Chuyên mục
Lại ra tối hậu thư, Mỹ nhận được lời khuyên từ Nga, Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hợp tác hạ nhiệt xung đột Trung Đông

Lại ra tối hậu thư, Mỹ nhận được lời khuyên từ Nga, Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hợp tác hạ nhiệt xung đột Trung Đông

Thứ hai 06/04/2026 17:03 GMT + 7
Nga cho rằng, Mỹ nên từ bỏ ngôn ngữ tối hậu thư và quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết xung đột Trung Đông.
 

 

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng dòng chữ "Thứ Ba (7/4), 20h00 giờ miền Đông!" trên mạng xã hội. Theo hãng thông tấn này, thông điệp dường như ám chỉ khả năng kéo dài thời hạn để Iran mở lại Eo biển Hormuz.

Hạn chót mới - 00h00 GMT ngày 8/4 (tức 7h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) - sẽ đồng nghĩa với việc Tehran có thêm 1 ngày để cố gắng xoa dịu nhà lãnh đạo Mỹ hoặc phải đối mặt với nguy cơ Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa hủy diệt các nhà máy điện và cầu cống của Iran.

Trong bài đăng trước đó trong cùng ngày 5/4, Tổng thống Mỹ đe dọa ngày 7/4 sẽ là "Ngày Nhà máy Điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một" đối với Iran và một lần nữa kêu gọi Tehran mở lại Eo biển Hormuz.

Trước những đe dọa của Tổng thống Mỹ, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Washington nên từ bỏ "ngôn ngữ tối hậu thư" và quay trở lại bàn đàm phán.

Thông cáo từ Moscow về cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Araghchi khẳng định: "Phía Nga bày tỏ hy vọng nỗ lực của một số quốc gia nhằm hạ nhiệt căng thẳng xung quanh Iran sẽ thành công". Nỗ lực này "sẽ được thúc đẩy nếu Mỹ từ bỏ ngôn ngữ tối hậu thư và đưa tình hình trở lại quỹ đạo đàm phán".

Ngoại trưởng Nga và Iran cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt "những cuộc tấn công bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng dân sự", chẳng hạn như Nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nơi các nhân viên Nga đang làm việc với tư cách kỹ thuật viên.

Trong ngày 5/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar về những diễn biến mới nhất tại khu vực, cũng như hệ quả an ninh, kinh tế từ cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhằm vào Tehran.

Trong các cuộc điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ấn Độ, ông Araghchi nêu chi tiết về những "tội ác" mà Mỹ và Israel gây ra đối với người dân Iran trong 37 ngày qua, trong đó có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và sản xuất, bệnh viện, trường học, khu dân cư cũng như các trung tâm và cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông hối thúc tất cả các bên có ảnh hưởng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện các cách tiếp cận có trách nhiệm dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh quyết tâm vững vàng của người dân và lực lượng vũ trang nước này trong việc bảo vệ các lợi ích, an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo về những hậu quả từ hành động của Mỹ và Israel đối với sự ổn định và an ninh của khu vực và thế giới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đề cao tầm quan trọng của các nỗ lực nhằm khôi phục sự ổn định, an ninh cho khu vực, bày tỏ sự ủng hộ của New Delhi đối với các nỗ lực đang diễn ra ở cấp độ khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt xung đột.

Cũng liên quan nỗ lực giải quyết xung đột Trung Đông, cùng ngày 5/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Moscow tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để cùng cố gắng hạ nhiệt tình hình Trung Đông, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực, cũng như duy trì an ninh chung cho toàn thế giới.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, cách thức căn bản để giải quyết các vấn đề về tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz là phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn một cách sớm nhất có thể. Ông nhận định: "Tình hình ở Trung Đông vẫn tiếp tục xấu đi và giao tranh đang leo thang".


Bảo Minh

Nguồn: baoquocte.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.