Chuyên mục
Ấn Độ phản ứng khi bị Mỹ áp thuế 25%

Ấn Độ phản ứng khi bị Mỹ áp thuế 25%

Thứ năm 31/07/2025 10:13 GMT + 7

Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, New Delhi tuyên bố sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong nước.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN


Theo đài RT, Bộ Thương mại Ấn Độ ra thông cáo cho biết: “Ấn Độ và Mỹ đã đàm phán trong vài tháng qua nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại song phương công bằng, cân bằng và cùng có lợi. Chúng tôi vẫn cam kết với mục tiêu đó”.

Ấn Độ dẫn ví dụ về thỏa thuận thương mại tự do vừa ký kết với Anh, khẳng định cách tiếp cận của nước này đối với các hiệp định tương tự, bao gồm cả với Mỹ, sẽ không thay đổi, tức là sẽ cân nhắc đến các mối quan tâm và lợi ích của nông dân, doanh nhân, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Trước đó trong ngày 30/7, ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 25% và các hình phạt bổ sung từ ngày 1/8 do mức thuế nhập khẩu cao và do nước này tiếp tục duy trì hoạt động thương mại năng lượng và quốc phòng với Nga.

Ông Trump viết: “Mặc dù Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta hầu như không giao thương nhiều với họ vì mức thuế của họ quá cao”. Ông cũng nói rằng Ấn Độ đã mua phần lớn trang thiết bị quân sự từ Nga và là khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh hai quốc gia đang tìm cách đàm phán một thỏa thuận thương mại. Hồi tháng 3, Mỹ đã áp mức thuế 26% đối với hàng hóa Ấn Độ, tuy nhiên các biện pháp này sau đó đã bị tạm hoãn cho đến ngày 1/8. Theo truyền thông Ấn Độ, hai bên đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại tạm thời và các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài sau thời hạn 1/8.

Trong cuộc phỏng vấn với RT, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal nhận định: “Một thỏa thuận tạm thời đã được các bên đàm phán thống nhất và dường như đã được trình lên ông Trump. Ông Trump cho rằng như vậy là chưa đủ, rằng phần lớn thị trường Ấn Độ cần phải được mở cửa”.

Ông Sibal cũng nói thêm rằng ông đã lường trước khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không dành cho Ấn Độ một thỏa thuận dễ dàng sau khi ông đạt được các thỏa thuận một chiều với Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Ông gọi cách tiếp cận của ông Trump là “chiến thuật gây áp lực”.

Ông Sibal cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ giao thương ít với Ấn Độ, khi dẫn chứng Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch song phương vượt 132 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua.

Trong khi đó, sau khi công bố mức thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ, Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn đang đàm phán với Ấn Độ về thương mại. Ông Trump nói với báo giới: “Họ hiện có một trong những mức thuế cao nhất thế giới, nhưng họ sẵn sàng cắt giảm đáng kể. Chúng tôi đang đàm phán với Ấn Độ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra… Cuối tuần này các bạn sẽ biết”.

Mức thuế 25% sẽ khiến Ấn Độ chịu tác động nặng hơn so với các đối tác thương mại lớn khác và có thể làm đổ vỡ các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa hai nước, đồng thời làm suy yếu đối tác chiến lược của Mỹ.


Thùy Dương

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.