Chuyên mục
Chuyên đề phòng cháy, chữa cháy của bản tin
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyên đề phòng cháy, chữa cháy của bản tin "Đất nước"

Thứ sáu 12/10/2012 23:39 GMT + 7

Thực tế việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho thấy, để công việc này đạt hiệu quả cao phải bắt đầu từ việc nâng cao ý thức tự bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy từ các cơ sở  dệt  may, kinh doanh sản xuất, ký túc xá sinh viên và người  lao động, lưu học sinh. Mọi người chúng ta nâng cao ý thức PCCC chính là trách nhiệm, nghĩa vụ, là hạnh phúc chung của chính bản thân mình mà còn cho cộng đồng người Việt ở Nga. 

Muốn làm được điều trên, Bản tin “Đất nước” cố gắng sơ bộ tổng lược một số biện pháp an toàn phòng cháy, nổ (có thể chưa bao quát được mọi biện pháp đối với từng hoàn cảnh cụ thể) để làm cơ sở tuyên truyền ở cơ sở may mặc, kinh doanh sản xuất, ký túc xá sinh viên; mong muốn hơn nữa có sự ủng hộ, giúp sức của các cơ sở may mặc, kinh doanh sản xuất và cộng đồng ta trong PCCC, có như vậy mọi người mới bình yên lao động kiếm sống, học tập và không bao giờ thấy hình ảnh đau thương bị chết cháy  lặp lại  (ngày 11/9  cháy xưởng may ở thị trấn Egorevsk).

 

 

 

 
 
Nội dung:

I/ Các biện pháp an toàn phòng cháy, nổ ở các cơ sở may mặc, giày dép ở Nga

II/ Cách phòng vệ bản thân khi có cháy

 III/ Các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở

IV/Các biện pháp phòng cháy trong sử dụng gas

 I/ Các biện pháp an toàn phòng cháy, nổ ở các cơ sở may mặc, giày dép ở Nga sau:

1/  Niêm yết nội quy PCCC, biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt gây cháy, nổ. 
  
2/ Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy, nổ …chỉ đủ cho từng ca sản xuất và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Hàng hóa sản xuất ra nếu được chuyển đi ngay thì rất tốt hoặc để nơi cách ly, cố gắng không lưu trữ tại nơi trực tiếp sản xuất. Hàng hóa trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn về PCCC. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.

3/ Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng; tách riêng biệt các hệ thống điện: chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt. Lắp đặt hệ thống chống rò điện phù hợp với từng loại cơ sở, có giải pháp chống tĩnh điện đối với dây chuyền sản xuất.

4/ Lắp đặt hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, phòng tránh tạm thời; không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn. Có sơ đồ chỉ dẫn lối thoát nạn chung cho các công trình, cho từng khu vực; có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.

5/ Cơ sở may mặc, giày dép nơi nào chưa có đội PCCC thì thành lập ngay, nơi đã có thì phải thường xuyên củng cố, kiện toàn và  tập luyện ( mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia PCCC); mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Lực lượng chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện cách xử lý cứu nạn - cứu hộ. Trang bị, bảo dưỡng, bố trí phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm của cơ sở.

6/ Các chủ xưởng phải lãnh đạo trực tiếp việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất.

Khi xảy ra cháy, tìm cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng chữa cháy của bạn, đồng thời tìm cách để dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.
 
II/ Cách phòng vệ bản thân khi có cháy:

Nếu nắm vững các giải pháp phòng vệ trong những nơi xảy ra cháy, ít nhất chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho bản thân trước khi được lực lượng chữa cháy giải cứu, giải  pháp đơn giản sau đây sẽ khiến bạn yên tâm: 

1. Khi ở nơi sản xuất, nhà tầng:

- Việc đầu tiên bạn phải nhớ khu vực cầu thang bộ, cầu thang thoát nạn, các loại dạng cửa sổ ở đâu, có thể bạn không đi bằng lối này nhưng vẫn cần phải biết.
Thông thường nó nằm gần thang máy, có chỉ dẫn bằng hình vẽ, mũi tên chỉ hướng, đèn màu xanh.

- Nên chú ý đến vị trí đặt phương tiện chữa cháy để sử dụng khi cần (trước đó nên tham dự một buổi học về cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn do đơn vị LHS hoặc chủ xưởng, nếu nơi nào chưa tổ chức học được cần phải đề nghị ngay). 

- Nên trang bị mỗi xưởng, mỗi  tầng hay đơn nguyên một thiết bị thoát nạn như: dây cứu nạn, thang dây, ống trượt, dụng cụ phá cửa, khóa… hay đơn giản là một cuộn dây đủ chắc. Tuy nhiên phải chú ý đến chiều dài của dây, có thể không nhất thiết phải xuống tới đất mà chỉ cần xuống đến ngay tầng dưới tầng bị sự cố, sau đó ta lại có thể xuống tiếp bằng cầu thang bộ.

2. Khi có cháy xảy ra:

- Bình tĩnh suy xét là yếu tố quan trọng nhất, không được gào khóc. Áp dụng ngay các biện pháp để tránh khói khí độc.

- Sử dụng các phương tiện sẵn có để dập cháy. Nếu không được, hãy tìm cách thoát ra khỏi toà nhà qua các lối thoát nạn thông thường cầu thang bộ, cửa khác… nơi có đèn Выход (Lối ra) là lối an toàn nhất.

- Trước khi mở cửa hãy kiểm tra nhiệt độ bằng cách huơ lòng bàn tay (sau đó sờ tay) lên bề mặt cửa hoặc tay nắm. Nếu thấy an toàn mới mở. Khi mở nên tránh mặt, người sang một bên đề phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở, bình tĩnh tìm cách xử lý.

