Chuyên mục
Đặc phái viên của Trump cáo buộc Đan Mạch chiếm đóng Greenland

Đặc phái viên của Trump cáo buộc Đan Mạch chiếm đóng Greenland

Thứ hai 12/01/2026 11:06 GMT + 7
Theo lời đặc phái viên Mỹ về Greenland, ông Jeff Landry, Đan Mạch đã "tái chiếm" Greenland sau Thế chiến II, bất chấp nghị định thư của Liên Hợp Quốc.

CC BY-SA 3.0 / Jerzy Strzelecki / Franz Josef Fjord, glacier

 

"Lịch sử rất quan trọng. Mỹ đã bảo vệ chủ quyền của Greenland trong Thế chiến II, khi mà Đan Mạch không thể. Sau chiến tranh, Đan Mạch đã tái chiếm vùng đất này, lách luật và phớt lờ nghị định thư của Liên Hợp Quốc," ông Landry viết trên mạng xã hội.


Đặc phái viên nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-Greenland nên dựa trên "sự hiếu khách, chứ không phải thù địch."


Tháng 12/2025, ông Trump thông báo bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Sau đó, vị thống đốc này xác nhận ý định của Mỹ đưa hòn đảo trở thành một phần của nước Mỹ.


Cùng thời điểm đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tuyên bố hết sức phẫn nộ trước những phát biểu của đặc phái viên mới của Mỹ, đồng thời cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Copenhagen để yêu cầu giải thích. Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Greenland, bà Mette Frederiksen và ông Jens-Frederik Nielsen, trong tuyên bố chung đã cảnh báo Mỹ không được chiếm giữ hòn đảo, nhấn mạnh rằng họ mong đợi sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ chung của hai bên.

Ngày 4 tháng 1, Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã đăng tải một bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó có bản đồ Greenland với màu cờ Mỹ, kèm chú thích "sắp ra mắt", trên nền hình ảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Washington Jesper Møller Sørensen nhắc lại rằng Đan Mạch và Hoa Kỳ là đồng minh thân thiết. Ông nhấn mạnh rằng Copenhagen mong muốn sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen, bình luận về hình ảnh cùng ngày, nhấn mạnh rằng ảnh đề thể hiện sự thiếu tôn trọng, đồng thời nêu rõ rằng không có lý do gì để hoảng sợ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nó đối với an ninh quốc gia và việc bảo vệ "thế giới tự do", bao gồm cả khỏi Trung Quốc và Nga. Cựu Thủ tướng Greenland Mute Egede đáp lại rằng hòn đảo này không phải để bán và sẽ không bao giờ được bán. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối hứa sẽ không sử dụng lực lượng quân sự để thiết lập quyền kiểm soát đối với hòn đảo.


Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Nước này vẫn là một phần của vương quốc Đan Mạch, nhưng vào năm 2009, Greenland giành được quyền tự trị, cho phép tự quản lý và thực hiện chính sách nội bộ của riêng mình.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.