Chuyên mục
Đức rẽ hướng lập trường, Pháp và Italy thúc đẩy đối thoại với Nga

Đức rẽ hướng lập trường, Pháp và Italy thúc đẩy đối thoại với Nga

Thứ ba 03/02/2026 05:40 GMT + 7
Trong khi Pháp và Italy mong muốn nối lại các kênh ngoại giao với Nga, Đức lại có lập trường hoàn toàn khác biệt.

Chính phủ Đức mới đây tiếp tục lên tiếng phản đối việc nối lại đối thoại trực tiếp với Nga như một phần của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine - ý tưởng vốn đang nhận được sự ủng hộ từ cả Pháp và Italy.

“Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine ở cấp cao nhất, bởi sẽ không thể có một nền hòa bình công bằng và bền vững nếu thiếu sự tham gia của Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Đức nói.

“Đáng tiếc là cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường của Nga. Moscow tiếp tục lặp lại những yêu sách cực đoan và không thể hiện thiện chí đàm phán nghiêm túc, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng như nhiều mục tiêu dân sự khác", người này nhấn mạnh.

 


Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh minh họa: Reuters


Tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ sự “hoài nghi” trước triển vọng tái khởi động các cuộc tiếp xúc với Điện Kremlin, viện dẫn việc Moscow tiếp tục từ chối một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại Ukraine.

“Chúng ta sẽ phải duy trì sức ép và các biện pháp trừng phạt, thậm chí tăng cường chúng bất cứ khi nào có thể", ông Merz tuyên bố, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu đã và đang phối hợp chặt chẽ với Kiev và Washington để bảo đảm một lập trường chung, thống nhất trong cách tiếp cận đối với Nga.

"Moscow phải sẵn lòng chấm dứt xung đột. Nếu Moscow không làm vậy, cái giá mà họ phải trả cho cuộc chiến này, bao gồm cả thiệt hại kinh tế, sẽ tăng lên từng tuần, từng tháng. Thật không may, đó là tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay", ông nói thêm.

Tháng trước, sau khi chủ trì cuộc họp của "Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cuộc đối thoại với Putin, vốn bị gián đoạn phần lớn kể từ tháng 2/2022, nên được khởi động "càng sớm càng tốt".

Sau đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã ủng hộ quan điểm của ông Macron.

"Tôi tin rằng đã đến lúc châu Âu cũng cần đối thoại với Nga. Nếu châu Âu quyết định tham gia đàm phán bằng cách chỉ nói chuyện với một trong hai bên, tôi e rằng hiệu quả sẽ vô cùng hạn chế", bà Meloni nói.


Diệp Thảo

Nguồn: vov.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.