- Nếu không thể ra ngoài bằng cửa chính, hãy tìm cách ra cửa sổ, cửa phụ. Nếu khói lùa vào phòng qua khe cửa, hãy dùng giẻ, vải nhúng nước chặn lại. Nên nhớ bạn có nguy cơ chết vì khói khí độc trước khi bị nhiệt thiêu đốt.

- Di chuyển sang phòng khác hoặc ra ban công, cửa sổ gọi to và dùng quần áo màu sáng vẫy ra hiệu người ở dưới.

- Nếu có dây cứu nạn hay thang dây… thì dùng nó để thoát, nếu không có, có thể tận dụng các dây đủ chắc sẵn có trong nhà để tụt xuống. Đôi khi tấm rèm ga xé dọc hay quần áo gió buộc lại cũng là sợi dây cứu lý tưởng. Hãy mặc nhiều quần áo và quấn nhiều giẻ vào tay trước khi tụt dây.

- Nếu có điện thoại hãy gọi báo cho mọi người biết có cháy và vị trí bạn đang bị kẹt.

- Nếu phải băng qua lửa, hãy làm ướt quần áo, dùng chăn, áo chất liệu cotton nhúng nước trùm lên đầu.

- Nếu di chuyển trong phòng có nhiều khói hãy bò hoặc đi khom người vì nồng độ ôxy ở phía dưới cao hơn.

- Tuyệt đối không nhảy xuống nếu là nhà cao tầng, trừ khi có đệm không khí và dụng cụ của lực lượng chữa cháy cứu hộ ở dưới.
 
III/ Các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở:

Nguyên nhân chính thường do chủ quan, bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt... Để đảm bảo an toàn PCCC, mọi người cần thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. 

2. Thường xuyên kiểm tra thiết bị tự ngắt (automat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn; không để hàng hóa dễ cháy gần đèn điện, ổ cắm, cầu dao, trấn lưu đèn nêon. Không tự ý lắp đặt hệ thống điện khi không am hiểu về điện, nên nhờ thợ điện giúp.

3. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bếp ga mini phải có người trông coi.

4. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý; tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

5. Nếu dùng bếp gas khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Khi đun phải có người trông coi.

6. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

7. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.

8. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa phòng của những người trên.

9. Chuẩn bị các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.

10. Trang bị bình chữa cháy, mọi người phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

11. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng chữa cháy của bạn, sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến. 

IV/ Các biện pháp phòng cháy trong sử dụng gas:

1. Trước khi sử dụng bếp ga phải chú ý kiểm tra các bộ phận chia lửa đảm bảo ăn khớp đúng vị trí.

2. Khi thao tác đánh lửa bếp nhiều lần mà không thành công phải để hơi gas trên bếp khuếch tán hết mới tiếp tục thao tác đề phòng ngọn lửa bùng cháy lớn gây nguy hiểm.

3. Quá trình sử dụng bếp nếu thấy ngọn lửa cháy không bình thường, ngay lập tức khóa van bình gas lại và kiểm tra bếp.

4. Thường xuyên có mặt trong quá trình đun nấu; chú ý khi ninh hầm thực phẩm với ngọn lửa nhỏ rất dễ bị tắt mà ta không biết, không dùng nồi có đáy lớn đun nấu trên bếp gas mini vì ngọn lửa sẽ trùm xuống vị trí bình gas.

5. Không dùng bếp quá cũ, bị gỉ sét, khi hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay.
Thường xuyên vệ sinh bếp sạch sẽ nhất là duy trì độ nhạy của bộ phận đánh lửa không để bị ướt, dầu mỡ, thực phẩm bám vào.

6. Thận trọng khi thay bình gas hoặc có các động tác liên quan đến việc tháo, lắp van điều áp. Tháo, lắp van điều áp chỉ được thực hiện bằng tay, không được sử dụng các dụng cụ xiết, vặn

Ngay sau khi lắp, thay bình gas mini phải kiểm tra đảm bảo độ kín của các khớp nối giữa đường ống dẫn gas với bếp, van và bình gas.

7. Chỉ sử dụng bình gas mini mới còn tem, niêm phong có xuất xứ rõ ràng, không dùng bình sang chiết lại không rõ nguồn gốc, bình cũ đã gỉ  sét, bị  biến dạng.

8. Khi phát hiện rò rỉ gas, ngay lập tức tắt tất cả các nguồn nhiệt; cảnh báo cho mọi người biết; tuyệt đối không bật công tắc, cầu dao điện, dùng diêm, quẹt hay thao tác bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Có thể dùng đèn pin, đèn chiếu sáng sự cố.

Nhanh chóng mở tất cả các cửa để  thông gió, không dùng máy hút, quạt hút vì các thiết bị này dễ phát sinh tia lửa.

Kiểm tra cụm van, bình gas, đường ống xác định vị trí rò rỉ. Có thể dùng nước xà phòng (bột giặt, dầu gội đầu) sẽ dễ dàng tìm vị trí rò rỉ hơn. Cố định tạm thời vị trí rò rỉ.
Nếu không khắc phục được phải  thông báo cho người quản lý khu ở biết để xử lý.

Quá trình xử lý gas rò rỉ chú ý đề phòng gas có thể làm mờ mắt, ăn mòn da, gây bỏng lạnh nếu tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài với dòng khí gas bị xì; ngoài ra khí gas đậm đặc có thể bị ngạt vì thiếu không khí.

9. Khi xảy ra cháy gas tại vị trí bếp, đường ống, cụm van điều áp hãy bình tĩnh tìm cách khóa van bình gas, sử  dụng bình chữa cháy, các vật dụng (mền, nước) để dập cháy và báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết. Mọi sự chậm trễ hoặc bỏ chạy có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn, làm bình gas biến dạng, nổ gây hậu quả khó lường. 

Nguồn: mekongnet.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.