Chuyên mục
Nga phát hiện tình tiết mới liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow

Nga phát hiện tình tiết mới liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow

Thứ bảy 30/03/2024 17:18 GMT + 7

Truyền thông Nga đưa tin, các nghi phạm vụ khủng bố Tòa thị chính Crocus ở Moscow đã nhận một nửa số tiền được cam kết thông qua một ví tiền điện tử.

 

Dalerdzhon Mirzoyev, một trong 4 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà hát của Tòa thị chính Crocus tại phiên xét xử của Tòa án quận Basmanny ở Moskva (Nga) ngày 24/3. Ảnh: Sputnik.


Đài Sputnik hôm 30/3 cho biết, một ví tiền điện tử có thể đã được sử dụng để giao dịch tài chính giữa những người tổ chức và thủ phạm của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát của Tòa thị chính Crocus ở ngoại ô Moscow, Nga ngày 22/3.

Địa chỉ ví điện tử đã được đăng tải trên Telegram liên kết với Voice of Khorasan - một kênh truyền thông của nhánh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan. Quản trị viên là một người có biệt danh Mavlavi_56.

Thông tin trên xuất hiện vào ngày 12/3 và ví điện tử này bắt đầu hoạt động với khoản "thử nghiệm" trị giá 2,19 USD nhận ngày 13/3.

Trong ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus, tổng giá trị các lần giao dịch của ví điện tử này là 2.525 USD và chia thành 4 lần.

Lần chuyển đầu tiên được thực hiện vào lúc hơn 10h sáng ngày 22/3 và 3 lần sau từ 21h30- 22h30 cùng ngày, khoảng 1-2 giờ sau vụ tấn công.

Ví điện tử sau khi nhận các khoản chuyển đến, cũng lập tức bị rút ra. Điều này cho thấy ví điện tử đó có thể là "trung gian" giao dịch giữa "bên tổ chức" với các đối tượng khủng bố.

Trước đó, hôm 28/3, Ủy ban Điều tra Nga tiết lộ rằng 4 nghi phạm đã nhận được một khoản tiền đáng kể dưới dạng tiền điện tử. Ủy ban trên cho biết số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhà hát của Tòa thị chính Crocus.

Ông Kirill Kabanov - Chủ tịch Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Nga, nói với đài Sputnik rằng điều đặc biệt quan trọng là dữ liệu từ các thiết bị kỹ thuật thu giữ của các nghi phạm đã xác nhận mối liên hệ của họ với phía Ukraine.

“Dữ liệu ban đầu của các nhà điều tra Nga cho thấy Ukraine đã “giật dây” vụ tấn công nhà hát ở Moscow. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Điều tra Nga, các cơ quan đặc biệt của Ukraine - những đơn vị có mối liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo Anh (MI6) và Tổng cục An ninh Anh (MI5) có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát của Tòa thị chính Crocus” – ông Kabanov nói.

Ủy ban Điều tra Nga nói rằng họ đang tiếp tục “xác minh sự liên quan của đại diện các cơ quan đặc biệt Ukraine trong việc tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố ở Moscow vào tuần trước.

Theo đài RT, Ủy ban Điều tra Nga ngày 29/3 thông báo, trong lời khai ban đầu và tại các cuộc thẩm vấn sau đó, các nghi phạm khai rằng đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và phối hợp với một người đàn ông dùng biệt danh. Người này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua Telegram.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết: “Theo báo cáo của các điều tra viên, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới Nga - Ukraine để vượt qua biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng đã hứa”.

Tính đến ngày 29/3, vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus làm 143 người thiệt mạng và 350 người bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng 2 thập kỷ qua.

Lực lượng đặc biệt của Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công khi chúng đang trên đường tới biên giới Ukraine. Phía Nga xác định đây là công dân Tajikistan và là những người Hồi giáo cực đoan.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) đã nhận thực hiện vụ thảm sát. Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định ISIS-K là thủ phạm duy nhất và Ukraine không hề liên quan đến vụ việc này. Phía Kiev cũng bác bỏ liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22/3.

Trong khi đó, Moscow nghi ngờ vụ việc có liên quan đến Kiev, với lý do sau khi tấn công, các nghi phạm tìm cách trốn chạy sang Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov và Ủy ban điều tra Nga đều tuyên bố rằng có nhiều manh mối chỉ ra sự liên quan của Kiev. Ông Lavrov mô tả việc phương Tây khẳng định Ukraine vô tội là đáng nghi ngờ.


Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.