Chuyên mục
Chính trị gia Đức kêu gọi đặt vấn đề bồi thường cho vụ phá hoại

Chính trị gia Đức kêu gọi đặt vấn đề bồi thường cho vụ phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"

Thứ bảy 23/08/2025 15:06 GMT + 7

MATXCƠVA (Sputnik) - Lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wagenknecht - Vì lý trí và công lý" (BSW) của Đức, bà Sahra Wagenknecht, kêu gọi đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại do vụ phá hoại các tuyến ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc", nếu những nghi ngờ về sự liên quan của Ukraina được xác nhận.

 

Dòng chảy phương Bắc-2

 

Vào thứ Năm, lực lượng Carabinieri của Italy, theo yêu cầu của công tố Đức, bắt giữ một công dân Ukraina 49 tuổi tại Rimini. Người này bị tình nghi đóng vai trò điều phối cho các vụ phá hoại đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc" ở biển Baltic vào tháng 9 năm 2022. Theo tờ báo Italy Corriere della Sera, người Ukraina bị bắt có tên là Sergei Kuznetsov.


"Nếu đúng là Ukraina dính líu đến các vụ tấn công vào "Dòng chảy phương Bắc", thì thật nực cười khi tiếp tục gửi hàng tỷ euro dưới dạng vũ khí và tiền bạc cho một quốc gia đang phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng nhất của chúng ta. Chính phủ Đức cần phải làm rõ cuối cùng những tình tiết của sự việc và yêu cầu Zelensky giải trình. Nếu những nghi ngờ về sự liên quan của Ukraina được xác nhận, thì vấn đề bồi thường cũng phải được đưa ra bàn luận! Và cuối cùng chúng ta cần phải lên tiếng ủng hộ việc sửa chữa và khôi phục lại "Dòng chảy phương Bắc" để nhập khẩu trở lại khí đốt Nga với giá cạnh tranh, thay vì tiếp tục mua khí đốt đá phiến đắt đỏ từ Mỹ", bà Wagenknecht viết trên mạng xã hội X.

Theo chính trị gia, việc bắt giữ công dân Ukraina nêu ra nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp, bởi thật hoàn toàn phi lý khi cho người bị bắt và các đồng phạm giả định của ông ta có thể hành động mà không có sự hỗ trợ từ chính quyền Ukraina và chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden lúc bấy giờ.


"Thật là một vụ bê bối khi gần ba năm trôi qua mà những tình tiết của hành động khủng bố này vẫn chưa được làm rõ thực sự. Những diễn biến gần đây trong vụ án "Dòng chảy phương Bắc" càng làm cho lời kêu gọi của BSW về việc thành lập một ủy ban điều tra trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết!", bà Wagenknecht nhấn mạnh thêm.

 

Các vụ nổ trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - "Dòng chảy Phương Bắc-1" và "Dòng chảy Phương Bắc-2" - xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành "Dòng chảy Phương Bắc" Nord Stream AG cho biết, thiệt hại trên các đường ống dẫn khí là chưa từng có tiền lệ và không thể ước tính thời gian sửa chữa. Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án về hành vi khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga nhiều lần yêu cầu dữ liệu về các vụ nổ trên "Dòng chảy Phương Bắc" nhưng chưa một lần nhận được thông tin.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.