Chuyên mục
Huế qua cảm nhận của đoàn truyền thông Nga: Chạm vào di sản bằng nhiều giác quan

Huế qua cảm nhận của đoàn truyền thông Nga: Chạm vào di sản bằng nhiều giác quan

Thứ tư 30/09/2026 13:17 GMT + 7

Rời Quảng Bình sau những ấn tượng về thiên nhiên, đoàn nhà báo và đại diện truyền thông Nga tiếp tục hành trình Vietnam Airlines Press Trip 2026 đến Huế. Nếu Quảng Bình là điểm chạm đầu tiên với miền Trung, Huế mở ra một lát cắt khác của Việt Nam – nơi di sản, âm nhạc cung đình, làng nghề, ẩm thực và nghỉ dưỡng cùng tạo nên những trải nghiệm giàu bản sắc.

 

Chiều 13/9, sau khi khám phá Động Thiên Đường, đoàn rời Quảng Bình và tiếp tục hành trình tới Huế. Đây là chặng thứ hai trong chương trình Vietnam Airlines Press Trip 2026 dành cho thị trường Nga.

 

Đại Nội Huế rực sáng trong đêm – điểm dừng đưa đoàn nhà báo và đại diện truyền thông Nga đến gần hơn với không gian di sản cố đô trong hành trình Vietnam Airlines Press Trip 2026.

 

Thông qua chương trình, Vietnam Airlines đưa những người làm truyền thông Nga trực tiếp đến các địa phương, tạo điều kiện để họ trải nghiệm, ghi nhận hình ảnh và tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam từ thực tế. Những gì được nhìn thấy, thưởng thức và cảm nhận trong hành trình trở thành nguồn tư liệu để các thành viên trong đoàn tiếp tục kể những câu chuyện về Việt Nam tới công chúng Nga.

 

Ở góc độ đó, vai trò của Vietnam Airlines không chỉ nằm ở những chuyến bay đưa đoàn từ Moscow tới Việt Nam và kết nối các chặng trong nước. Hãng còn đóng vai trò kết nối thị trường Nga với các điểm đến, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam, để từ mỗi địa phương hình thành những trải nghiệm cụ thể.

 

Huế là một ví dụ rõ nét. Trong khoảng thời gian không dài, chương trình không tập trung vào một danh thắng đơn lẻ mà đưa đoàn đi từ không gian cung đình đến làng nghề, từ âm nhạc đến ẩm thực và nghỉ dưỡng. Qua đó, vùng đất cố đô được giới thiệu như một điểm đến có thể trải nghiệm bằng nhiều giác quan.

 

Khi di sản không chỉ để ngắm nhìn

 

Điểm dừng đầu tiên của đoàn tại Huế là Đại Nội, mở đầu cho hành trình tìm hiểu lịch sử và văn hóa cung đình.

 

Buổi tối, trải nghiệm được tiếp nối tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, nơi đoàn thưởng thức tiệc cocktail và Nhã nhạc cung đình Huế. Hoạt động này được tổ chức với sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

 

Sau trải nghiệm Nhã nhạc cung đình tại Duyệt Thị Đường, hành trình khám phá Huế tiếp tục bằng một sắc thái gần gũi hơn – ẩm thực đường phố. Đoàn truyền thông Nga dùng bữa tối tại Madam Thu, nơi các món ăn đặc trưng của Huế được giới thiệu trong một không gian mang đậm bản sắc địa phương. Từ không gian cung đình đến những món ăn đời thường, các thành viên có thêm một cách để cảm nhận văn hóa cố đô qua hương vị.

 

Đoàn nhà báo và đại diện truyền thông Nga trải nghiệm không gian văn hóa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế, trong khuôn khổ Vietnam Airlines Press Trip 2026. Chương trình mang đến cơ hội trực tiếp cảm nhận di sản, nghệ thuật và bản sắc văn hóa cố đô.

