Chuyên mục
Nước NATO khuyên Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát

Nước NATO khuyên Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát

Thứ ba 05/08/2025 16:12 GMT + 7

Tổng thống Séc cho rằng, Ukraine không có đủ sức mạnh để giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát chỉ trong thời gian ngắn, nên cần ưu tiên đến sự tồn tại như một quốc gia độc lập.

 

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC hôm 4/8, Tổng thống Séc Petr Pavel nhận định, ngay cả với sự hậu thuẫn của phương Tây, Ukraine cũng "không thể giải phóng các vùng lãnh thổ Nga đang nắm quyền kiểm soát chỉ trong thời gian ngắn, mà không phải trả giá đắt về sinh mạng".

"Chúng tôi muốn họ (Ukraine) tồn tại như một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Nếu cái giá phải trả là chấp nhận một phần lãnh thổ sẽ bị Nga kiểm soát tạm thời, thì cứ để như vậy", ông Pavel nói, đồng thời nhấn mạnh phương Tây sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ khu vực nào trước đây của Ukraine thuộc Nga.

 

 

Tổng thống Séc Petr Pavel. Ảnh: EU


Cũng theo ông Pavel, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, chỉ riêng sức mạnh quân sự sẽ không thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông kêu gọi phương Tây nên dựa vào các công cụ kinh tế và chính trị.

"Cuộc xung đột này không thể thắng trên tiền tuyến. Tôi tin rằng, việc gây áp lực kinh tế lớn hơn lên Nga rõ ràng là vì lợi ích của cả hai bờ Đại Tây Dương. Bởi vì đó là những biện pháp không gây chết chóc nhưng rất mạnh mẽ khi nói đến sức mạnh thuyết phục”, Tổng thống Séc cho hay.

Song, tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã quen với các lệnh trừng phạt bị phương Tây triển khai lần đầu tiên vào năm 2014, sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine xuất hiện.

Tổng thống Séc đã nhiều lần kêu gọi Ukraine nên nhìn nhận một cách "thực tế" về cơ hội đẩy lùi quân đội Nga. Đầu năm nay, ông cho rằng "cuộc phản công" của Kiev vào mùa hè năm 2023 chắc chắn thất bại ngay từ đầu do thiếu lực lượng.

Nga lâu nay nhấn mạnh, việc tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Ukraine phải bao gồm công nhận bán đảo Crưm, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia là một phần của Nga vì đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào xứ sở bạch dương vào các năm 2014 và 2022. Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và cam kết phi quân sự hóa, nhưng Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.


Minh Thu

Nguồn: vietnamnet.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.