Chuyên mục
Hungary phản đối khoản vay EU dành cho Ukraine

Hungary phản đối khoản vay EU dành cho Ukraine

Thứ năm 20/11/2025 10:52 GMT + 7
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định rằng khoản vay 140 tỷ Euro (tương đương 160 tỷ USD) dành cho Ukraine do Ủy ban châu Âu đề xuất là con số quá lớn.

“Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen một lần nữa yêu cầu các quốc gia thành viên cấp thêm ngân sách để viện trợ cho Ukraine. Bà ấy đang yêu cầu các quốc gia thành viên bổ sung hơn 135 tỷ Euro trong 2 năm. Con số này tương đương 65% tổng sản lượng kinh tế hằng năm của Hungary, 7 năm lương hưu của toàn bộ người về hưu Hungary và gần 3/4 ngân sách thường niên của EU,” Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên mạng xã hội X ngày 19/11.

Theo ông Orban, khoản tiền khổng lồ như trên hiện nay hoàn toàn không tồn tại.

“Đơn giản là không thể có. Đây sẽ là một khoản tiền chung của châu Âu, động thái khiến ngay cả cháu chắt chúng ta cũng phải gánh nợ để trả chi phí cho xung đột Nga – Ukraine. Điều này không chỉ là không thể mà còn hoàn toàn phi lý,” Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định.

 


Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: X/@PM_ViktorOrban


Vào tháng trước, Ủy ban châu Âu đề xuất phát hành khoản vay 140 tỷ Euro (160 tỷ USD) dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng tài sản Nga bị đóng băng tại Euroclear, một tổ chức lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels (Bỉ). Theo cơ chế này, Ukraine chỉ phải hoàn trả nếu nước này nhận được tiền bồi thường từ Nga sau khi xung đột kết thúc.

Hungary không phải quốc gia thành viên EU duy nhất phản đối kế hoạch. Bỉ, quốc gia đang giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng tại Euroclear cũng không đồng tình với khoản vay dành cho Ukraine mà Ủy ban châu Âu đề xuất. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng tuyên bố rằng Bratislava sẽ không ủng hộ đề xuất.

Pháp không phản đối khoản vay dành cho Ukraine nhưng Ngoại trưởng Jean Noel Barrot ngày 16/11 cảnh báo rằng Kiev khó có khả năng trả lại khoản vay.

“Chúng tôi không có sự chắc chắn tuyệt đối rằng khoản vay này sẽ được hoàn trả,” RT dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot với báo giới ngày 16/11. Ông Barrot kêu gọi các nước G7 phải cùng cung cấp bảo đảm tài chính với EU, “để họ cùng gánh rủi ro liên quan đến khoản vay này với chúng ta”.

Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết Paris có những yêu cầu riêng đối với khoản vay mà EU dự định cấp cho Ukraine, dự kiến được bảo đảm bằng tài sản Nga bị đóng băng.

“Tài sản Nga được sử dụng làm tài sản bảo đảm không phải tài sản bị ‘tịch thu’, từ đó tránh các vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Khoản vay cũng phải được sử dụng cho quốc phòng, theo cách giúp phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu,” ông Jean-Noel Barrot chia sẻ.

Quyết định cuối cùng về kế hoạch phát hành khoản vay 140 tỷ Euro dành cho Ukraine sẽ được thảo luận trong cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tháng 12.


Tùng Dương

Nguồn: mekongasean.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.