Chuyên mục
Ngoại trưởng Iran chính thức lên tiếng về việc UAE tấn công Tehran

Ngoại trưởng Iran chính thức lên tiếng về việc UAE tấn công Tehran

Thứ năm 14/05/2026 19:57 GMT + 7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đóng vai trò chủ động và trực tiếp trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran.


Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN.


Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 14/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi Araghchi đã cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đóng vai trò chủ động và trực tiếp trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, Ngoại trưởng Araghchi đã đưa ra phát biểu nêu trên khi tham dự cuộc họp của các Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ.

Ông Araghchi nói: “UAE là một đối tác tích cực trong hành động gây hấn này, và điều đó không còn nghi ngờ gì nữa”, đồng thời cho biết hiện đã rõ rằng về việc UAE tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran và “thậm chí có thể đã trực tiếp hành động” chống Tehran.

Ngoại trưởng Araghchi cũng cáo buộc UAE cho phép lãnh thổ nước này được sử dụng cho các hoạt động quân sự chống Iran.

Ông Araghchi tuyên bố: “Tôi phải nói rằng UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước tôi. Họ đã cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để khai hỏa pháo binh và triển khai thiết bị nhằm chống lại chúng tôi”.

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích mối quan hệ giữa UAE và Israel, vốn được Abu Dhabi bình thường hóa vào năm 2020.

Ông Araghchi nhấn mạnh: “Liên minh của các ông với người Israel cũng không bảo vệ được các ông”, đồng thời nhắc đến cuộc gặp mà Israel mô tả là “bí mật” giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại UAE.

Trước đó, báo The Wall Street Journal Mỹ) dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết UAE đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào Iran, bao gồm một cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu, biến quốc gia Vùng Vịnh này thành một bên tham chiến tích cực trong cuộc xung đột ở Trung Đông mà chính họ từng là mục tiêu chính của Iran.

Các cuộc tấn công này, vốn chưa từng được Abu Dhabi công khai thừa nhận, bao gồm một đợt tấn công vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran ở Vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4, gần thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần nhằm vào Iran.

Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và khiến phần lớn công suất của cơ sở này bị tê liệt trong nhiều tháng. Iran khi đó xác nhận nhà máy lọc dầu đã bị tấn công trong vụ việc mà Tehran gọi là “một cuộc tấn công của kẻ thù”, sau đó đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào UAE và Kuwait.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận về các cuộc tấn công, nhưng dẫn lại các tuyên bố trước đây khẳng định nước này có quyền đáp trả các hành động thù địch, bao gồm cả bằng biện pháp quân sự.



Binh sĩ Saudi Arabia bắn đạn pháo từ một tiền đồn giáp giới Yemen. Ảnh tư liệu: CFP/TTXVN.


Không chỉ có UAE, Saudi Arabia cũng được cho là đã có hành động tương tự.


Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời hai quan chức phương Tây được thông báo về vấn đề này cùng hai quan chức Iran cho biết Saudi Arabia đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự không được công bố nhằm vào lãnh thổ Iran để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này trong cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công, do Không quân Saudi Arabia thực hiện và được cho là diễn ra vào cuối tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên được biết đến mà vương quốc này tiến hành hành động quân sự trực tiếp chống lại Iran.

Một quan chức phương Tây mô tả các chiến dịch này là “những cuộc tấn công đáp trả việc Saudi Arabia bị tấn công”, dù các mục tiêu cụ thể không thể được xác nhận.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia từ chối trả lời trực tiếp về việc liệu các cuộc tấn công có diễn ra hay không.


Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.