Chuyên mục
Ngoại trưởng Nga Lavrov: EU đổi giọng về đàm phán Ukraina gây nhiều nghi vấn

Ngoại trưởng Nga Lavrov: EU đổi giọng về đàm phán Ukraina gây nhiều nghi vấn

Thứ sáu 19/06/2026 04:29 GMT + 7
Sự “đổi giọng” đột ngột của châu Âu liên quan đến các cuộc đàm phán về Ukraina khiến người ta phải đặt câu hỏi về những mục tiêu thực sự mà các nhà lãnh đạo châu Âu theo đuổi trong các tuyên bố của họ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong bài viết “Ukraina, châu Âu và an ninh toàn cầu” đăng trên tạp chí “Đời sống Quốc tế” của BNG Nga.

© Sputnik / Sergey Guneev

 

“Câu hỏi đặt ra là vì sao các nhà lãnh đạo châu Âu đột nhiên ‘đổi giọng’ và bắt đầu nói về đàm phán và họ đang theo đuổi điều gì thông qua những tuyên bố đó?” - ông Lavrov viết.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhắc lại các phát biểu gần đây của Cao uỷ EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas, người đã cho rằng đối thoại với Nga là cần thiết để truyền đạt các điều kiện của châu Âu tới Moskva. Trong đó bao gồm: Việc Nga phải bồi thường cho Ukraina, rút quân khỏi Transnistria và khu vực Nam Kavkaz, hủy bỏ luật về “các tác nhân nước ngoài”, và đặt ra giới hạn đối với quy mô của LLVT Liên bang Nga.


“Bà ta cho rằng ‘không thể đạt được hòa bình công bằng và bền vững nếu không buộc Nga chịu trách nhiệm’”, - ông Lavrov nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga, Brussels đang tìm cách thúc đẩy đàm phán về Ukraina nhằm cứu vãn chính quyền Kiev, để Ukraina tiếp tục đóng vai trò như một “bàn đạp chiến lược” trong cuộc đối đầu với Nga. Ông Lavrov cũng cho rằng châu Âu muốn kéo dài thời gian bằng mọi cách để đạt trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” vào khoảng năm 2030.


Ngoại trưởng Lavrov dẫn lời một chỉ huy quân sự Bỉ, người được cho là đã nói rằng người châu Âu “còn vài năm nữa nhờ vào máu của người Ukraina, thứ giúp chúng ta (châu Âu) có thêm thời gian”.


Ông Lavrov kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hiểu rằng không thể quay trở lại mô hình an ninh của những năm trước đây, mô hình mà chính họ đã tự tay phá hủy. Ông cũng nhấn mạnh rằng Moskva coi châu Âu là bên có lợi ích trong việc làm Nga thất bại và sẽ không đối thoại với Brussels như một “quan sát trung lập và khách quan”.

EU nói về đàm phán nhưng vẫn tiếp tục gây sức ép với Nga


Ông Lavrov cho rằng châu Âu đang theo đuổi các cuộc đàm phán với Nga song song với việc tiếp tục chiến dịch “gây hấn pháp lý” thông qua Hội đồng châu Âu.


Trong khuôn khổ tổ chức từng rất được tôn trọng này, các cơ chế nhằm ‘buộc Nga phải chịu trách nhiệm’ đang được thành lập, bao gồm ‘Sổ đăng ký thiệt hại’ (Register of Damage), ‘Ủy ban Khiếu nại’ (Claims Commission) và ‘Tòa án Đặc biệt’ (Special Tribunal)”, - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov viết.


Ngoài ra, theo ông Lavrov, Liên minh châu Âu (EU) đã bật đèn xanh cho việc bắt giữ các tàu thương mại trên vùng biển quốc tế.


“Đã có một số vụ việc xảy ra trên Biển Baltic và Đại Tây Dương. Đồng thời, phương Tây lại làm ngơ trước các hành động phá hoại mang tính khủng bố của LLVT Ukraina trên Biển Đen và Địa Trung Hải”, - ông giải thích.


Bộ Ngoại giao Nga cho biết bài viết của ông Lavrov ban đầu dự kiến được đăng trên tờ Politico Europe của châu Âu , nhưng đã bị hủy đăng vào phút chót theo quyết định của Ban Biên tập.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.