Chuyên mục
Thượng nghị sĩ Nga: vì sao lộ thông tin các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran kém hiệu quả

Thượng nghị sĩ Nga: vì sao lộ thông tin các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran kém hiệu quả

Thứ tư 25/06/2025 06:08 GMT + 7

Việc lộ cho giới truyền thông biết thông tin của tình báo Mỹ đánh giá cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran kém hiệu quả có thể cần thiết để biện minh cho việc sẽ có thêm cuộc chiến chống Iran, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận định.


 © Sputnik / Nina Zotina.


Các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran không phá hủy được những thành phần then chốt của chương trình hạt nhân Iran, và theo ước tính sơ bộ của tình báo Hoa Kỳ, chỉ "làm chậm" quá trình phát triển chương trình này trong vài tháng, CNN đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ.


"Theo tin rò rỉ trên phương tiện truyền thông phương Tây, một báo cáo tình báo "tuyệt mật" của Mỹ nhận định rằng các thành phần chính của chương trình hạt nhân Iran vẫn nguyên vẹn sau vụ đánh bom không bị hư hại. Điều này có thể đúng, nhưng những "vụ rò rỉ" tin tức như vậy không phải là ngẫu nhiên. "Vụ rò rỉ" này có thể nhằm hai mục đích: thứ nhất là làm mất uy tín (Tổng thống Hoa Kỳ Donald) Trump và các chính sách của ông (Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ hiện đang mạnh mẽ chỉ trích ông Trump về cuộc tấn công vào Iran); thứ hai là biện minh cho sự cần thiết phải tiến hành thêm một cuộc chiến nữa chống lại Iran, bao gồm cả các cuộc tấn công của Mỹ", - ông Pushkov viết trên Telegram.

Thượng nghị sĩ Nga lưu ý rằng khi thông tin bị rò rỉ, chúng luôn cần thiết cho một điều gì đó.

 

Vào đêm ngày 22 tháng 6 Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz, Fordow và Isfahan. Theo Washington, cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy hoặc làm suy yếu nghiêm trọng chương trình hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tehran phải đồng ý "chấm dứt cuộc chiến này" hoặc phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Cùng lúc đó, sau các cuộc tấn công của Mỹ mà Iran gọi là man rợ và tội ác, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nói rằng Hoa Kỳ không có chiến tranh với Cộng hòa Hồi giáo.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết "cánh cửa ngoại giao phải luôn rộng mở, nhưng lúc này... không phải như vậy". Theo ông, chính Hoa Kỳ đã phản bội lại con đường ngoại giao. Iran sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ an ninh và lợi ích đất nước, ông kết luận.


Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân Iran sẽ không bị dừng lại.


Cuộc tấn công của Mỹ đã gây ra phản ứng tiêu cực ở cấp độ quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi các cuộc tấn công đó là động thái leo thang nguy hiểm trong khu vực và là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế. Nga lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân ở Iran, coi đó là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Moskva mong đợi IAEA sẽ có thái độ phản ứng một cách công bằng đối với các sự kiện này. Hành động của Hoa Kỳ cũng bị Cuba và Trung Quốc lên án nghiêm khắc.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.