Chuyên mục
Nga từ chối Interpol hỗ trợ điều tra vụ khủng bố gần Moscow

Nga từ chối Interpol hỗ trợ điều tra vụ khủng bố gần Moscow

Thứ tư 27/03/2024 16:43 GMT + 7

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, Moscow khá bất ngờ khi nhận được lời đề nghị giúp điều tra vụ khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow từ Interpol.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 26/3 tuyên bố, nước này không cần sự hỗ trợ của các nước phương Tây mà sẽ tự điều tra vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/3, Ngoại trưởng Lavrov nhắc tới việc Interpol đề xuất hỗ trợ Nga điều tra trong vụ tấn công khủng bố trên nhưng lại im lặng trong vụ tấn công đường ống khí đốt Nord Stream đưa khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic hồi tháng 9/2022.

"Cá nhân tôi không thể nhớ được bất kỳ đề xuất nào của Interpol trong các vụ việc trước đây vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ phá hoại đường ống Nord Stream" - Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga.

Đồng thời, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần tới sự trợ giúp từ Interpol. Sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của tiêu chuẩn kép và rất có thể sẽ nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương Tây rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm điều đó và Ukraine không liên quan gì".

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố, các cơ quan chức năng nước này đang điều tra động cơ của vụ tấn công khủng bố nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc tại Tòa thị chính Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, đài RT đưa tin, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov ngày 26/3 cho biết, Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Người đứng đầu FSB thông báo, Nga đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công, cả trong và ngoài nước.



Vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus hôm 22/3 khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Ảnh: RT.


Khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố hay không, ông Bortnikov trả lời: "Chúng tôi tin như vậy, dựa trên các tài liệu hiện có”.

Tuyên bố trên được ông Bortnikov đưa ra sau cuộc họp mở rộng của Văn phòng Tổng công tố Nga. Giám đốc FSB nói với các phóng viên rằng cơ quan tình báo sẽ làm mọi việc cần thiết để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố.

Theo ông Bortnikov, 4 nghi phạm vụ tấn công đã lên kế hoạch trốn sang Ukraine nhưng bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ.

Tuy nhiên, quan chức Nga thừa nhận rằng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, và còn quá sớm để nói liệu thông tin này có hoàn toàn chính xác hay không.

Khi được hỏi liệu những người ra lệnh tấn công có mong đợi việc các tay súng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc khủng bố và tránh bị cơ quan an ninh Nga bắt sống hay không, ông Bortnikov nói rằng việc các nghi phạm cố gắng trốn thoát cho thấy rõ ràng có một kế hoạch để họ sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Giám đốc FSB, Ukraine đã tham gia huấn luyện các tay súng ở Trung Đông.

Vào tối ngày 22/3, một nhóm mang theo súng trường đã tấn công nhà hát của Tòa thị chính Crocus ở ngoại ô Krasnogorsk của Moscow ngay trước khi buổi diễn của ban nhạc rock Picnic chuẩn bị bắt đầu.

Địa điểm có sức chứa 7.500 người gần như đã kín chỗ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Những kẻ khủng bố đã giết chết bảo vệ, bắn những người đến xem hòa nhạc và phóng hỏa tòa nhà.

Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan đến vụ việc, bao gồm cả những tay súng được cho là đã thực hiện vụ tấn công.

Tòa án Basmanny của Moscow sau đó tiến hành thủ tục tố tụng đối với 4 nghi phạm chính cũng như 4 đối tượng khác bị cáo buộc giúp tổ chức vụ tấn công khủng bố.


Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
3 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.