Chuyên mục
Phản đối EU trừng phạt Nga, Hungary nhận ''món quà'' 10 tỷ USD để xây nhà máy hạt nhân

Phản đối EU trừng phạt Nga, Hungary nhận ''món quà'' 10 tỷ USD để xây nhà máy hạt nhân

Thứ ba 11/07/2023 05:17 GMT + 7

Chính phủ Nga mới đây đã phê duyệt khoản cho vay 10 tỷ euro (10,2 tỷ USD) để Hungary xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Paks, hay còn được gọi là dự án Paks-II, theo RT.


Bản vẽ nhà máy Paks II.


Theo đó, khoản cho vay 10,2 tỷ USD này sẽ tài trợ cho phần lớn dự án Paks-II, với tổng trị giá ước tính khoảng 12,5 tỷ euro (13,7 tỷ USD). Dự án này dự kiến khởi động vào giữa năm 2024.

Theo sắc lệnh, khoản cho vay nói trên không bị đánh thuế và sẽ được thanh toán mà không có “hoa hồng, hạn chế, khấu trừ, miễn trừ hoặc khấu trừ bồi thường”.

Paks là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary. Theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2014, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ xây dựng các tổ máy số 5 và số 6 của nhà máy, với công suất 1,2 gigawatt mỗi tổ máy.

Bốn lò phản ứng hiện có tại Paks đã được đưa vào hoạt động từ năm 1982 đến 1987 và sản xuất khoảng một nửa lượng điện của đất nước. Với các lò phản ứng hạt nhân hiện đại mới, chính quyền hy vọng sẽ tăng gấp đôi sản lượng điện của nhà máy.

Dự án Paks-II bị trì hoãn trong thời gian dài, nhưng Budapest đã cấp giấy phép xây dựng các tổ máy điện cho Rosatom. Dự án gần đây cũng đã được phép sửa hợp đồng với Nga, trong đó có việc thành lập một công ty quản lý dự án để đẩy nhanh quá trình xây dựng.

Hungary là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuy nhiên cho tới nay Hungary liên tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với các thành viên khác của khối về hỗ trợ Ukraine.

Khi EU tung ra loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng Nga, Hungary đã yêu cầu được cấp quyền miễn trừ.

Thủ tướng Orban cũng được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Bất chấp sức ép từ phương Tây, ông Orban vẫn từ chối thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Orban từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

Mới đây nhất, Hungary tuyên bố phản đối các hạn chế bổ sung đối với các công ty châu Âu về kinh doanh hàng hóa của Nga.

Động thái này được đưa ra khi Ủy ban châu Âu (EC) trình dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga vì xung đột Ukraine trong cuộc họp của Ủy ban Các đại diện thường trực của EU ngày 7/6.


Thanh Tú

Nguồn: vietnamfinance.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.