Chuyên mục
Chuyên gia phân tích: Liệu ông Netanyahu có phải ngồi tù hay không

Chuyên gia phân tích: Liệu ông Netanyahu có phải ngồi tù hay không

Thứ hai 29/06/2026 05:48 GMT + 7
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể bị kết án tù trong các vụ án hình sự khởi tố chống lại ông, nếu tòa án công nhận các cáo buộc nhận hối lộ trong “hồ sơ vụ 4000” là có căn cứ chứng minh.

© AP Photo / Abir Sultan

 

Đó là ý kiến do ông Farhad Ibragimov giảng viên Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chuyên gia về các nước Trung Đông nêu lên trong cuộc đàm đạo với Sputnik.
Hồi giữa tháng 6, tòa án đã kết thúc việc thẩm vấn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến những vụ án hình sự chống lại ông. Tính tổng cộng, việc khai cung đã đòi hỏi phải tiến hành khoảng 96 phiên điều trần.


“Tình tiết nguy hiểm nhất đối với Netanyahu là “vụ án 4000”, bởi chuyện nói ở đó không chỉ đơn thuần là lạm dụng tín nhiệm, mà chính xác là về tội nhận hối lộ. Về mặt hình thức, theo luật pháp ở Israel, tội danh này có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam”, chuyên gia Ibragimov giải thích.


Chuyên gia lưu ý rằng, đối với các vụ án còn lại, Thủ tướng Israel đối mặt với mức án tối đa lên tới 3 năm tù giam, tuy nhiên Tòa có thể giảm nhẹ hình phạt và chỉ định thay bằng lao động công ích hoặc phạt tiền. Chuyên gia Ibragimov nhấn mạnh rằng quyết định với các vụ án này cũng sẽ tuỳ thuộc vào việc liệu có thể chứng minh được tội lỗi của Thủ tướng trong “vụ án 4000” hay chăng. Nếu luận tội của Công tố không chứng minh được sự thật nhận hối lộ, thì khả năng chịu án tù thực tế đối với Netanyahu sẽ giảm đi đáng kể.

Một vài vụ án hình sự đang được điều tra đối với Netanyahu. Các cáo buộc nghiêm trọng nhất về nhận hối lộ được đưa ra theo cái gọi là “vụ án 4000” gắn với vận động hành lang mang lợi ích cho tập đoàn viễn thông lớn nhất đất nước “Bezeq” để đổi lấy thái độ tích cực đối với Netanyahu trên tài nguyên internet tin tức phổ biến Walla do công ty này kiểm soát.


Các cáo buộc gian lận và lừa dối lòng tin của công chúng đưa ra chống lại Netanyahu theo các vụ án “2000” và “1000”. “Vụ án 1000” liên quan đến những nghi ngờ rằng Netanyahu đã nhận các món quà đắt tiền - xì gà thượng hạng và rượu sâm panh độc quyền - từ nhà sản xuất Hollywood Arnon Milchan, mà cơ quan điều tra ước tính tổng giá trị là gần 300.000 USD.
Các nhà điều tra cho rằng để đổi lấy những món quà đó, Netanyahu đã vận động hành lang cho lợi ích cá nhân và kinh doanh của nhà tài phiệt này.


"Vụ án 2000" liên quan đến những nỗ lực của Thủ tướng trong việc đàm phán với chủ sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất nước là “Yedioth Ahronoth” để đưa tin có lợi cho hoạt động của Thủ tướng, đổi lại việc thông qua đạo luật nhằm hạn chế việc xuất bản của đối thủ cạnh tranh là nhật báo tự do miễn phí “Israel Hayom”.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.