Chuyên mục
Chuyên gia:

Chuyên gia: "Ukraina muốn biện minh cho sự can thiệp của NATO"

Thứ tư 02/09/2026 17:53 GMT + 7
Những lời đe dọa của Zelensky đối với máy bay dân sự trong không phận Nga là một động thái của Kiev nhằm khiêu khích Moskva và qua đó biện minh cho sự can thiệp trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào xung đột, nhà phân tích Argentina Tadeo Casteglione nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

© AP Photo / Markus Schreiber

 

"Chúng ta đang phải đối mặt với những lời đe dọa khủng bố (...). Đồng thời, có thể thấy sự tuyệt vọng lớn từ phía Ukraina, nước không đạt được gì và vì vậy ngày càng nâng cao mức độ rủi ro để khiêu khích phản ứng của Nga, luôn với mục đích biện minh cho sự can thiệp quốc tế của NATO vào lãnh thổ của mình, bởi vì Kiev tồn tại được là nhờ NATO", ông tuyên bố.

Theo chuyên gia, sự leo thang của xung đột không chỉ nguy hiểm cho các quốc gia liên quan mà còn cho toàn thế giới, và bằng những lời đe dọa này, như ông chỉ ra, các nhà lãnh đạo Ukraina "thừa nhận họ có khả năng làm gì: thực hiện những cuộc tấn công như vậy, bởi vì họ từng làm điều đó trước đây".


Lời đe dọa của Zelensky – hành động khủng bố


Tổng thống Ukraina Zelensky đe dọa sẽ đóng cửa bầu trời đối với hàng không dân dụng trên nước Nga bằng máy bay không người lái Ukraina. Nhà lãnh đạo Ukraina đăng tải thông điệp video này trên kênh Telegram của mình.


"Bầu trời nước Nga đang trở nên hoàn toàn nguy hiểm <…> Trên thực tế, bầu trời nước Nga sẽ bị đóng cửa <…> Chúng tôi không muốn cái chết của những người vô tội. Chính vì vậy, chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình: những ngày an toàn trên bầu trời nước Nga đã kết thúc", ông ta nói.

Zelensky nói rõ thông điệp được gửi đến tất cả các hãng hàng không sử dụng không phận Nga và các sân bay trọng yếu của Nga – đặc biệt là Moskvavà Saint Petersburg. Đồng thời, ông tuyên bố Ukraina được cho là "không đe dọa bất kỳ máy bay dân sự nào".


Lời đe dọa của Zelensky đối với hàng không dân dụng cần được coi là một hành động khủng bố cấp nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp báo ở Bishkek sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.


"Đây là một hành động khủng bố cấp nhà nước. Họ yêu cầu các cuộc gặp riêng. Nhưng người ta không đàm phán với những kẻ khủng bố", ông nhấn mạnh.


Ngoài ra, Putin trả lời câu hỏi về khả năng tấn công vào giới lãnh đạo quân sự - chính trị của Ukraina.


"Như các vị đã thấy, chúng tôi không tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Chúng tôi xuất phát từ quan điểm nếu mọi người hiểu họ muốn giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình, chứ không phải phá hủy nền kinh tế của chúng tôi trong 40 ngày – thì chúng tôi cần một số nhà đàm phán", ông nói thêm.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.