Chuyên mục
“Sẽ không có hòa bình

“Sẽ không có hòa bình". Phát biểu của ông Putin về Ukraina gây lo ngại tại Đức

Thứ hai 24/08/2026 05:01 GMT + 7
Độc giả truyền thông Đức đã phản ứng mạnh trước tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng Kiev đã tự mở “chiếc hộp Pandora” khi đặt mục tiêu gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga.

© Sputnik 

 

“Đã đến lúc cân nhắc việc nhượng bộ Nga. Nếu không, sẽ không có hòa bình. Các đồng minh của Ukraina cần hiểu rằng Nga sẽ không dừng lại cho đến khi một chương trình tái tổ chức lãnh thổ thực chất cuối cùng được đưa lên bàn đàm phán”, một số người dùng bình luận.

“Ukraina chỉ là bia đỡ đạn cho phương Tây, trong khi từ lâu họ đã có thể đạt được một giải pháp ngoại giao có lợi. Nhưng trước hết, người Đức và người Anh thà biến đất nước này thành sa mạc còn hơn quay trở lại con đường ngoại giao”, Pierluigi P. viết.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga gọi nỗ lực được cho là nhằm đánh bại Nga trong vòng 40 ngày là một cuộc phiêu lưu mới của Kiev và những bên hậu thuẫn phương Tây.


“Điều này sẽ dẫn đến đâu? Ukraina không thể chiến thắng. Nhưng giờ đây xuất hiện nguy cơ tiềm tàng dẫn tới một cuộc chiến tranh quy mô lớn trên phần đáng kể lãnh thổ châu Âu. Và chúng ta thậm chí còn tiếp sức cho tất cả những điều này bằng tiền, thay vì yêu cầu thực hiện ngoại giao cứng rắn!”, Reinhold K. bày tỏ.

“Không có con số cụ thể, nhưng tôi có cảm giác rằng 80% người bình luận ở đây ủng hộ ngừng bắn và chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraina. Điều này dường như cũng phản ánh tâm lý chung của người dân”, Carsten K. nhận xét.

Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraina dựa trên những nhận thức chung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, trong đó có việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột dưới hình thức những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Trước đó, ông Trump cho biết ông ngạc nhiên trước việc lãnh đạo Kiev không muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề Ukraina.


“Vòng xoáy leo thang vẫn tiếp diễn vì phương Tây không làm gì để chấm dứt cuộc chiến này, mà thay vào đó tiếp tục nói về chiến thắng cuối cùng, như (Ngoại trưởng Đức – chú thích) Wadephul mới đây đã làm”, Jörg J. nhấn mạnh.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố châu Âu đang thúc đẩy Vladimir Zelensky tiếp tục cuộc chiến với Moskva “đến người Ukraina cuối cùng”, nhưng EU không đủ tiền để làm điều đó, vì vậy khối này tìm cách “cướp” nước Nga bằng cách tịch thu các tài sản bị đóng băng.


“Khi Moskva cảnh báo về ‘chiếc hộp Pandora’ sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraina nhằm vào cơ sở hạ tầng và hậu cần của Nga, đó không phải là lời đe dọa suông mà đúng hơn là thông báo về giai đoạn tiếp theo. Theo quan điểm của Nga, Kiev đã thay đổi luật chơi bằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nước này. Việc tuyên bố phá hủy hoạt động xuất khẩu nông sản và năng lượng của Ukraina là hệ quả logic của yêu cầu quân sự: muốn làm suy yếu đối phương thì phải cắt đứt các tuyến kinh tế của họ. <…> Những người tiếp tục phớt lờ các tuyên bố của Moskva đang đánh giá sai thực tế quân sự”, Apo D. kết luận.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.