Chuyên mục
Liên minh Châu Âu khuất phục khi không lên án các hành động của Hoa Kỳ ở biển Caribe

Liên minh Châu Âu khuất phục khi không lên án các hành động của Hoa Kỳ ở biển Caribe

Thứ ba 11/11/2025 16:06 GMT + 7
Liên minh Châu Âu (EU) không ủng hộ tuỵên bố chỉ trích của Tổng thống Colombia Gustavo Petro đối với Hoa Kỳ liên quan đến các hành động quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribe trong hội nghị thượng đỉnh với Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), qua đó thể hiện sự khuất phục trước Washington.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky.

 

Chuyên gia quan hệ quốc tế Jaime Gómez Alcaraz nêu nhận định trên với Sputnik.


Tăng cường hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Caribe


Hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU diễn ra vào ngày 9 tháng 11 tại Santa Marta, Colombia. Trong văn bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị, không hề nhắc trực tiếp đến việc Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Caribe hay việc tiêu diệt các tàu nhỏ.


Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình tại sự kiện này, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố: “Chính những quả tên lửa từng được phóng vào vùng Gaza nay lại đang rơi xuống đầu những người dân nghèo khổ ở Biển Caribe”.


“Nếu EU ủng hộ Colombia trong việc lên án hành động xâm lược này, thì EU thực sự bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên các chuẩn mực, chứ không phải trên sức mạnh. Nhưng bằng sự im lặng, EU xác nhận sự khuất phục của mình trước Washington,” Gómez Alcaraz tuyên bố.

Theo quan điểm của phóng viên, việc EU ủng hộ các phát biểu của nhà lãnh đạo Colombia sẽ mang ý nghĩa là sự ủng hộ thực sự đối với các thể chế đa phương. Tuy nhiên, Brussels cho thấy, về lời nói, EU hướng tới “tự chủ chiến lược”, nhưng trong thực tế lại đi theo sau Hoa Kỳ, bỏ qua các nguyên tắc riêng của mình về nhân quyền và chủ quyền.


Từ tháng Chín đến tháng Mười Một, Hoa Kỳ đã nhiều lần sử dụng lực lượng quân sự để tiêu diệt các chiếc tàu nhỏ được cho là chở ma túy gần bờ biển Venezuela. Vào cuối tháng Chín, kênh truyền hình Mỹ NBC thông báo lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang nghiên cứu các phương án tấn công đối tượng buôn lậu ma túy ngay bên trong Venezuela. Tháng Mười Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đến hồi kết, và đồng thời khẳng định Washington không có kế hoạch tiến hành chiến tranh với Caracas.

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela


Ngày 21 tháng Mười, Tổng thống Colombia Gustavo Petro phản đối các hành động của Hoa Kỳ đối với Venezuela, cáo buộc Trump muốn chiếm đoạt nền cộng hòa Bolivar dưới danh nghĩa chiến dịch chống buôn lậu ma túy. Theo ông, Hoa Kỳ có lợi ích trong việc kiểm soát nguồn dầu mỏ của quốc gia này. Petro cũng buộc tội Mỹ “lạm dụng vũ lực”, vì các cuộc tấn công vào các tàu thuyền khiến 27 công dân từ các quốc gia khu vực Mỹ Latinh thiệt mạng cho đến nay. Ông coi những hành động này sự vi phạm luật pháp quốc tế.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.