Chuyên mục
Chuyên gia: NATO có thể tấn công các nước nhỏ yếu, nhưng không dám đụng đến Nga

Chuyên gia: NATO có thể tấn công các nước nhỏ yếu, nhưng không dám đụng đến Nga

Thứ ba 02/12/2025 16:28 GMT + 7
Liên minh NATO chỉ dám thực hiện các hành động quân sự quyết liệt nhằm vào những quốc gia nhỏ bé và không có khả năng tự vệ, chứ không dám đụng đến một đối thủ ngang tầm như Nga, đó là nhận định của chuyên gia quân sự kiêm nhà phân tích chính trị Ivan Konovalov.

© AP Photo / Armando Babani

 

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, đưa ra tuyên bố về khả năng xem xét thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu, viện dẫn những gì ông ta gọi là “hành động của Nga nhằm chống lại liên minh”.


“NATO có thể dễ dàng huy động cả một cỗ máy quân sự khổng lồ để tấn công những quốc gia nhỏ bé, vô phương chống đỡ như Serbia và Nam Tư. Nhưng ngay khi đối mặt với một đối thủ ngang sức ngang tài, NATO lập tức im lặng, chấm dứt mọi tranh luận và tuyệt nhiên không dám hành động gì”, ông Konovalov nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò then chốt trong bất kỳ quyết định nào của NATO về các cuộc tấn công phủ đầu. Ông cho chính quyền Trump hiện nay hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, điều này trái ngược hoàn toàn với chính sách hiếu chiến của liên minh, do đó khả năng các nước thành viên NATO chấp thuận các biện pháp cực đoan như vậy là rất thấp.


“Sườn phía Bắc của châu Âu, gồm Na Uy, Vương quốc Anh, các nước vùng Baltic và Ba Lan, chính là những bên hiếu chiến. Trong khi đó, sườn phía Nam, gồm Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp, rõ ràng hoàn toàn không muốn dấn thân vào những cuộc phiêu lưu quân sự kiểu này”, ông Konovalov lưu ý.


Chuyên gia cũng coi tuyên bố của Đô đốc Dragone chỉ là một phần trong lối diễn ngôn chống Nga quen thuộc, nhằm duy trì mức độ hoảng loạn quân sự mà chính NATO, các thành viên châu Âu của liên minh và Liên minh châu Âu (EU) liên tục thổi phồng.


Hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga


Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần cảnh báo về mức độ hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây của nước này. Liên minh mở rộng các sáng kiến quân sự và gọi đây là “biện pháp răn đe trước hành vi gây hấn của Nga”. Moskva nhiều lần bày tỏ lo ngại trước việc NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu. Điện Kremlin khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ ai, song cũng sẽ không bỏ qua những hành động tiềm ẩn nguy cơ đe dọa lợi ích an ninh của mình.

Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rõ ràng Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, bởi điều đó “hoàn toàn vô nghĩa”. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh giới chính trị phương Tây thường xuyên sử dụng “mối đe dọa Nga” như một công cụ để hù dọa người dân trong nước, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội tại. Tuy nhiên, “những người có tư duy minh mẫn đều hiểu rõ đây chỉ là trò bịa đặt”.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.