Chuyên mục
Nga giăng sẵn quân để trở lại Syria?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga giăng sẵn quân để trở lại Syria?

Thứ sáu 22/04/2016 03:33 GMT + 7
Không chỉ bị cáo buộc đưa nhiều loại vũ khí hiện đại vào Syria, nhiều bằng chứng còn chỉ ra, Nga đang có sẵn nhiều quân tại quốc gia này.

Mỹ lo ngại khi Nga tăng quân tại Syria


Ngày 21/4, phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, ông Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Obama, cho biết Washington rất quan ngại trước thông tin Nga đang di chuyển nhiều thiết bị quân sự vào Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh  ông Obama đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.

Trước đó, ngày 20/4, tờ “Nhật báo phố Wall”  dẫn nguồn tin giấu tên ở Lầu Năm Góc cho biết, Nga đã triển khai pháo binh ở phía Bắc Syria, trong khu vực do lực lượng chính phủ Damascus kiểm soát.

Ngoài ra, ở khu vực này cũng ghi nhận có sự chuyển dịch của lực lượng Iran và quân đội Syria.


Mỹ lo ngại trước việc Nga gia tăng ảnh hưởng tại Syria

Theo tình báo Mỹ, có thể Nga triển khai pháo binh tại đây để hỗ trợ quân chính phủ trong trận chiến chống lại nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng ghi nhận sự gia tăng hoạt động của Không quân Nga ở Syria. Washington cho rằng hoạt động này của điện Kremlin có thể dẫn tới những tác động tiêu cực đến tiến trình chính trị ở Syria.

Trong một động thái có liên quan, ngày 18/4, Tổng thống Obama hôm đã thực hiện một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi người đứng đầu nước Nga dùng sức ảnh hưởng của mình để chấm dứt giao tranh leo thang ở Syria và Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy những diễn biến ở Syria đang xấu đi nhanh chóng, và nếu Mỹ - Nga không phối hợp ăn ý, đồng bộ hóa các hoạt động ở đây, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát”, tổng thống Putin nói.

Trong một thông báo Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình tại Syria, đặc biệt xác nhận sẽ cùng tạo mọi điều kiện nhằm củng cố lệnh ngừng bắn vốn do hai cường quốc này khởi xướng, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Syria.

Nga giăng sẵn quân ẩn nấp tại Syria?

Không chỉ bị đồn đoán là đưa nhiều vũ khí tới các vị trí trọng yếu của Syria, nhiều nguồn tin còn cáo buộc Moskva có sẵn quân tại quốc gia Trung Đông.

Ngày 21/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria nhằm "chống lưng" cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

"Dù đã thông báo về việc rút quân một phần nhưng chúng tôi vẫn thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể để hậu thuẫn chính quyền Assad ở Syria”, Jens Stoltenberg nói.

Đây không phải là lần đầu tiên, Mỹ và phương Tây đặt ra câu hỏi về sự rút quân đột ngột của điện Kremlin khỏi Syria. Dù tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và việc rút lui nhằm đảm bảo cho tiến trình hòa bình tại Syria nhưng hành động bất ngờ của Moskva vẫn khiến các bên đồn đoán đây chỉ là một bước đi chính trị, dọn đường cho ngày trở lại không xa.


Nga giăng sẵn quân ẩn nấp tại Syria?

Không chỉ thế, giới chức quân đội Moskva trong nhiều phát biểu của mình cũng đã bóng gió về một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ vẫn còn ở lại tại quốc gia Trung Đông này.

Hôm 24/3, Trung tướng Alexander Dvornikov - Chỉ huy quân Nga ở Syria đã tiết lộ, nước này vẫn để lại các lực lượng đặc nhiệm của mình ở chiến trường Syria để thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo đó, đội quân này sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn các máy bay truy tìm và tiêu diệt mục tiêu.

Trung tướng Dvornikov cũng cho biết thêm, các lực lượng đặc nhiệm tương tự của quân đội Mỹ và quân đội của nhiều quốc gia khác trong liên minh chống IS đều đang hoạt động ở Syria.

Trước đó, hôm 14/3  dù tuyên bố rút quân khỏi Damascus khi đã đạt được các mục tiêu tại đây, nhưng điện Kremlin vẫn duy trì 2 tiểu đoàn ở Syria, với tổng cộng 800 lính để bảo vệ 2 căn cứ quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia của Syria.

Giới phân tích cho rằng thực tế số quân Nga để lại tại Syria còn nhiều hơn với con số được công bố. Bởi lẽ việc đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ, giúp đỡ chính quyền Assad không kích IS và giành nhiều chiến thắng tại các mặt trận chủ lực như Palmyra, Aleppo hay Raqqa không phải dễ dàng có thể đạt được nếu như lực lượng không mạnh, sức chiến đấu không dẻo dai.

Tuấn Hùng (Tổng hợp)
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.