Chuyên mục
Phương Tây đang đặt Kiev trước lựa chọn khó khăn

Phương Tây đang đặt Kiev trước lựa chọn khó khăn

Thứ tư 26/11/2025 16:04 GMT + 7
Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraina thừa nhận rằng tình hình khốc liệt trên chiến tuyến và khủng hoảng nhân sự đã khiến quân đội kiệt quệ. Không thấy triển vọng chiến thắng, binh lính đào ngũ ngày càng nhiều, điều này tiềm ẩn nhiều hậu quả chính trị.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka

 

Trong khi đó, các đồng minh đang đặt ra cho Zelensky những nhiệm vụ khó khăn. Sputnik bình luận về những lo ngại của Kiev.


Tham nhũng và bạo lực


"Tình hình rất khó khăn; chúng tôi thực sự kiệt quệ sau năm chiến tranh này", Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraina Andriy Gnatov nói với tờ Die Zeit.

Ông cho biết một trong những vấn đề chính là thiếu quân. Các chỉ huy cần "bổ sung thêm bộ binh".

Tướng Gnatov vẫn im lặng về cách thức bổ sung quân. Trong khi đó, các vụ bê bối về bắt lính đang gia tăng. Ủy viên Nhân quyền Ukraina Dmytro Lubinets báo cáo rằng các khiếu nại về Văn phòng tuyển quân (TCR) trong nửa cuối năm 2025 tăng gấp đôi so với nửa đầu năm.


"Chúng tôi liên tục được yêu cầu đến để ghi nhận các vi phạm", ông Lubinets lưu ý.


Trong khi đó, về mặt chính thức các nhân viên Văn phòng tuyển quân không có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân, chứ đừng nói đến việc hạn chế quyền tự do dưới bất kỳ hình thức nào. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông phương Tây, ông Dmytro Lubinets dẫn ra một "sự cố gây sốc". Một người lính nghĩa vụ nói với luật sư của mình rằng anh ta đang bị đưa đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ, và anh ta đồng ý với tất cả. Tuy nhiên, ngày hôm sau, công dân Ukraina này bị chết trong hoàn cảnh không rõ ràng. Thi thể anh ta có dấu hiệu bị đánh đập.


Các sĩ quan Văn phòng tuyển quân không ngần ngại sử dụng vũ lực, ngay cả ở nơi công cộng. Tại Kiev, một nhân viên TCR đã bắn súng gây chấn thương ở quận Desnyansky. Văn phòng tuyển quân thành phố cho rằng vụ việc này là do khiêu khích.


Đã có rất nhiều vụ việc xảy ra ở Odessa. Tại TCR ở quận Suvorovsky, lựu đạn đã phát nổ trong quá trình khám xét một người đàn ông "bị bắt cóc". Một người lính nghĩa vụ thiệt mạng và năm người bị thương. Trước đó không lâu, nhân viên Văn phòng tuyển quân đã dùng súng lục đe dọa người dân trong cuộc cãi vã trên đường phố. Tham nhũng cũng là một yếu tố. Cho đến gần đây, ở Cherkasy có thể tránh ra tiền tuyến nếu chịu chi 16.000 USD để được xóa tên khỏi cơ sở dữ liệu tìm kiếm "Obereg", nộp đơn giả mạo xin chăm sóc người khuyết tật và hủy đăng ký. Kế hoạch này đã bị phát hiện vào tuần trước.


Andrei Istomin, nhân viên của Trung tâm Thương mại và Thông tin Poltava, phàn nàn rằng các nhân viên tuyển quân đang làm việc chăm chỉ, nhưng họ không đạt được chỉ tiêu.


Đang ở chế độ chờ đợi


Điều này liên quan đến các vấn đề khác mà Lực lượng Vũ trang Ukraina đang phải đối mặt— suy sụp tinh thần và đào ngũ.


