Chuyên mục
Đại sứ Thụy Điển bị trục xuất khỏi Mali vì phát biểu 'thù địch' của một bộ trưởng

Đại sứ Thụy Điển bị trục xuất khỏi Mali vì phát biểu 'thù địch' của một bộ trưởng

Thứ bảy 10/08/2024 04:40 GMT + 7

Đại sứ Thụy Điển tại Mali Kristina Kuhnel vừa nhận yêu cầu phải rời khỏi quốc gia thuộc vùng Sahel Tây Phi này trong vòng 72 giờ đồng hồ, vì phát biểu của một bộ trưởng Thụy Điển mà Mali cho là 'thù địch'.

 

Đại sứ Thụy Điển tại Mali Kristina Kuhnel (giữa). (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển)

 

Những tranh cãi ngoại giao liên tiếp cho thấy nhiều thay đổi địa - chính trị đang diễn ra ở khu vực, khi ba quốc gia có chính quyền quân sự lãnh đạo, gồm Mali, Burkina Faso và Niger, “xoay trục” khỏi các đồng minh phương Tây truyền thống để hướng sang Nga.

Ngày 8/8, Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và thương mại Thụy Điển Johan Forssell thông báo chính phủ nước này quyết định cắt giảm viện trợ cho Mali vì quan hệ giữa Mali với Nga.

Ông Forssell nói rằng Mali không thể vừa ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vừa nhận được hàng trăm triệu crown viện trợ phát triển mỗi năm từ Thụy Điển. Ông Forssell nói như vậy khi bình luận về thông báo của Mali đăng trên mạng xã hội X cho biết nước này sẽ cắt đứt quan hệ với Ukraine.

Lên lãnh đạo từ năm 2020, chính quyền quân sự Mali phải đối phó với phiến quân Tuareg, với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Chính quyền quân sự Mali cũng đã cắt đứt hợp tác quân sự với phương Tây, bao gồm các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Quan hệ giữa Mali, Niger và Burkina Faso với các cường quốc phương Tây xấu đi khi ba nước này quay sang Nga để được hỗ trợ.

Một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết, nước này quyết định sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Bamako của Mali vào cuối năm nay.

Tuần trước, Mali cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi một quan chức ở Kiev phát biểu rằng Ukraine đã hỗ trợ phiến quân Tuareg trong cuộc tấn công khiến ít nhất 84 tay súng Wagner và 47 binh lính Mali thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó nói rằng không có bằng chứng cho thấy Kiev đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc giao tranh, cho rằng quyết định của Mali là thiển cận và vội vàng.

 

Bình Giang

Nguồn: tienphong.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.