 

Thay vì chỉ giới thiệu di sản bằng những thông tin lịch sử hay công trình kiến trúc, chương trình đưa các thành viên trực tiếp vào không gian văn hóa để nhìn, nghe và cảm nhận.

Đối với những người làm truyền thông, cách tiếp cận này tạo ra những chất liệu khác với một chuyến tham quan thông thường. Di sản không chỉ hiện diện qua những công trình cổ mà còn được cảm nhận qua âm nhạc, không gian biểu diễn và những trải nghiệm thực tế của mỗi thành viên.

 

Đây cũng chính là tinh thần mà Vietnam Airlines Press Trip 2026 hướng tới: để những người làm truyền thông Nga tiếp cận điểm đến bằng trải nghiệm của chính mình trước khi chuyển tải những câu chuyện đó tới độc giả.

 

Từ không gian cung đình đến sắc màu đời sống Huế

 

Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục khám phá một Huế gần gũi hơn.

 

Sau hoạt động khảo sát cơ sở lưu trú, chương trình đưa đoàn tham quan lăng Minh Mạng hoặc lăng Tự Đức, trước khi đến Làng hương Thủy Xuân.

 

Nếu các công trình cung đình mang đến chiều sâu lịch sử thì những bó hương nhiều màu sắc tại Thủy Xuân lại tạo nên một hình ảnh sinh động về đời sống và nghề truyền thống của địa phương.

 

Chỉ trong một buổi sáng, những vị khách Nga có thể chuyển từ không gian kiến trúc gắn với triều Nguyễn sang một làng nghề với những hình ảnh gần gũi hơn. Chính sự đan xen này giúp câu chuyện về Huế không chỉ dừng ở quá khứ.

 

Đó là một vùng đất gìn giữ di sản nhưng những giá trị truyền thống vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

 

Kể câu chuyện Huế qua ẩm thực

 

Ẩm thực là một phần khác trong cách chương trình giới thiệu Huế tới đoàn truyền thông Nga.

Bữa trưa ngày 14/9 được tổ chức tại Bến Trăng Bistro, Bến thuyền số 5 Lê Lợi, với sự hỗ trợ của An Dư Hospitality.

 

Tại đây, một trong những câu chuyện đáng chú ý là Cơm om Phước Tích – trải nghiệm ẩm thực được xây dựng quanh chiếc nồi đất truyền thống của làng Phước Tích.

 

Theo tài liệu giới thiệu của Bến Trăng, nồi đất Phước Tích từng là vật dụng quen thuộc trên bàn ăn của người Huế từ hơn 500 năm trước. Cơm om Phước Tích ngày nay được giới thiệu theo hướng kết nối di sản ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và vẻ đẹp của không gian sông Hương.

 

Một bữa ăn vì thế không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ngon. Qua câu chuyện của chiếc nồi đất, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về làng nghề, tập quán ẩm thực và những giá trị văn hóa được đưa vào các sản phẩm du lịch hiện nay.

 

Với đoàn truyền thông Nga, ẩm thực trở thành thêm một “cánh cửa” để tiếp cận Huế.

 

Trải nghiệm điểm đến từ di sản đến nghỉ dưỡng

 

Bên cạnh văn hóa và ẩm thực, chương trình cũng dành thời gian để đoàn trải nghiệm sản phẩm lưu trú.

 

Tại Huế, đoàn nghỉ đêm tại The PILGRIMAGE VILLAGE resort & spa, Hue -Vietnam, đơn vị hỗ trợ lưu trú cho chương trình. Sáng 14/9, đoàn khảo sát cơ sở này trước khi tiếp tục các hoạt động trong ngày.

 

The PILGRIMAGE VILLAGE resort & spa, Hue -Vietnam – điểm lưu trú của đoàn nhà báo và đại diện truyền thông Nga trong chặng khám phá Huế thuộc chương trình Vietnam Airlines Press Trip 2026. Không gian nghỉ dưỡng xanh, kiến trúc mang nét bản địa góp phần hoàn thiện trải nghiệm về vùng đất cố đô.

