Chuyên mục
Quân đội Mỹ không kích loạt cơ sở quân sự Iran sau vụ tấn công tại eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ không kích loạt cơ sở quân sự Iran sau vụ tấn công tại eo biển Hormuz

Thứ sáu 08/05/2026 05:06 GMT + 7
Mỹ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự Iran bị cáo buộc chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào các chiến hạm Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
 

Ngày 7/5/2026, trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) có bài đăng về việc tấn công bảo vệ tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz, nhấn mạnh nhấn mạnh lực lượng Mỹ “không tìm kiếm leo thang căng thẳng” nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ. Ảnh chụp màn hình

 

Vào ngày 7/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang di chuyển qua tuyến hàng hải quốc tế hướng tới Vịnh Oman vào ngày 7/5 thì lực lượng Iran phóng nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái và triển khai xuồng cao tốc.

Theo CENTCOM, “các lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công vô cớ của Iran và đáp trả bằng các đòn tấn công tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz tới Vịnh Oman vào ngày 7/5”.

CENTCOM nói rằng không có tài sản nào của Mỹ bị trúng đòn tấn công và các lực lượng Mỹ đã loại bỏ các mối đe dọa đang lao tới và tấn công các cơ sở quân sự Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, cùng các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát.

Bộ chỉ huy tác chiến này còn nói rằng các cuộc không kích được tiến hành nhằm mục đích tự vệ sau khi các tàu khu trục Mỹ bị tấn công trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố đưa ra, CENTCOM nhấn mạnh lực lượng Mỹ “không tìm kiếm leo thang căng thẳng” nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ: “CENTCOM không tìm kiếm leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và trạng thái sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ”.

Về phía Iran, các hãng tin lớn của nước này tối 7/5 cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin người dân nghe thấy nhiều âm thanh giống tiếng nổ gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam nước này.

Tuy nhiên, nguồn gốc và vị trí chính xác của các tiếng nổ hiện chưa được xác định.

Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết cũng xuất hiện các tiếng nổ trên đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Giới chức Iran đến nay chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân các vụ nổ hoặc khả năng có liên quan tới hoạt động quân sự.

Bandar Abbas và khu vực eo biển Hormuz hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ, Iran và các nước khu vực tiếp tục đối đầu liên quan an ninh hàng hải và các cuộc đàm phán giảm căng thẳng hiện nay.


Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.