Chuyên mục
Thủ tướng Hungary: Kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc

Thủ tướng Hungary: Kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc

Thứ tư 06/03/2024 04:52 GMT + 7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc và một trật tự thế giới mới đang hình thành.

"Quyền bá chủ của phương Tây đã chấm dứt. Không còn gì phải nghi ngờ. Một trật tự thế giới mới đang hình thành", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói, nhấn mạnh Budapest sẽ duy trì con đường độc lập của riêng mình.

Thủ tướng Hungary mô tả xung đột Ukraine là một “cuộc chiến ủy nhiệm”, tuyên bố “mọi người” đều hiểu điều này và phương Tây không có cơ hội chiến thắng. Ông trích dẫn sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quốc phòng nước ngoài để chứng minh cho lập luận của mình. 

 

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP).


Theo nhà lãnh đạo Hungary, “chỉ có một giải pháp cho xung đột, đó là đàm phán hòa bình. Điều này sớm hay muộn cũng phải bắt đầu”. Ông cũng chỉ trích việc EU không nắm bắt cơ hội để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moskva ngay từ đầu trong cuộc xung đột.    

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo “lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán diễn ra muộn thì điều đó sẽ càng tồi tệ hơn đối với Ukraine”.  

Ông Viktor Orban từng nói các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp dụng đối với Moskva đã không thể gây bất ổn cho Nga. Theo Thủ tướng Viktor Orban, vấn đề còn tồi tệ hơn khi các biện pháp trừng phạt đem lại tác dụng ngược đối với EU, cho rằng chúng gây hại cho EU nhiều hơn là với Nga.

Hungary duy trì lập trường trung lập của nước này kể từ khi xung đột bùng nổ tại Ukraine. Budapest khẳng định họ không thể mạo hiểm với an ninh của người Hungary, và sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”. Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.


KÔNG ANH (Nguồn: RT)

Nguồn: vtcnews.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.