Chuyên mục
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông-2024

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông-2024

Thứ năm 05/09/2024 11:00 GMT + 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông cùng với Thủ tướng Malaysia và Phó Chủ tịch CHND Trung Hoa Hàn Chính. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra từ ngày 3-6 tháng 9 trong khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Sputnik là tổng đối tác thông tin của EEF 2024.

 

Nga sẽ dần dần có các thỏa thuận về nguồn cung khí đốt với các nước khác

 
“Chúng tôi sẽ dần dần tăng nguồn cung cấp (khí đốt - ed.) cho các khu vực khác trên thế giới... Có một dự án tốt cung cấp cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm tới, chúng tôi sẽ đạt công suất thiết kế là 38 tỷ khối. mét”, ông Putin nói.

 

Lệnh tổng động viên sẽ làm Ukraina suy kiệt hoàn toàn


Việc tổng động viên ở Ukraina sẽ làm nước này suy kiệt hoàn toàn; bước tiếp theo là Kiev bắt các sinh viên đi lính và thành lập các tổ chức thanh niên tương tự như “Thanh niên Hitler”. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

 

“[Ở Ukraina] bây giờ chúng ta cần hạ thấp tuổi nhập ngũ một lần nữa để tuyển dụng trẻ em, giống như những gì phe phát xít đã tạo ra tổ chức Thanh niên Hitler ở Đức. Nhưng điều này sẽ không giải quyết được vấn đề. Việc tổng động viên đang diễn ra. Bước tiếp theo là kêu gọi sinh viên nhập ngũ, bây giờ và tiếp theo, là làm suy kiệt hoàn toàn đất nước. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cứ như đây không phải là dân của họ,” ông nói.  

 

Nga sẽ ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ Harris, như ông Biden khuyến nghị


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Kamala Harris theo khuyến nghị của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

 
“Tôi đã nói rằng người mà chúng tôi ưu tiên nhất là vị Tổng thống hiện tại, là ông Biden, ông ấy đã rời khỏi cuộc đua tranh cử, nhưng ông ấy khuyến nghị tất cả những người ủng hộ ông hãy ủng hộ bà Harris, vì thế chúng tôi cũng sẽ làm như vậy - chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy,” Tổng thống Putin nói tại cuộc họp phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế phương Đông.  

 

LB Nga sẽ luôn bảo vệ các công dân của mình ở nước ngoài - Tổng thống Putin nói về việc trao đổi tù nhân với Mỹ


Nga sẽ luôn trợ giúp những công dân cần giúp đỡ, kể cả ở nước ngoài. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF)

 

 Đây là cách ông trả lời câu hỏi liệu công dân Nga bị bắt ở Mỹ có cơ hội trở về quê hương hay không. Tổng thống nói: “Chúng tôi luôn đối xử bình đẳng với mọi công dân LB Nga cần sự giúp đỡ của nhà nước. Và chúng tôi cũng sẽ làm điều này trong tương lai.

 

 

Ukraina do "những người ngoài hành tinh" lãnh đạo, họ đâu nghĩ tới đất nước mình - lời Tổng thống Putin


Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khi bình luận về những tổn thất quy mô lớn của lực lượng vũ trang Ukraina: "Những người ngoài hành tinh hay những người nước ngoài" đang lãnh đạo Ukraina, đây là những người không hề nghĩ đến đất nước mình"

 

“Đôi khi tôi có ấn tượng rằng những người lãnh đạo Ukraina giống như họ là một loại người ngoài hành tinh hoặc người nước ngoài nào đó. Nói đúng ra, họ thực sự là không nghĩ, họ không nghĩ, tôi nói một cách nghiêm túc đó, các bạn hiểu đấy, những mất mát đó là rất to lớn. Họ sẽ làm gì tiếp theo, tôi thậm chí không hiểu nổi”, ông nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

 

Tổng thống Putin: Nga sẽ tôn trọng sự lựa chọn tổng thống của người dân Mỹ


Nga sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ trong việc bầu tổng thống mới, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

 

“Cuối cùng, sự lựa chọn là phụ thuộc vào người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó”, ông Putin nói.

