Chuyên mục
Chuyên gia: Mỹ đe dọa hủy diệt Iran để chiếm đoạt tài nguyên và hành xử như bọn tân thực dân

Chuyên gia: Mỹ đe dọa hủy diệt Iran để chiếm đoạt tài nguyên và hành xử như bọn tân thực dân

Thứ năm 23/04/2026 17:36 GMT + 7
Emad Abshenas, nhà khoa học chính trị kiêm chuyên gia quan hệ quốc tế Iran đã đưa ra nhận định về xu hướng tân thực dân của Mỹ tại Iran, cho rằng Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng, nền văn minh của Iran và đưa đất nước này trở về thời kỳ đồ đá.

© AP Photo / Vahid Salemi

 

Theo ông, chính quyền Mỹ công khai tuyên bố rằng sau khi đạt được các mục tiêu quân sự tại Iran, bước tiếp theo sẽ là chiếm đoạt tài sản của nhân dân Iran – từ trữ lượng dầu khí cho đến các loại kim loại đất hiếm khác. Abshenas nhấn mạnh rằng người Mỹ không quan tâm đến sinh mạng con người: họ sẵn sàng tàn sát người dân Iran để tiếp cận nguồn tài nguyên của nước này.

Ông cũng lưu ý rằng Mỹ luôn coi châu Âu và các quốc gia bị tàn phá sau Thế chiến thứ hai như một cơ hội để làm giàu: dưới danh nghĩa Kế hoạch Marshall, họ đã thuyết phục các nước này lệ thuộc vào các khoản vay của Mỹ và các chương trình tái thiết do các công ty Mỹ đảm nhiệm. Abshenas tin rằng những kẻ tân thực dân phương Tây, thông qua các gia đình chủ ngân hàng giàu có và những nhóm vận động hành lang đầy quyền lực, cũng đã hành động tương tự đối với Iran.


"Sau khi phát hiện dầu mỏ tại Iran, Mỹ và Anh đã lừa dối vị Shah của Iran lúc bấy giờ, người vốn nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa, rồi ký với chính phủ Iran một thỏa thuận gọi là Hiệp định Darcy, theo đó toàn bộ quyền thăm dò, khai thác và sở hữu dầu mỏ của Iran được chuyển giao cho Anh, trong khi chỉ một phần nhỏ lợi nhuận từ dầu mỏ được trao cho Iran theo sự quyết định của phía Anh. Sau đó, khi người Iran nhận ra những gì mình đã làm, họ đã phản đối các điều khoản nhượng bộ trong thỏa thuận, và từ thời điểm đó, các vụ kiện tụng cùng đàm phán giữa Iran và Anh bắt đầu".

Abshenas kể thêm rằng Thủ tướng Mohammed Mossadegh, sau khi quyết định quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, đã tin rằng vì Anh không còn nắm giữ quyền lực như trước, ông có thể đạt được thỏa thuận với người Mỹ để gia tăng phần lợi nhuận mà Iran được hưởng. Tuy nhiên, ông không biết rằng người Mỹ đã lên kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ mình. Cuối cùng, vào năm 1953, Mỹ cùng Anh đã lật đổ Mossadegh thông qua Chiến dịch Ajax, đưa một vị Shah yếu ớt và chỉ là con rối là Mohammad Reza Pahlavi lên nắm quyền, nhờ đó phần lớn doanh thu từ dầu mỏ của Iran rơi vào tay nhóm dầu khí "Bảy chị em" – những kẻ đại diện cho các nhóm vận động hành lang có thế lực tương tự của phương Tây.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.