã tận dụng cơ hội này để xây dựng kế hoạch cho tương lai. Và đó là chủ đề kinh tế. Như tôi đã từng bình luận về Thượng đỉnh Alaska: rõ ràng lợi ích của hai nước không chỉ giới hạn ở Ukraina. Và chính Ukraina hiện đang là sự ngăn cản việc Nga và Hoa Kỳ thống nhất lập trường về các vấn đề khác”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik ngay sau cuộc họp báo đêm trong Kremlin.


PGS-TS Hoàng Giang còn nhấn mạnh rằng, hoàn toàn có thể có một kết quả nữa của cuộc đàm phán là Washington sẽ không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Mátxcơva nữa, như Kiev và châu Âu đã rất kỳ vọng. Ngược lại, Hoa Kỳ vẫn có thể áp dụng một lập trường khoan dung hơn cả với những biện pháp đã được đưa ra trước đó. Điều này có thể thấy trên thực tế đang diễn ra: Mỹ nhắm mắt làm ngơ trước cách các quốc gia khác lách luật. Cho nên, như lời ông Ushakov nói là cuộc gặp rất hữu ích cho cả hai nước, nó thực sự hữu ích, đặc biệt cho tương lai quan hệ hai bên.


Các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục


Còn chiến tranh thì sao?


“Có thể hiểu chiếu theo nội dung cuộc họp báo về kết quả đàm phán là chiến tranh sẽ tiếp diễn. Sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai quốc gia sụp đổ, hoặc cả hai bên trong cuộc xung đột đạt được một thỏa thuận nào đó mà cả hai bên đều chấp nhận được. Trong lịch sử bao giờ cũng như vậy”, - nhà báo quốc tế Trần Hoàng phát biểu với Sputnik


“Kết quả của cuộc đàm phán như vậy cũng dễ hiểu. Việc không có bất kỳ đột phá nào đã được phán đoán từ trước, bởi vì lập trường của Nga đã được nêu rõ ràng từ lâu. Và việc Kiev không muốn chấp nhận lập trường này khiến khả năng đạt được thỏa thuận gần như bằng không ở thời điểm này", - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.

Tiếp theo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio như dội một gáo nước lạnh lên đầu Ukraina và châu Âu.


"Nếu các bên không sẵn sàng cho hòa bình, xung đột sẽ tiếp diễn—sẽ không ai can thiệp", - Marco Rubio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.


“Những lời của Marco Rubio thể hiện ngắn gọn và đơn giản kết quả của những nỗ lực gần đây nhất của người Mỹ. Với Nga thì cụm từ “sẽ không ai can thiệp” chắc chắn sẽ là thông điệp chính. Chính Nga, bằng những gì đạt được trên thực tế chiến trường, phải thuyết phục Ukraina chấp nhận quyết định mà Tổng thống Nga đưa ra”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang phát biểu với Sputnik.

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một số tuyên bố với các nhà báo Nga. Tổng thống Nga nói rằng châu Âu đang ngăn cản Trump đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraina thông qua đàm phán. Hơn nữa, Vladimir Putin cáo buộc châu Âu "không có chương trình nghị sự hòa bình".


Người đứng đầu nhà nước Nga cũng tuyên bố Nga không có ý định gây chiến với châu Âu: "Nhưng nếu châu Âu đột nhiên muốn gây chiến với chúng ta và bắt đầu, chúng ta sẵn sàng ngay bây giờ. Với Ukraina chúng ta hành động cẩn thận, thận trọng. Đây không phải là một cuộc chiến tranh theo đúng nghĩa hiện đại của từ này”.


Tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Nga và Ukraina có tiến gần hơn đến hòa bình sau các cuộc đàm phán hay không, Trợ lý Tổng thống Nga trả lời: "Không xa hơn, điều này là chắc chắn. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, cả ở Washington và Mátxcơva. Điều này đã được thống nhất và các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục"

 

Hoàng Hoa

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.