 

 

 

Tổng thống Putin nói về cuộc gặp duy nhất với ông Durov


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã gặp người sáng lập Telegram Pavel Durov đã vài năm trước tại Điện Kremlin.

 

“Tôi đã gặp ông Durov một lần ở Moskva cách đây nhiều năm rồi. Ông ấy chỉ nói về các kế hoạch, tôi thường xuyên gặp gỡ với các doanh nghiệp, và khi đó ông ấy đã có mặt tại một trong những cuộc họp ở Điện Kremlin, tôi không nhớ đó là khi nào. Từ đó trở đi chúng tôi không gặp ông ấy nữa,” Tổng thống Putin nói tại phiên họp toàn thể của EEF-2024. 

 

 

 

Tổng thống Putin: Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ đang tìm cách giúp giải quyết xung đột ở Ukrain

 
“Chúng tôi tôn trọng bạn bè và đối tác của mình, những người mà tôi tin rằng thực sự quan tâm đến việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cuộc xung đột này, chủ yếu là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Brazil và Ấn Độ. Tôi thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp của mình về vấn đề này, và tôi không nghi ngờ gì rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia này, trong khi chúng tôi có mối quan hệ tin cậy với họ, luôn chân thành nỗ lực giúp giải quyết tất cả các chi tiết của quá trình phức tạp này”, Tổng thống Putin nói trong phiên họp toàn thể của EEF.

 

Tổng thống Putin nói về khả năng đàm phán với Ukraina: Nga hiểu mình đang làm việc với ai

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về khả năng đàm phán với Ukraina, cho biết Nga hiểu mình đang làm việc với ai và phía bên kia đang vi phạm nghĩa vụ của mình.

 

“Chúng tôi hiểu chúng tôi đang làm việc với ai. Những người không coi trọng và không tôn trọng lợi ích của các quốc gia và dân tộc khác, thật không may, những người như vậy vẫn tồn tại, họ dễ dàng vi phạm mọi nghĩa vụ của mình, thậm chí cả các văn bản đã ký kết”, Tổng thống Putin nói phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok khi trả lời câu hỏi về khả năng đàm phán với Ukraina. 

 

Tổng thống Putin: Xung đột ở Ukraina chắc chắn bắt đầu từ cuộc đảo chính năm 2014

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc xung đột ở Ukraina tất yếu là bắt đầu từ cuộc đảo chính năm 2014.


“Chúng tôi tôn trọng bạn bè và đối tác của mình, những người mà tôi tin rằng thực sự quan tâm đến việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cuộc xung đột này - trước hết là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Brazil, Ấn Độ. Tôi thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp trên về vấn đề này và tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia này, trong khi chúng tôi có mối quan hệ tin cậy với họ, họ đều chân thành cố gắng giúp chúng tôi giải quyết tất cả các chi tiết của quá trình phức tạp này, tất nhiên, tôi muốn lại rằng, quá trình phức tạp đó đã bắt đầu từ cuộc đảo chính ở Ukraina vào năm 2014. Suy cho cùng, đây chính là nơi mọi chuyện bắt đầu”, nhà lãnh đạo Nga nói trong phiên họp toàn thể của EEF.

 

 

Quân đội Ukraina có thể mất khả năng chiến đấu do tổn thất nặng nề


“Kẻ thù đang bị tổn thất rất nặng nề - cả về nhân lực và trang thiết bị. Tôi sẽ không liệt kê những tổn thất này ngay bây giờ, Bộ Quốc phòng cung cấp dữ liệu này, tôi coi đó là khách quan, vì chúng đã được xác nhận từ nhiều nguồn cùng một lúc. Một mặt, do những hướng quan trọng nhất bị sụp đổ. Và tổn thất có thể đơn giản dẫn đến việc mất khả năng chiến đấu của tất cả các LLVT [Ukraina], đó là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được”, ông lưu ý.

 

Xã hội Nga đã không thể bị xáo trộn và đã đoàn kết lại


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế phương Đông là tình hình chính trị nội bộ ở Nga của Nga đã không bị xáo trộn và xã hội Nga đã đoàn kết lại;

 
“Tất nhiên, một trong những nhiệm vụ của kẻ thù là gieo rắc sự hoảng loạn trong chúng ta, làm xáo trộn tình hình chính trị nội bộ ở Nga, để tạo ra sự không chắc chắn trong hành động của chúng ta v.v. Nhưng kết quả là gì: ngược lại, điều đó đã dẫn đến sự đoàn kết của xã hội, như điều đó luôn xảy ra trong những trường hợp như vậy ở Nga", ông Putin nói.

