Chuyên mục
Thủ tướng Hungary Orban bình luận phát ngôn của ông Rutte về việc gửi quân đến Ukraina

Thủ tướng Hungary Orban bình luận phát ngôn của ông Rutte về việc gửi quân đến Ukraina

Thứ sáu 06/02/2026 17:46 GMT + 7
Nếu lời nói của Tổng thư ký NATO Mark Rutte trở thành sự thật về việc gửi quân phương Tây đến Ukraina sau khi xung đột kết thúc, điều đó có nghĩa là chiến tranh giữa phương Tây và Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

© AP Photo / Evan Vucci

 

Trong bài phát biểu tại quốc hội hôm thứ ba, ông Rutte tuyên bố rằng ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, lực lượng vũ trang, máy bay trên không và hỗ trợ hải quân từ các nước NATO đã đồng ý tham gia sẽ xuất hiện ở Ukraina.


"Đây không chỉ là lời nói của Tổng thư ký NATO, mà còn là các thỏa thuận bằng văn bản giữa Pháp và Anh. Có những tuyên bố bằng miệng từ phía Đức xác nhận điều này, nói rằng họ muốn triển khai binh lính trên lãnh thổ Ukraina và gọi đó là sự đảm bảo an ninh", - ông Orban nói trên đài phát thanh Kossuth.

Thủ tướng Hungary lưu ý rằng chính quyền Nga "đã nói và đang nói hàng ngày rằng không nên làm như vậy".


“Nếu binh lính [phương Tây – chú thích] đến Ukraina, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga và sẽ bị bắn. Nếu chúng ta gửi binh lính đến Ukraina mà không có thỏa thuận với Nga, điều đó có nghĩa là một đội quân châu Âu, những binh lính châu Âu, sẽ chiến đấu với người Nga trên lãnh thổ Ukraina”, - ông bổ sung.

Orban cũng phản đối việc Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu, vì điều đó sẽ đồng nghĩa với “chiến tranh ngay lập tức với Nga”.


“Chúng ta đang nói về một chiến tuyến dài 1.200 km, và ngay cả khi có hòa bình, cũng không thể biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Do đó, việc Ukraina gia nhập EU đặt ra mối đe dọa trực tiếp về chiến tranh đối với mọi quốc gia châu Âu”, - ông lưu ý.


Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của các nước thành viên NATO tại Ukraina đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và có nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Bộ này gọi những tuyên bố được đưa ra ở Anh và các nước châu Âu khác về khả năng triển khai một lực lượng quân đội của các nước thành viên NATO đến Ukraina là sự kích động tiếp diễn các hành động quân sự.


Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraina một cách hòa bình, bao gồm cả việc tham gia thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, thiện chí đàm phán của Kiev vẫn còn là dấu hỏi. Điện Kremlin lập luận rằng đã đến lúc chính quyền Kiev phải bắt đầu đàm phán, và các hành động tấn công của quân đội Nga chính là nhằm buộc đi đến một giải pháp hòa bình.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.