Chuyên mục
Thủ tướng Hungary: Ông Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

Thủ tướng Hungary: Ông Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

Thứ hai 11/03/2024 16:05 GMT + 7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cung cấp viện trợ để giúp Ukraine đối phó trong cuộc chiến với Nga nếu ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.


Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Phòng Bầu dục, ngày 13/5/2019. Ảnh: Bloomberg.


RT đưa tin, phát biểu trên đài truyền hình M1 vào tối 10/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng ông Donald Trump “sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến Nga – Ukraine” nếu ông ấy trở lại Nhà Trắng.

"Rõ ràng là Ukraine không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình," ông Orban nói. "Nếu Mỹ không cung cấp tài chính và vũ khí, thì châu Âu sẽ không thể tự mình tài trợ cho cuộc chiến này. Và khi đó, cuộc chiến sẽ kết thúc".

Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho rằng ông Trump là "vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có nhiệm kỳ không có chiến tranh trong một thời gian dài". "Chúng tôi biết ông ấy là người của hòa bình. Ông ấy không che giấu quan điểm của mình ngay cả bây giờ. Ông ấy đã tuyên bố rõ ràng rằng mục tiêu của mình là mang lại hòa bình cho cuộc chiến Nga - Ukraine," Thủ tướng Orban nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Budapest "không mong muốn gì hơn ngoài hòa bình và ngừng bắn, cũng như chấm dứt cuộc chiến đang dần kéo dài đến hồi kết này".



Ông Trump và Thủ tướng Orban gặp nhau hôm 8/3. Ảnh: X/@PM_ViktorOrban.


Tuyên bố của Thủ tướng Hungary được đưa ra sau khi ông gặp ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống ở bang Florida vào ngày 8/3. Theo chiến dịch tranh cử của ông Trump, hai chính trị gia đã có cuộc thỏa luận về hàng loạt vấn đề tác động đến Mỹ và Hungary.

Nga, Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Hungary.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định có thể có thể dập tắt được cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nếu được trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử.

"Tôi biết rất rõ về Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Zelensky. Tôi sẽ đưa họ vào bàn đàm phán và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề thật nhanh chóng," ông Trump phát biểu hôm 15/1.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn đương nhiệm. Ông cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lãnh đạo "yếu kém", dẫn đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cuộc tấn công của Hamas vào Israel, từ đó gây ra cuộc chiến tại Dải Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của ông Trump. Ông cho rằng tình trạng căng thẳng tại Ukraine đã tăng lên trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump, nhưng ông ấy đã có rất ít động thái để hạ nhiệt. Nhà lãnh đạo Kiev cũng bác bỏ gợi ý của ông Trump rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ một số lãnh thổ đang tranh chấp của họ cho Nga để kết thúc xung đột.

Mặt khác, Tổng thống Zelensky cũng thúc giục ông Trump chia sẻ về kế hoạch hòa bình mà ông từng hứa sẽ làm trung gian giữa Kiev và Moscow, cũng như mời cựu lãnh đạo Mỹ đến Kiev để thuyết phục trong 24 phút rằng "ông không thể giải quyết được cuộc chiến này".

Điện Kremlin cũng cho rằng không thể có phương án nào để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 giờ như ông Trump tuyên bố. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu từ lâu đã lo lắng rằng nếu ông Trump tái đắc cử thì đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho cả Ukraine và NATO.


Đỗ Thảo

Nguồn: mekongasean.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.