Chuyên mục
Tổng thống Putin kêu gọi Mỹ đàm phán về Ukraine

Tổng thống Putin kêu gọi Mỹ đàm phán về Ukraine

Thứ sáu 09/02/2024 13:22 GMT + 7

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn bình luận về việc ông thấy cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào: không phải bằng một chiến thắng quân sự mà là một thỏa thuận với phương Tây.



Ngày 8/2, cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ của Tổng thống Putin, được ghi hình tại Điện Kremlin, với một trong những nhà bình luận nổi bật nhất và cũng gây tranh cãi nhất tại Mỹ, Tucker Carlson, đã được công bố.

Trò chuyện với Tucker Carlson - cựu người dẫn chương trình đài Fox News, ông Putin kêu gọi Mỹ “đạt thỏa thuận” nhượng lãnh thổ Ukraine cho Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông tìm cách kêu gọi trực tiếp với những người bảo thủ Mỹ ngay khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang trì hoãn viện trợ cho Ukraine trên Đồi Capitol, lặp lại quan điểm của các chính trị gia như cựu Tổng thống Donald Trump, người nói rằng Mỹ có nhiều ưu tiên cấp bách hơn một cuộc chiến ở cách xa hàng nghìn dặm.

“Các ông không có việc gì hay hơn để làm sao?”, ông Putin hỏi lại khi trả lời câu hỏi của Tucker Carlson về khả năng binh sĩ Mỹ tham chiến ở Ukraine. “Các ông có vấn đề ở biên giới, vấn đề di cư, vấn đề nợ quốc gia.”

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục: “Đàm phán với Nga chẳng phải tốt hơn sao?”

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin đã đề cập tới nhiều vấn đề, từ những vấn đề lịch sử cho tới trí tuệ nhân tạo. Ông nhắc lại những quan điểm của Nga về lý do tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, khẳng định rằng mục tiêu của Nga là “ngăn chặn cuộc chiến” mà ông cho rằng phương Tây đang tiến hành chống lại Nga.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Putin nói với nhà bình luận Carlson rằng đã đến lúc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh vì “những người nắm quyền lực ở phương Tây đã nhận ra” rằng Nga sẽ không bị đánh bại trên chiến trường.

“Nếu vậy, nếu nhận thức đã được thiết lập, họ phải nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc đối thoại này”, ông Putin nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của ông Carlson về việc liệu NATO có thể chấp nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine hay không, nhà lãnh đạo Nga nói: “Hãy để họ nghĩ cách thực hiện điều đó một cách đàng hoàng. Có nhiều lựa chọn nếu có ý chí.”

Cuộc phỏng vấn, được thực hiện hôm 6/2, là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Putin với một cơ quan truyền thông phương Tây kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, và là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông với một người Mỹ kể từ năm 2021.

Mặc dù ông Putin đã thường xuyên trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông chính của Mỹ trong hai thập niên đầu cầm quyền, nhưng lần này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết họ chọn ông Carlson vì các cơ quan truyền thông truyền thống đó “có quan điểm hoàn toàn một chiều” đối với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga nói rằng “không có gì sai” với con đường phương Tây và lưu ý rằng nó đã dẫn đến “thành công tốt đẹp trong sản xuất, và cả trong khoa học”.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington, DC ngày 21/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN.


Cuộc phỏng vấn được công bố ngày 8/2 sau nhiều ngày các phương tiện truyền thông Nga vừa chờ đợi “nghẹt thở” vừa dõi theo mọi hoạt động của nhà bình luận Tucker Carlson ở Moskva.

Trò chuyện với Carlson, ông Putin cũng đề cập vấn đề Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và vụ Moskva bắt giữ nhà báo Mỹ Evan Gershkovich hồi năm ngoái, dường như ám chỉ rằng Moskva và Washington có thể tìm thấy điểm chung. Ông nói với Carlson rằng Nga không có hứng thú tấn công các nước ở sườn phía đông của NATO, trái ngược với cảnh báo của một số quan chức phương Tây.

Ông Putin khẳng định: “Chúng tôi không có hứng thú với Ba Lan, Latvia hay bất kỳ nơi nào khác. Đó chỉ là những lời đồn.”

Theo tờ New York Times, sự xuất hiện của ông Putin trong cuộc phỏng vấn đã nhấn mạnh sự tự tin về mặt chiến thuật của ông khi đối thủ Ukraine đang phải đối mặt với một thời điểm dễ bị tổn thương: Kiev đang gặp khó khăn trên chiến trường, viện trợ quân sự tiếp tục bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ.

Tatiana Stanovaya, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Á-Âu Carnegie Russia, nhận định, mục tiêu hiện tại của ông Putin dường như là đảm bảo một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ mà nước này tuyên bố sáp nhập, và thành lập một chính phủ thân thiện ở Kiev.

Nhưng để đạt được điều đó, ông Putin dường như tin rằng ông cần Mỹ gây áp lực để Ukraine tổ chức đàm phán chấm dứt chiến tranh, thay vì tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.


Thu Hằng (Theo New York Times)

Nguồn: baotintuc.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.