 

Việc kết hợp điểm tham quan với lưu trú và ẩm thực giúp đoàn có cái nhìn tương đối đầy đủ hơn về một điểm đến. Đối với khách quốc tế, sức hấp dẫn của một địa phương không chỉ nằm ở những nơi có thể tham quan, mà còn ở khả năng kết nối các dịch vụ và trải nghiệm trong cùng một chuyến đi.

 

Theo cách đó, Huế trong hành trình Press Trip không chỉ được giới thiệu như một vùng đất di sản, mà còn là một điểm đến với nhiều sản phẩm có thể kết hợp cho khách quốc tế.

 

Vietnam Airlines kết nối, địa phương tạo nên trải nghiệm

 

Đằng sau những trải nghiệm của đoàn tại Huế là sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức và các đối tác tại địa phương.

 

Vietnam Airlines đảm nhận vai trò tổ chức và kết nối chương trình dành cho thị trường Nga. Tại Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, The PILGRIMAGE VILLAGE resort & spa, Hue -Vietnam, An Dư Hospitality cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương góp phần tạo nên các trải nghiệm về di sản, nghệ thuật, lưu trú và ẩm thực.

 

Sự kết nối này cũng cho thấy một cách tiếp cận trong quảng bá điểm đến: hàng không đưa du khách tới gần hơn với các vùng miền, còn văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch tại địa phương tạo nên lý do để họ ở lại, trải nghiệm và kể câu chuyện về nơi mình đã đến.

 

Với một chương trình dành cho truyền thông Nga, mối liên kết đó càng có ý nghĩa. Các thành viên không chỉ nhận tài liệu giới thiệu về Việt Nam mà trực tiếp bước vào không gian di sản, nghe Nhã nhạc, ghé làng nghề, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm sản phẩm lưu trú.

Từ những trải nghiệm thực tế, hình ảnh Việt Nam có thêm cơ hội được chuyển tải tới công chúng Nga một cách sinh động và gần gũi hơn.

 

Rời Huế bằng một hành trình đặc biệt

 

Chặng Huế khép lại nhưng hành trình khám phá miền Trung vẫn tiếp tục.

 

Sau bữa trưa tại Bến Trăng, đoàn di chuyển tới ga Huế và lên chuyến tàu di sản Huế – Đà Nẵng lúc 14h30. Thay vì tiếp tục bằng ô tô, những vị khách Nga có thêm một cách khác để cảm nhận miền Trung Việt Nam: ngắm nhìn cảnh quan thay đổi qua ô cửa tàu trên hành trình từ cố đô tới thành phố biển. Đoàn đến ga Đà Nẵng lúc 18h15.

 

Việc kết hợp chuyến bay quốc tế, các đường bay nội địa với đường bộ và đường sắt trong toàn bộ Press Trip cũng mở rộng câu chuyện kết nối mà Vietnam Airlines muốn giới thiệu. Từ một điểm đến quốc tế là Hà Nội, hành trình tiếp tục đi sâu vào các vùng miền, đưa đoàn truyền thông Nga tiếp cận nhiều không gian văn hóa và sản phẩm du lịch khác nhau của Việt Nam.

Từ Đại Nội và Nhã nhạc cung đình, sắc màu Làng hương Thủy Xuân đến câu chuyện Cơm om Phước Tích, Huế để lại một lát cắt về Việt Nam giàu chiều sâu văn hóa nhưng vẫn gắn với những sản phẩm du lịch đang phục vụ du khách hôm nay.

 

Khi chuyến tàu rời ga Huế hướng về Đà Nẵng, Vietnam Airlines Press Trip 2026 cũng bước sang một chương mới. Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng đoàn truyền thông Nga trải nghiệm chuyến tàu di sản Huế – Đà Nẵng, nơi việc di chuyển không chỉ để đến một điểm đến khác, mà chính hành trình cũng trở thành một phần đáng nhớ trong câu chuyện khám phá Việt Nam.

 

Hà Phương

Nguồn: Baonga.com
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.