 

Tổng thống Putin: Kiev đột kích tỉnh Kursk là muốn ngăn chặn quân đội Nga ở Donbass nhưng thất bại

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Kiev đã thực hiện một cuộc đột kích vào tỉnh Kursk là muốn ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass nhưng thất bại.


“Mục tiêu của kẻ thù là khiến chúng ta lo lắng, náo động, chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi theo các hướng then chốt, trước hết việc giải phóng khu vực Donbass là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi”, Tổng thống Putin nói tại phiên họp toàn thể ở Donbass trong khuôn khổ của WEF.

 

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim: BRICS sẽ cho phép chúng tôi hưởng lợi và chia sẻ

 

 

Quân đội Nga tăng cường các hoạt động tấn công


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

 
Phát biểu tại phiên họp toàn thể của EEF, nhà lãnh đạo Nga cho biết: “Sau khi triển khai các đơn vị khá lớn và được huấn luyện tốt tới các khu vực biên giới của chúng tôi, kẻ thù đã tự suy yếu ở các hướng chủ đạo và quân đội của chúng tôi đã tăng tốc các hoạt động tấn công”.

 

Người dân vùng biên giới hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố của Ukraina

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết người dân ở các khu vực biên giới của LB Nga đang hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố từ Ukraina và trước hết chúng tôi cần quan tâm đến họ.

 
“Trước hết, chúng ta phải nghĩ đến những người tất nhiên đang phải trải qua những thử thách nghiêm trọng và phải chịu đựng những hành động khủng bố này (từ Ukraina - ed.). Nhiệm vụ thiêng liêng của các lực lượng vũ trang là bằng mọi cách đánh đuổi kẻ thù ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ vững chắc người dân của chúng tôi. Tất nhiên là cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân”, Tổng thống Putin nói tại cuộc họp toàn thể của EEF.

 

LLVT Nga phải đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Nga


Tổng thống Putin nói: “Nhiệm vụ thiêng liêng của các LLVT là bằng mọi cách phải đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ (của Nga) và bảo vệ vững chắc người dân của chúng tôi”.

 

Nga không chối thanh toán bằng USD


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không từ chối thanh toán bằng đồng đô la, chúng tôi bị từ chối việc thanh toán và do đó phải tìm kiếm các cơ hội khác.

 

Tổng thống Putin nói tại phiên họp toàn thể của EEF-2024: “Chúng tôi không theo đuổi chính sách phi đô la hóa. Chúng tôi không từ chối thanh toán bằng đô la, chúng tôi bị từ chối thanh toán và chúng tôi chỉ đơn giản là buộc phải tìm kiếm các cơ hội khác”.

 

Tổng thống Putin nói rằng, thông qua hành động của mình, Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc từ bỏ đồng đô la


Thủ tướng Malaysia ghi nhận những thành tựu đáng kể của LB Nga trong nông nghiệp

 
Ông Anwar Ibrahim cho biết: “Nga đã đạt được thành công đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành nước đóng vai trò quan trọng nhất toàn cầu trong lĩnh vực này. Nga là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất. LB Nga đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh sản xuất toàn cầu”.

 

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tầm nhìn chiến lược trong việc thành lập Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF)


“Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin vì tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo của ông trong việc tạo ra diễn đàn này, nơi tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác có ý nghĩa”, ông nói trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của WEF. Theo ông, Nga chiếm vị trí độc nhất trên trường Quốc tế, chủ yếu nhờ vào sức mạnh mềm, “tạo được sự kính trọng, ngưỡng mộ, chiếm được trái tim và khối óc của người dân trên khắp thế giới”.