Vadim Korzhenko, chỉ huy một trong các tiểu đoàn của Quân đoàn 3 (được thành lập từ Lữ đoàn Nhảy dù độc lập số 3, được thành lập từ các chiến binh Azov*), gióng lên hồi chuông cảnh báo: tinh thần binh sĩ đang suy giảm, một phần do những lời bàn tán về khả năng chấm dứt xung đột. Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bắt đầu "sống trong hy vọng về lệnh ngừng bắn, gây bất lợi cho tình hình hiện tại", vị chỉ huy phàn nàn. Quân đội chỉ muốn "chờ đợi các chính trị gia đạt được thỏa thuận", trong khi hàng chục nghìn người đang rời bỏ vị trí và trốn về nhà.


"Chúng ta có hàng triệu người đào ngũ đang lang thang, ẩn náu và chỉ quan sát", chỉ huy Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc phòng của Verkhovna Rada, khẳng định. Theo ông, 80% trong số họ đào ngũ trực tiếp từ các trung tâm huấn luyện. Kết quả là, số lượng binh sĩ đào ngũ sẽ sớm bằng với số lượng chiến binh đang tại ngũ.

Viện Công tố đã khởi tố hơn 161.000 vụ án chống những người đào ngũ - gấp bốn lần so với một năm trước. Mức tăng là 16.000 vụ mỗi tháng. Năm 2024, con số này không vượt quá 5.000.


Ông Kostenko cho rằng, trong tương lai, những người đào ngũ sẽ trở thành một lực lượng chính trị hùng mạnh, "đưa ra những cáo buộc chống lại những người hiện đang chiến đấu".

 
Những người cần thiết


Trong bối cảnh quân đội gặp khó khăn và khủng hoảng nhân lực, các chính trị gia Ukraina trở nên thẳng thắn hơn. Nghị sĩ Vadym Ivchenko, thành viên Ủy ban Quốc phòng Verkhovna Rada, phát biểu với truyền thông Ukraina rằng thương vong của Lực lượng Vũ trang Ukraina kể từ năm 2022, cả tử trận lẫn bị thương, đã lên tới gần một triệu người.


“Hơn 500 ngàn người tử trận, khoảng ngần ấy người bị thương <…> Họ hy sinh vì điều gì?", vị nghị sĩ hỏi, đồng thời cho biết thêm rằng con số thực tế "có thể cao hơn".


Một ngày trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, dẫn các tài liệu quân sự bị rò rỉ của Ukraina, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ước tính thiệt hại của Kiev là 1,7 triệu người.


"Có thể hiểu được tại sao quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraina lại tháo chạy khỏi chiến trường hàng loạt", ông Nebenzya lưu ý.

Các đối tác châu Âu của Zelensky đang thúc giục ông ta tích cực bổ sung quân số, vốn đã bị suy yếu do giao tranh và đào ngũ. Người đứng đầu chính quyền Kiev tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina hiện đang tuyển mộ 30.000 quân mỗi tháng. Các đồng minh của Zelensky cho rằng con số này là chưa đủ. Thủ tướng Friedrich Merz công khai ám chỉ rằng người Ukraina định cư tại Đức cần cho quê hương của họ hơn. Và Strana.ua đưa tin rằng một số người bị trục xuất về Ukraina gần như được Văn phòng tuyển quân đón lõng ngay tại ga tàu ở quê nhà.

 


Friedrich Merz và Vladimir Zelensky trong một cuộc họp báo ở Berlin, Đức.
© AP Photo / Markus Schreiber

 

Một lựa chọn khác là hạ độ tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên, nghị sĩ Kostenko chỉ ra rằng các chính trị gia đang tập trung vào bầu cử và cố gắng giành được sự ủng hộ của cử tri bằng mọi cách có thể. Do đó, Kiev cố gắng không gây áp lực lên những thanh niên từ 18-22 tuổi và những người trốn nghĩa vụ quân sự (chỉ có 5% trường hợp bị đưa ra tòa).


Tuy nhiên, một số quy định đã được thắt chặt. Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Verkhovna Rada cảnh báo về lệnh cấm xuất cảnh sắp xảy ra đối với "những người vi phạm đăng ký quân sự". Hiện tại, lệnh cấm nhập cảnh 45 ngày ngăn cản việc vượt biên nếu dữ liệu không được cập nhật. Tuy nhiên, tất cả những điều này khó có thể giúp ích cho chế độ Kiev.


* Tổ chức này bị coi là khủng bố và bị cấm ở Nga.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.