Chuyên mục
Tổng thống Belarus tuyên bố đưa một mục tiêu ở Ukraine vào tầm ngắm, ông Zelensky cảnh báo Kiev đối mặt tình trạng nghiêm trọng

Tổng thống Belarus tuyên bố đưa một mục tiêu ở Ukraine vào tầm ngắm, ông Zelensky cảnh báo Kiev đối mặt tình trạng nghiêm trọng

Thứ hai 01/06/2026 05:41 GMT + 7
Ngày 31/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nước này đã đặt một mục tiêu 'trọng yếu' tại Ukraine trong tầm ngắm.
 

 

Theo báo Kiev Independent, tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Kiev cho biết đã xác định được 500 mục tiêu tại Belarus cho các cuộc tấn công tiềm tàng.

Ông Lukashenko nói: "Họ có thể đã xác định được 500 mục tiêu. Nhưng chúng tôi có một mục tiêu trọng yếu, với tọa độ chính xác và nó nằm rất gần Belarus. Họ cũng hiểu rõ điều đó". Ông đồng thời hạ thấp năng lực của các binh sĩ Ukraine đang đồn trú dọc biên giới với Belarus.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tập trận hạt nhân chung giữa Belarus và Nga cùng những cảnh báo từ Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng, Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Bắc với sự tham gia của Belarus.

Liên quan tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo, nước này đang đối mặt tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng các hệ thống phòng thủ tên lửa, trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm sang xung đột với Iran tại Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News phát sóng ngày 31/5, ông Zelensky nói rõ: "Chúng tôi không thấy Mỹ sản xuất đủ số lượng tên lửa… Chúng tôi đang thiếu các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Đây là vấn đề rất lớn".

Ông cho rằng, tình trạng thiếu hụt này không chỉ ảnh hưởng tới Ukraine mà còn có thể trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, bao gồm cả tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo tiết lộ đã gửi thư tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ về vấn đề này và "hy vọng họ sẽ hiểu cũng như có phản hồi".

Cũng theo Tổng thống Zelensky, việc Washington chuyển trọng tâm ngoại giao sang Trung Đông đã khiến tiến trình đàm phán liên quan Ukraine bị gián đoạn, khi các quan chức Mỹ ưu tiên xử lý cuộc xung đột với Iran.

Đề cập khả năng hòa đàm với Nga, ông Zelensky nhận định, Tổng thống Vladimir Putin có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng chỉ khi chịu sức ép liên tục từ cộng đồng quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi "cần thêm các biện pháp trừng phạt và sức ép" với Moscow.

Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin nếu phía Nga đồng ý, song cho rằng điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đối thoại thực chất nào vẫn là các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn cùng áp lực quốc tế lớn hơn đối với Moscow.


Bảo Minh

Nguồn: baoquocte.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.