 

Thủ tướng Malaysia khẳng định Nga chiếm vị trí nổi bật trên trường Quốc tế

 
"Nga chiếm một vị trí nổi bật trên trường Quốc tế và vượt xa mọi quan hệ thương mại, địa chính trị, thâm nhập sâu vào kết cấu lịch sử và tư tưởng nhân loại. Sự vượt trội của Nga không phải do sức mạnh quân sự hay ảnh hưởng kinh tế, bất kể những điều này quan trọng đến đâu. Trước hết, chúng tôi đang nói về sức mạnh không thể vượt trội của các ý tưởng, vẻ đẹp của sự thể hiện nghệ thuật và sự theo đuổi kiến thức không ngừng nghỉ, những thành tựu này làm nền tảng cho cái gọi là “quyền lực mềm”, ông Ibrahim nói trong phiên họp toàn thể của EEF.

 

Tổng thống Putin lưu ý đến tầm quan trọng của việc chế tạo các loại máy bay của riêng Nga


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Nga cần chế tạo máy bay của riêng mình: những máy bay đáng tin cậy, chất lượng cao và với số lượng cần thiết.


Tổng thống Putin nói: “Một vấn đề quan trọng chính là công viên hàng không của chúng tôi. Chúng tôi cần chế tạo các máy bay của riêng mình: những máy bay đáng tin cậy, chất lượng cao và với số lượng chúng tôi cần”

 

Tổng thống Putin: Nga cần đẩy nhanh tốc độ phát triển loại máy bay mang tên "Baikal"


Tổng thống Putin nói: “Tôi đề nghị đẩy nhanh tốc độ phát triển phiên bản chở khách của máy bay đa năng hạng nhẹ Baikal. Chúng tôi cần đưa nó vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần”.

 

Tổng thống lưu ý rằng giá thành và đặc tính kỹ thuật của máy bay phải có tính cạnh tranh để giá vé các chuyến bay trên đó phù hợp với túi tiền của người dân.


Tổng thống Putin so sánh việc hiện đại hóa đường sắt ở Viễn Đông với việc xây dựng BAM

 
“Trong 8 năm tới, 3.100 km đường sắt sẽ phải được xây dựng tại vùng phía Đông. Để so sánh: khối lượng cũng tương tự đã được xây dựng trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai của quá trình mở rộng tuyến Đường sắt Baikal - Amur (BAM) và Đường sắt xuyên Siberia cộng lại và về thời gian cũng tương tự như quá trình xây dựng BAM từ năm 1974 đến năm 1984. Nói một cách dễ hiểu, ngày nay chúng tôi đang thực hiện một dự án có quy mô lớn hơn dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của Liên Xô, từng được thực hiện bởi tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô và với những nỗ lực to lớn”, người đứng đầu quốc gia Nga cho biết tại cuộc họp toàn thể bên lề EEF.

 

Putin: Hiện đại hóa BAM lớn hơn công trình xây dựng nó ở Liên Xô

 
“Ngày hôm nay chúng tôi đang thực hiện một dự án có quy mô lớn hơn dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của Liên Xô, được thực hiện bởi tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô, với nỗ lực to lớn”, tổng thống lưu ý khi nói về quá trình hiện đại hóa BAM sắp tới.

 

Một dự án thí điểm xử lý UAV cho mục đích dân sự sẽ được tổ chức tại Vùng Liên bang Viễn Đông

 
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến, sáng tạo, cơ sở hạ tầng của nền kinh tế dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo ở Viễn Đông. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tổ chức một khu xử lý máy bay không người lái cho mục đích dân sự. Với tiến bộ công nghệ, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tiềm năng khoa học và giáo dục của vùng Viễn Đông”, nhà lãnh đạo Nga cho biết tại phiên họp toàn thể bên lề EEF.

 

Các vùng Viễn Đông của LB Nga mở ra cánh cửa tiếp cận trực tiếp tới các thị trường đầy hứa hẹn đang phát triển của các nước châu Á - Thái Bình Dương


Các vùng Viễn Đông của LB Nga mở ra cánh cửa tiếp cận trực tiếp tới các thị trường đầy hứa hẹn đang phát triển của các nước châu Á - Thái Bình Dương (ATP) - Tổng thống Putin nói

 
“Các kết nối kinh doanh chính, các tuyến thương mại và nói chung, toàn bộ vector phát triển đang ngày càng được định hướng xoay về phía Đông và miền Nam bán cầu. Các khu vực Viễn Đông của chúng tôi mở ra cánh cửa tiếp cận trực tiếp tới các thị trường đầy hứa hẹn đang phát triển này, cho phép chúng tôi vượt qua những rào cản mà giới tinh hoa phương Tây đang cố gắng áp đặt lên toàn thế giới” - Tổng thống Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế phương Đông.

