Chuyên mục
Lãnh tụ Tối cao Iran: Mỹ và Israel ra về tay trắng trong cuộc xung đột tháng 6

Lãnh tụ Tối cao Iran: Mỹ và Israel ra về tay trắng trong cuộc xung đột tháng 6

Thứ sáu 28/11/2025 05:56 GMT + 7
Mỹ và Israel "ra về tay trắng" trong cuộc xung đột tháng 6 với Iran. Trong cuộc xung đột này, hai nước đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran - Lãnh tụ Tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

 

"Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến 12 ngày chống lại cả Israel và Mỹ. Họ đã đến, gây ra tội ác, bị giáng một đòn và cuối cùng ra về tay trắng, không đạt được bất kỳ mục tiêu nào", - Lãnh tụ Tối cao Khamenei tuyên bố trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Iran.


Trong bài phát biểu của mình, Khamenei cũng gọi các báo cáo về việc Tehran gửi thông điệp tới Washington là "hoàn toàn dối trá" và tuyên bố rằng chính quyền Mỹ không xứng đáng để Iran hướng đến sự hợp tác và xây dựng mối quan hệ với Washington.


Tuần trước, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã nhận được thông điệp từ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước chuyến thăm Hoa Kỳ, nơi Thái tử đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đêm ngày 19 tháng 11. Trong cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran và hai bên đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này.

Cuối tháng 10, Bộ Ngoại giao Iran lưu ý Tehran đang trao đổi thông tin với Washington thông qua các bên trung gian, nhưng quá trình này không thể được gọi là đàm phán. Chính quyền Iran đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng quay lại đàm phán với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ bác bỏ "những yêu cầu quá đáng và vô lý" của họ.

Iran và Hoa Kỳ, thông qua sự làm trung gian của Oman, đã có một cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vào tháng 6 sau khi Israel và sau đó là Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu của Iran.

Vào đêm ngày 13 tháng 6, Israel đã phát động một chiến dịch chống lại Iran, cáo buộc nước này theo đuổi một chương trình hạt nhân quân sự bí mật. Các cuộc ném bom trên không và các cuộc tấn công phá hoại nhắm vào các cơ sở hạt nhân, chỉ huy quân sự, các nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng và các căn cứ không quân.

Iran phủ nhận cáo buộc và đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình. Hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong 12 ngày với sự tham gia của Hoa Kỳ, nước đã phát động một cuộc tấn công duy nhất vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào đêm 22 tháng 6.


Sau đó, Tehran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar vào tối ngày 23 tháng 6 và tuyên bố rằng Iran không có ý định leo thang thêm nữa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau đó bày tỏ hy vọng rằng cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar đã "giải tỏa căng thẳng" cho Iran, gợi ý một con đường hướng tới hòa bình và hòa hợp ở Trung Đông.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.