Chuyên mục
Bùng nổ bê bối vì phát ngôn của Bộ trưởng Kikwada về quần đảo Kuril

Bùng nổ bê bối vì phát ngôn của Bộ trưởng Kikwada về quần đảo Kuril

Thứ hai 10/11/2025 10:10 GMT + 7
Tại Nhật Bản, một vụ bê bối đang ngày càng lan rộng sau phát ngôn của Bộ trưởng phụ trách vùng Okinawa và “các vùng lãnh thổ phương Bắc” (cách Tokyo gọi cácđảo phía Nam của quần đảo Kuril), ông Hitoshi Kikwada. Nhiều người coi phátngôn của ông này là sự thừa nhận gián tiếp rằng những hòn đảo này thuộc về Nga.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko

 

Theo hãng tin Kyodo, trước chuyến công tác đến tỉnh Hokkaido, ông Kikwada đã đến thăm mũi Nosappu thuộc thành phố Nemuro, nơi có thể nhìn thấy các đảo Kuril và tuyên bố: “Có lẽ đây là nơi gần nhất với một quốc gia nước ngoài.”


Câu nói này đã tạo ra làn sóng chỉ trích gay gắt, bởi nhiều người cho rằng ông Bộ trưởng ngụ ý coi “các vùng lãnh thổ phương Bắc”“đất nước ngoài”, tức là thuộc về Nga. Về phần mình, trong cuộc họp báo, Tổng Thư ký nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết ông đã biết về phát ngôn của Kikwada và đã khiển trách Bộ trưởng Kikwada vì lời nói của ông này có thể bị hiểu theo nghĩa mập mờ. Ông Kihara kêu gọi ông Kikwada phải thận trọng và có trách nhiệm hơn trong các phát biểu của mình.


Đồng thời, ông Kihara một lần nữa nhắc lại lập trường chính thức của chính phủ Nhật Bản, rằng “các vùng lãnh thổ phương Bắc” được cho là “lãnh thổ nguyên thủy” của đất nước.


Sau đó, chính ông Kikwada, khi phát biểu trước những người từng sinh sống trên quần đảo Kuril, đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình, đồng thời tuyên bố rằng trong tương lai sẽ cẩn trọng hơn khi phát biểu.

Vấn đề quần đảo Kuril


Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản lâu nay vẫn bị phủ bóng bởi việc chưa ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Trở ngại chính là vấn đề bốn đảo phía Nam quần đảo Kuril là Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai. Tokyo viện dẫn Hiệp ước Thương mại và Biên giới năm 1855 để đòi chủ quyền đối với những đảo này.


Moskva khẳng định các đảo này đã trở thành một phần của Liên Xô sau chiến tranh, và chủ quyền đối với chúng là không thể tranh cãi.

 

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản ký Tuyên bố chung, theo đó, Moskva đồng ý xem xét khả năng chuyển giao cho Tokyo hai đảo Habomai và Shikotan sau khi hai bên ký hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, vấn đề Kunashir và Iturup không được đề cập. Liên Xô khi đó cho rằng bản tuyên bố đã đủ để chấm dứt tranh chấp, nhưng Nhật Bản lại coi văn kiện này chỉ là một phần của giải pháp và không từ bỏ yêu sách đối với toàn bộ bốn đảo. Các cuộc đàm phán sau đó đều không đạt kết quả.


Nga đình chỉ đối thoại về vấn đề này sau khi Nhật Bản áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Ngoài ra, Nga cũng chấm dứt chế độ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản đến Nam Kuril và rút khỏi các cuộc đàm phán về việc thiết lập và thúc đẩy hoạt động kinh tế chung trên các đảo.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.