Chuyên mục
Điều tra

Điều tra "bóng ma Kuwait" trong 'kỷ lục' hạ 3 tiêm kích F-15E của Mỹ

Thứ hai 23/03/2026 11:22 GMT + 7

Bí ẩn vụ bắn hạ 3 F-15E của Mỹ và những nghi vấn sâu xa đằng sau việc phi công Kuwait gây chấn động được đưa ra điều tra.

 

Viên phi công Không quân Kuwait đang được giữ kín danh tính đã nổi tiếng trên toàn thế giới sau một nhiệm vụ chiến đấu, khi đã bắn hạ tới 3 tiêm kích F-15E của Mỹ, thậm chí còn phóng tên lửa AIM-9X ở cự ly rất gần vào một trong những chiến đấu cơ của đồng minh.

Hãng thông tấn nhà nước KUNA cho hay, các nhà điều tra quân sự của Kuwait đã thẩm vấn viên phi công không quân nước này vì đã bắn hạ tới 3 tiêm kích F-15E của Mỹ, anh ta bị nghi ngờ đã sơ suất nghiêm trọng, nhiều khả năng việc này được thực hiện theo yêu cầu từ Washington.


3 chiếc F-15E của Mỹ bị hạ ngay ngày đầu tiên nổ ra cuộc chiến, tạo nên một kỷ lục

vô tiền khoáng hậu.


Cơ quan Điều tra Quân sự thuộc Bộ An ninh Quốc gia Kuwait dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Quân sự Đặc biệt của Không quân (AFOSI - Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân) để tiến hành các cuộc điều tra nội bộ về quân sự và kỷ luật.

Quân nhân này đã thiết lập hàng loạt kỷ lục trong sự kiện vừa nêu, đó là đạt được số lượng chiến thắng trên không cao nhất với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bên cạnh đó là bắn hạ số lượng máy bay đồng minh cao nhất trong lịch sử hàng không quân sự thế giới.

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Quốc phòng Kuwait ban đầu giải thích cho hành động của viên phi công bằng cách nói anh ta đang phải chịu áp lực nặng nề khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, dẫn đến sơ suất đáng tiếc.

Mặc dù vậy sau khi những đoạn video ghi lại hình ảnh một trong những máy bay chiến đấu F-15E bị phá hủy được đăng tải, rõ ràng là viên phi công này hoàn toàn nhận thức được hành động của mình.



Cảnh tượng F-15 rơi sau tiếng nổ trên bầu trời Kuwait.

 

Không chỉ riêng phi công này, các thành viên khác của Không quân Kuwait cũng có thể sẽ bị thẩm vấn, họ phải chịu liên đới trách nhiệm vì những gì đã xảy ra, khi cho phép một sĩ quan chưa được huấn luyện nhận dạng hình dáng máy bay cất cánh.

'Rốt cuộc viên phi công đã bắn tên lửa ở cự ly gần mà lẽ ra phải biết rõ Iran không có máy bay chiến đấu F-15E. Anh ta đã nhầm lẫn chúng với loại tiêm kích nào? MiG-29 hay F-14 Tomcat của Iran', báo chí nước này đặt câu hỏi.

Các nhà điều tra độc lập đưa ra nhận định khác nghi ngờ đã có 3 chiếc F-14 Tomcat của Iran xuất hiện lúc đó. "Ba chấm nhỏ trên radar bay đến từ Iran hướng về Kuwait, cho rằng đó là máy bay F14 của Iran".

Điều này dẫn đến động thái điều động F18 của Kuwait hoặc mệnh lệnh chỉ dẫn làm nhiệm vụ và ra lệnh cho chúng bắn hạ những mục tiêu đó. Hệ thống nhận dạng bạn/thù (IFF) bị trục trặc, không hoạt động hoặc chỉ là do quá tập trung vào mục tiêu dẫn đến kết cục trên.

Quan điểm này được đa số giới bình luận quân sự tán đồng, bởi một nhận định "Nếu cố tình, phi công này sẽ đối mặt với những cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng. Trong trường hợp này, phi công sẽ chọn cách đào thoát cùng chiếc phi cơ chứ không thể quay lại" - Nhà phân tích Droug Manick thuộc Học viện Không quân King Faisal (Arab Saudi) nhận định.

Về phía Không quân Mỹ, họ cũng đã thất bại trong việc điều phối hoạt động với đồng minh. Cần nhấn mạnh, những sự cố tương tự đã xảy ra nhiều lần trước đây, nhưng việc bắn hạ cùng lúc tới 3 tiêm kích 'phe mình' là chưa từng xảy ra trong lịch sử hàng không thế giới.

Chính vì vậy lúc này còn một vấn đề nữa cần phải làm rõ, đó là liệu viên phi công Kuwait thực sự nhầm lẫn, hay anh ta là người có cảm tình với chính quyền Hồi giáo Iran và đã chủ định thực hiện vụ tấn công máy bay Mỹ?

Nếu giả thuyết trên được chứng minh, đây có thể xem là hành động đáp trả đầy sức nặng của Tình báo Iran sau khi phải 'chịu trận' trước cơ quan tình báo nổi tiếng của Israel là Mossad.


Tuệ Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.