Chuyên mục
'Tịch thu tài sản Nga là hành động tuyên bố chiến tranh kinh tế với Moscow'

'Tịch thu tài sản Nga là hành động tuyên bố chiến tranh kinh tế với Moscow'

Thứ năm 09/11/2023 17:52 GMT + 7

Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev đưa ra cảnh báo trên khi bình luận về việc Ủy ban Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật chuyển tài sản bị phong tỏa của Moscow cho Ukraine.


Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: Tass.


Theo hãng tin Tass, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev ngày 9/11 cho biết, nếu chính quyền Washington cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Moscow và chuyển giao chúng cho Kiev, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế cường quốc thế giới của Mỹ.

Trong bài viết trên kênh Telegram, Thượng nghị sĩ Kosachev nói rằng việc Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật chuyển một phần tài sản bị tịch thu của Moscow hỗ trợ Kiev chứng tỏ “thế giới đơn cực đang đối mặt nguy cơ sụp đổ”.

Phó Chủ tịch Thượng viên Nga nhấn mạnh: "Vấn đề nghiêm trọng là một ủy ban của Hạ viện Mỹ ủng hộ việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga. Bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng trái phép tài sản thuộc chủ quyền của Nga sẽ được xem là tuyên bố chiến tranh kinh tế với Moscow”.

Trước đó, hôm 8/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển giao các tài sản này đến Ukraine.



Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.


Quan chức Điện Kremlin mô tả bất kỳ bước đi nào như vậy là "bất hợp pháp" và "trái với tất cả các quy tắc hiện có". Đồng thời, ông Peskov tuyên bố, sự trả đũa của Nga "có thể sẽ không phải là ăn miếng trả miếng, mà là phục vụ lợi ích của Nga theo cách tốt nhất".

Trong khi đó, cùng ngày Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng chỉ trích việc phương Tây đóng băng và tịch thu tài sản của Nga "sẽ tạo tiền lệ về những hậu quả tiêu cực đối với hệ thống tài chính toàn cầu".

Theo RT, Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ ngày 7/11 đã phê chuẩn dự thảo luật có tên là "Đạo luật REPO dành cho người Ukraine", cho phép Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, ngoại trừ tài sản ngoại giao.

Theo dự luật này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có thể sử dụng số tiền này để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết và viện trợ nhân đạo của Ukraine.

Dự luật, được 40 thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua, xem việc tịch thu tài sản là một biện pháp thực thi nghĩa vụ của Moscow trong việc bồi thường thiệt hại mà Kiev phải gánh chịu do cuộc xung đột với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien hôm 8/11 thông báo phương Tây sẽ không trả lại khối tài sản trị giá 300 tỷ USD bị đóng băng của Nga cho đến khi Moscow bồi thường những tổn thất do chiến dịch quân sự đặc biệt gây ra cho Kiev.

"Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã tái khẳng định quan điểm rằng Nga phải trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, số tài sản bị đóng băng của Moscow trị giá khoảng 300 tỷ USD sẽ không được hoàn trả cho Nga đến khi nước này tiến hành bồi thường" - ông O'Brien phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Theo RT, Mỹ và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phía Moscow nhiều lần tuyên bố việc đóng băng tài sản của nước này là hành vi trộm cắp và lập luận rằng việc này sẽ làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của phương Tây.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/11 đã ký sắc lệnh cho phép "hoán đổi" tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa ở Nga với tài sản bị đóng băng của người Nga ở nước ngoài.

Sắc lệnh quy định thủ tục bán chứng khoán nước ngoài thuộc sở hữu của người Nga cho người nước ngoài, bao gồm cả từ các quốc gia được coi là không thân thiện, bằng chi phí là số tiền của người nước ngoài này bị phong tỏa trong tài khoản loại “C” ở Nga. Các điều kiện tiến hành các giao dịch liên quan sẽ do Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài của Chính phủ Nga quy định.


Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.