 

Tổng thống Putin gợi ý xem xét xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Viễn Đông


“Tôi đề nghị các bạn hãy suy nghĩ về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Viễn Đông. Hôm qua, tôi cũng đã nói chuyện này với các đồng nghiệp của mình rồi”, Tổng thống Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

 

Các khu vực ưu tiên phát triển quốc tế đầu tiên được lên kế hoạch thành lập tại Lãnh thổ Primorsky

 
“Các khu vực ưu tiên phát triển quốc tế đầu tiên, dự kiến sẽ được thành lập tại Lãnh thổ Primorsky. Những người bạn Trung Quốc đang tỏ ra rất quan tâm đến nó, cũng như Cộng hòa Belarus, quốc gia có thể tham gia một cảng nước sâu mới ở Primorye Tôi yêu cầu Duma Quốc gia và chính phủ Nga đẩy nhanh tiến độ xây dựng một dự luật cần thiết để đưa ra các lĩnh vực phát triển ưu tiên quốc tế”, ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của EEF 2024.

 

Cảng nước sâu có sự tham gia của Belarus và Trung Quốc có thể xuất hiện ở Viễn Đông


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông rằng một cảng nước sâu mới với sự tham gia của các công ty Belarus và Trung Quốc có thể xuất hiện ở vùng Viễn Đông của Nga.

 

Tổng thống Putin nói: “Những người bạn Trung Quốc của chúng ta, cũng như Cộng hòa Belarus, đang quan tâm và với sự tham gia của họ, một cảng nước sâu mới có thể xuất hiện ở Primorye”.

 

Nga sẽ tăng cường lưu thông hàng hóa dọc tuyến đường biển phía Bắc


Ông Putin cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lưu lượng hàng hóa, bao gồm cả việc tích cực phát triển các mỏ ở Bắc Cực, chuyển hướng hàng hóa từ Tây sang Đông bằng cách tăng cường vận chuyển”.

 

Tổng thống Putin: Năng lực chuyên chở của đường sắt Viễn Đông sẽ tăng lên 180 triệu tấn


Ông Putin cho biết trong cuộc họp toàn thể của EEF: “Vào cuối năm nay, khả năng chuyên chở của tuyến đường sắt phía đông sẽ tăng lên 180 triệu tấn”.

 

 

Tổng thống Putin gọi vùng Viễn Đông là nhân tố quan trọng nhất củng cố vị thế của Nga


Các vùng Viễn Đông của LB Nga mở ra cánh cửa tiếp cận trực tiếp tới các thị trường đầy hứa hẹn đang phát triển của các nước châu Á - Thái Bình Dương - Tổng thống Putin nói.

 

Tổng thống Putin cho rằng sự phát triển của Nga phụ thuộc vào sự phát triển của Viễn Đông


Tốc độ tăng trưởng đầu tư vào Viễn Đông cao hơn mức trung bình của Nga.

 

Tổng thống Putin tuyên bố rằng các mối quan hệ kinh doanh và tuyến đường thương mại lớn đang ngày càng được định hướng lại về phía Đông và Nam bán cầu

 
"Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt gần đây và những xu hướng khách quan đó - và đây là điều quan trọng nhất - đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu, khi các mối quan hệ kinh doanh chính, các tuyến đường thương mại và nói chung, toàn bộ chiều hướng phát triển ngày càng tăng. được định hướng lại về phía Đông và Nam bán cầu. Các khu vực Viễn Đông của chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp tới các thị trường đầy hứa hẹn đang phát triển này, cho phép chúng tôi vượt qua những rào cản mà một số giới tinh hoa phương Tây đang cố gắng áp đặt lên toàn thế giới”, nhà lãnh đạo Nga nói tại phiên họp toàn thể. Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

 

PV

Nguồn: keveso.vn
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.