Chuyên mục
Xung đột trong EU: Vì sao châu Âu quay ra chống lại von der Leyen

Xung đột trong EU: Vì sao châu Âu quay ra chống lại von der Leyen

Thứ tư 06/05/2026 16:54 GMT + 7
Nhu cầu cải cách EU đã được thảo luận từ lâu. Trong bối cảnh những thách thức chưa từng có ở Hoa Kỳ và Trung Đông, các cuộc thảo luận đã trở nên gay gắt hơn. Chuyện này có thể dẫn đến điều gì, sẽ được phân tích trong bài viết của Sputnik.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

 

Tối hậu thư của Đức


Các nhà bảo thủ Đức đang gia tăng áp lực lên von der Leyen để giải tán "bộ máy" Brussels - đây là chủ đề chính của truyền thông phương Tây trong những ngày gần đây.


Tại một cuộc họp kín ở Berlin, các thành viên cánh hữu của Nghị viện châu Âu đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu về những gì họ cho là quyền lực quá mức của Brussels.


Các đại diện của CDU đã định hướng cuộc thảo luận. Điều thú vị là người đứng đầu EC lại đến từ chính đảng này. Về bản chất, đây không phải là một cuộc thảo luận, mà là một tối hậu thư, theo các nguồn thạo tin. Các nghị sĩ Đức không hài lòng với những hạn chế mà EC áp đặt lên doanh nghiệp. Họ đề xuất một "Chương trình giảm thiểu quan liêu bền vững ở cấp độ EU". Chương trình này gồm 27 điểm.

Một trong những điểm đó là thiết lập quyền kiểm soát đối với nhánh hành pháp của EU thông qua một cơ quan giám sát mới với "quyền phủ quyết cơ bản".


Nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải sửa đổi các văn kiện pháp định của EU.


Xét cho cùng, đã có một Hội đồng giám sát quy định - một cơ quan tư vấn cho Ủy ban châu Âu (EC).


"Lắc mạnh bộ máy"


Một đề xuất khác: các thể chế chính phủ có trụ sở tại Brussels "áp dụng cách giải thích hẹp hơn về quyền hạn của họ" và giảm bớt nhân viên.


Bà Von der Leyen dường như đồng ý với điều này.


"Cuộc chiến chống lại bộ máy quan liêu là rất quan trọng, - bà lưu ý tại một cuộc họp báo chung với Jens Spahn, người đứng đầu phe CDU/CSU trong Quốc hội Đức. - Chúng ta cần tất cả mọi người tham gia, kể cả ở cấp độ toàn châu Âu. Điều này, tất nhiên, áp dụng cho EC, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu".

Điều này đã được chỉ ra trước đây. Nhưng cho đến nay, không có gì thay đổi ngoài lời nói. Và số người không hài lòng với Ủy ban châu Âu đang ngày càng tăng.


"Bộ máy này ở Brussels vẫn tiếp tục hoạt động, - Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu vào cuối năm ngoái. - Tôi xin nói một cách hình tượng: chúng ta cần phải khuấy động mọi thứ ngay bây giờ để nó chấm dứt".


Theo các nguồn tin, bản dự thảo ban đầu của chương trình chiến lược của CDU bao gồm những lời đe dọa của Berlin đối với dòng ngân sách của EU. Tuy nhiên, trong phiên bản cuối cùng, những điều này đã bị xóa bỏ.


Không có phương án thay thế nào khác


Mùa đông năm ngoái, Thủ tướng Ý Giorgio Meloni và Friedrich Merz đã đổ lỗi cho Brussels về hiệu quả kinh tế kém của EU. Chủ tịch EC ngay lập tức đổ lỗi cho chính phủ các quốc gia.


Tình trạng bế tắc đang ngày càng rõ, nhưng tất nhiên, châu Âu không muốn phơi bày những vấn đề nội bộ của mình trước công chúng và đang làm mọi cách để thể hiện sự đoàn kết chính trị.


"Các nghị sĩ Đức quả thực đã gửi cho Chủ tịch EC một kế hoạch 27 điểm rất nghiêm túc, - nhà chính trị học Nikolai Topornin nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti. - Bà ấy trả lời rằng bà ấy không phản đối những đề xuất này. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào đứng đầu các thể chế châu Âu có lẽ sẽ bị chỉ trích vào lúc này. Điều đó là hoàn toàn rõ ràng".


Hơn nữa, bà von der Leyen vẫn nhận được sự ủng hộ của các lực lượng trung dung trong Nghị viện châu Âu, chuyên gia này nói thêm.


"Sẽ không có cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào được thông qua cho đến khi chính các đảng này thay đổi thái độ của họ đối với bà ấy. Nhưng điều đó dường như không thể xảy ra. Ngoài ra, việc thay đổi nhân sự trong thời điểm khó khăn như vậy thì có ích gì? Và cuối cùng, đơn giản là không có ứng cử viên nào cả", - Topornin kết luận.

Tuy nhiên, nhà chính trị học Vladimir Olenchenko lại tin rằng: cải cách các thể chế EU là điều không thể tránh khỏi.


"Vấn đề hiện nay là Liên minh châu Âu đang được điều hành bởi những người không có kinh nghiệm. Chủ tịch EC von der Leyen và Đại diện cấp cao ngoại giao Kaja Kallas - họ có kinh nghiệm gì? Nếu chúng ta thảo luận về cải cách, tôi sẽ xem xét các văn kiện thành lập EU. Và ở đó không có sự đối đầu với Nga, không có việc bác bỏ sự phát triển của các nền văn hóa và kinh tế quốc gia".


Theo chuyên gia này, không cần thêm bất kỳ cơ quan nào của EU. Tuy nhiên, xét đến việc Brussels đã bóp méo các nguyên tắc của chính mình, không thể kỳ vọng vào bất kỳ thay đổi nhanh chóng nào.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.