Chuyên mục
Đức đi bước 'động chạm' cả Nga lẫn Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh gay gắt phản pháo

Đức đi bước 'động chạm' cả Nga lẫn Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh gay gắt phản pháo

Thứ ba 23/04/2024 11:45 GMT + 7

Trong chưa đầy một tuần, Đức đã thông báo tiến hành các cuộc bắt giữ nhiều cá nhân mà Berlin cáo buộc làm gián điệp cho Nga và Trung Quốc.


 Cảnh sát Đức. (Nguồn: Reuters).


DW đưa tin, ngày 8/4, Văn phòng tổng công tố Đức thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai người đàn ông vì tình nghi làm gián điệp cho Nga, gọi họ là "công dân Đức-Nga".

Một trong những người bị bắt cũng bị tình nghi tham gia vào âm mưu lên kế hoạch cho hành vi phá hoại và được cho là đã chụp ảnh, quay video sự chuyển động của các thiết bị quân sự

Từ tháng 12/2014-9/2016, người này là thành viên của một đơn vị quân đội thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, bị nghi ngờ tham gia vào một tổ chức khủng bố nước ngoài, cũng như chuẩn bị cho một tội ác bạo lực gây đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Đức sau đó đã triệu tập Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechayev về vụ việc.

Trong khi đó, ngày 22/4, các công tố viên Đức cũng xác nhận bắt 3 công dân nước này, trong đó có một người bị cáo buộc là đặc vụ của một nhân viên Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc (MSS).

Các công tố viên cho hay, 3 công dân này bị nghi ngờ chuyển cho MSS những công nghệ nhạy cảm, vốn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trước những động thái trên, cùng ngày, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechayev đã bác bỏ "những cáo buộc vô căn cứ về việc Moscow có thể tham gia âm mưu tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Đức, bao gồm cả các căn cứ quân sự của Mỹ".

Ngoài ra, ông Nechayev tố Đức không giải thích gì về "những cáo buộc nghiêm trọng" của Berlin đối với những người bị giam giữ hay bất kỳ bằng chứng nào về việc họ là công dân Nga cũng như câu trả lời về quyền tiếp cận lãnh sự.

Nhấn mạnh, bất kỳ hành động "không thân thiện nào chống lại Moscow sẽ được đáp trả", nhà ngoại giao Nga tuyên bố, động thái của Berlin là "khiêu khích công khai, nhằm mục đích khơi dậy cơn cuồng loạn gián điệp vốn đã vượt mức bình thường, thúc đẩy tâm lý chống Nga, tiếp tục phá hoại quan hệ Nga-Đức".

Về phía Trung Quốc, Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Đại sứ quán nước này tại Berlin cho biết, Bắc Kinh cực lực phản đối những cáo buộc thực hiện các hoạt động gián điệp tại Đức.

Người này nêu rõ: “Chúng tôi yêu cầu Đức ngừng lợi dụng những cáo buộc về hành động gián điệp để bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc về mặt chính trị cũng như hạ thấp uy tín của Bắc Kinh”.


Bảo Minh

Nguồn: baoquocte.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.