Chuyên mục
Tin tặc cuỗm hơn 600 triệu đô la tiền ảo rồi trả lại vì chỉ 'hack cho vui'

Tin tặc cuỗm hơn 600 triệu đô la tiền ảo rồi trả lại vì chỉ 'hack cho vui'

Thứ năm 12/08/2021 11:21 GMT + 7

Hơn một phần ba trong tổng số 613 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ nền tảng blockchain Poly Network đã được trả lại, sau khi tin tặc tuyên bố 'chỉ hack cho vui'.


 Ảnh minh họa.


Khoảng một ngày sau khi trở thành nạn nhân trong vụ trộm lớn nhất lịch sử tiền điện tử, Poly Network thông báo thủ phạm vụ hack đã trả lại khoảng 260 triệu đô la tiền ảo, bao gồm 256 triệu đô la bitcoin, 3,3 triệu đô la ethereum và 1 triệu đô la polygon.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ khoảng 353 triệu đô la tiền ảo còn lại (gồm 269 triệu đô la ethereum và 84 triệu đô la polygon) đang ở đâu, theo Poly Network.

Trước đó, tổng cộng 9.468 mã tiền điện tử khác nhau có giá trị khoảng 611 triệu đô la đã bị rút khỏi nền tảng.

Trực tiếp cảnh báo tin tặc hôm thứ Tư, Poly Network nhấn mạnh việc hacker cố thực hiện bất cứ giao dịch nào khác là “không khôn ngoan”. Poly Network nhấn mạnh các nạn nhân của vụ tấn công là "hàng chục nghìn" thành viên của cộng đồng tiền điện tử.

Đáp lại, hacker tuyên bố chỉ muốn tìm ra lỗ hổng trong thao tác đọc lệnh của Poly Network. Gọi đây là một “nền tảng tốt”, các hacker giải thích rằng không muốn tiết lộ lỗi này cho Poly Network vì lo ngại “trong nội bộ nền tảng có thể có kẻ phản bội”.

Hacker tuyên bố rằng việc giữ số tài sản nói trên trong một tài khoản an toàn là “giải pháp duy nhất”. Trong các tin nhắn tiếp theo, tin tặc tỏ ra tức giận vì Poly Network biến họ thành vật tế thần trước khi họ có cơ hội giải thích về bản thân, và khẳng định không có ý định rửa tiền.

“Đó là kế hoạch. Tôi không quan tâm lắm đến tiền bạc”, hacker nói, đồng thời tuyên bố chỉ “hack cho vui”.

Trong một diễn biến khó hiểu, tin tặc thậm chí còn kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho “chiến dịch” của mình. Đến thời điểm hiện tại, thủ phạm đã được quyên góp khoảng 3.500 đô la.

Vụ tấn công khiến giới tiền ảo rúng động này được đánh giá là có quy mô lớn hơn vụ Mt. Gox hồi năm 2014. Cuộc tấn công nhằm vào Mt. Gox cuối cùng đã dẫn đến sự phá sản của sàn giao dịch này sau khi những tên trộm cuỗm đi 850.000 bitcoin trị giá 450 triệu đô la vào thời điểm đó.


Minh Hạnh (Theo RT)

Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.