Chuyên mục
Tổng thống Trump tuyên bố sắp họp báo về vụ phi công B2 Mỹ ném bom xuống Iran

Tổng thống Trump tuyên bố sắp họp báo về vụ phi công B2 Mỹ ném bom xuống Iran

Thứ năm 26/06/2025 05:23 GMT + 7

Sáng 26/6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội Truth Social cho biết sẽ tổ chức họp báo lớn để thông báo về vụ các phi công lái máy bay B2 ném bom xuống cơ sở hạt nhân của Iran.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

 

Ông cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cùng với các đại diện quân đội, sẽ tổ chức một cuộc họp báo lớn vào sáng mai lúc 8 giờ theo giờ miền Đông (tức là 19 giờ ngày 26/6 theo giờ Việt Nam) tại Lầu Năm Góc, nhằm bảo vệ phẩm giá của những phi công Mỹ vĩ đại của chúng ta”.

Ông Trump nói rõ rằng sau 36 giờ bay đầy nguy hiểm qua lãnh thổ đối phương, các phi công lái máy bay B2 đã hạ cánh thành công và hiểu rõ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ, các phi công đã phẫn nộ với những “tin giả” từ kênh CNN và tờ New York Times.

Ông Trump khẳng định rằng các kênh truyền thông trên khi chưa có “sự thật nào” được chính thức đưa ra nhưng vẫn đưa tin sai sự thật. Theo ông, việc đưa tin trên chỉ nhằm mục đích hạ thấp ông.

“Cuộc họp báo ngày mai hứa hẹn sẽ vừa hấp dẫn vừa không thể bác bỏ được”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng có những phát biểu chỉ trích dữ dội đài CNN và tờ New York Times vì đưa tin rằng các cuộc không kích gần đây của Washington nhằm vào Iran chỉ gây thiệt hại ở mức hạn chế. Theo đài RT, ngày 24/6, hai cơ quan truyền thông nổi tiếng của Mỹ dẫn đánh giá sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) trong đó đặt dấu hỏi đối với tuyên bố của ông Trump – cho rằng Mỹ đã giáng một đòn chí mạng vào chương trình hạt nhân của Iran.

Phản ứng trước những thông tin này, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: “Hãng tin giả CNN, cùng với tờ New York Times sắp phá sản, đã bắt tay với nhau nhằm hạ thấp một trong những cuộc không kích thành công nhất trong lịch sử. Các cơ sở hạt nhân ở Iran đã bị phá hủy hoàn toàn!”.

Theo CNN, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Natanz và Isfahan vào rạng sáng 22/6 (theo giờ địa phương) đã không phá hủy được các thành phần cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Tehran và “nhiều khả năng chỉ khiến chương trình bị trì hoãn vài tháng".

Hai nguồn tin nói với CNN rằng kho dự trữ urani đã làm giàu của Iran không bị phá hủy, và một nguồn tin lưu ý rằng các máy ly tâm – thiết bị thiết yếu để làm giàu urani – phần lớn vẫn “còn nguyên vẹn”.

Thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân chủ chốt chủ yếu giới hạn ở các công trình trên mặt đất, bất chấp việc các oanh tạc cơ hạng nặng B2 đã thả bom xuyên boongke trong cuộc tấn công.

Tờ New York Times (NYT) cũng đưa ra kết luận tương tự, cho biết các cuộc không kích đã bịt kín các lối vào của hai cơ sở nhưng không làm sập các cấu trúc ngầm bên trong. Các quan chức được trích dẫn trong bài viết của NYT cho biết chương trình hạt nhân Iran chỉ bị trì hoãn chưa đến 6 tháng.

Một số quan chức Israel giấu tên cũng nói với NYT rằng họ tin Iran vẫn duy trì một số cơ sở làm giàu bí mật quy mô nhỏ, điều này có thể cho phép Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân ngay cả khi các cơ sở lớn bị tấn công thêm lần nữa.

Nhìn chung, theo đánh giá sơ bộ của DIA và các nguồn tin tình báo, chiến dịch không kích của Mỹ không đạt được mục tiêu "xóa sổ" năng lực hạt nhân Iran, như lời tuyên bố của ông Trump, mà chỉ gây thiệt hại bề nổi và làm chậm chương trình trong thời gian ngắn.

Căng thẳng Israel và Iran đã leo thang dữ dội từ ngày 13/6, khi Tel Aviv tiến hành hàng loạt cuộc không kích mà nước này nói là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran đã ngay lập tức đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa, đồng thời bác bỏ các cáo buộc, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Mỹ sau đó tham gia chiến dịch tấn công, triển khai máy bay chiến đấu hạng nặng B2 và tên lửa hành trình Tomahawk vào các cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran, với lý do mục tiêu duy nhất là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.\


Bình Thanh

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.